Tháp rơi tự do
Intern Writer
Trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc xung đột Nga - Ukraine kéo dài gần 4 năm đang tăng tốc, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ sự lạc quan về bản dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm mà Kiev đã phối hợp chặt chẽ với Mỹ để hoàn thiện. Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump lại thể hiện sự thận trọng rõ rệt trước đề xuất này.
“Ông ấy chưa có gì cho đến khi tôi phê chuẩn. Vì vậy, chúng ta sẽ xem ông ấy có gì”, ông Trump phát biểu với Politico, phản ánh quan điểm rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần sự chấp thuận cuối cùng từ phía Mỹ.
Những phát biểu này được đưa ra chỉ vài ngày trước cuộc gặp trực tiếp dự kiến vào ngày 28/12 tại Florida giữa hai nhà lãnh đạo. Ông Zelensky đang thúc đẩy lập trường không nhượng bộ lãnh thổ chính thức, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu có các bảo đảm an ninh đáng tin cậy để kết thúc chiến sự.
Bản dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm – được phát triển từ một đề xuất ban đầu gồm 28 điểm và đã được điều chỉnh đáng kể sau các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ – bao gồm nhiều nội dung quan trọng nhằm tạo nền tảng cho một thỏa thuận lâu dài. Các điểm chính bao gồm việc khẳng định chủ quyền của Ukraine, thỏa thuận không xâm phạm lãnh thổ toàn diện giữa Nga và Ukraine kèm cơ chế giám sát bằng vệ tinh, trao đổi tù binh toàn bộ, tổ chức bầu cử tại Ukraine sớm nhất có thể sau khi ký thỏa thuận, duy trì quy mô lực lượng vũ trang Ukraine ở mức 800.000 quân trong thời bình, thành lập quỹ tái thiết với sự tham gia quốc tế (ước tính hỗ trợ khắc phục thiệt hại khoảng 800 tỷ USD), lộ trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) cho Ukraine với thời hạn cụ thể, và thành lập Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Trump chủ trì để giám sát thực thi, với lệnh ngừng bắn toàn diện có hiệu lực ngay lập tức khi các bên đồng ý.
Đặc biệt, kế hoạch đề cập đến các vấn đề nhạy cảm như quản lý nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (đề xuất vận hành chung dưới sự quản lý chính của Mỹ) và phân bố lãnh thổ, đặc biệt ở khu vực Donbas – được ông Zelensky gọi là “điểm phức tạp nhất”. Dự thảo mở cửa cho khả năng thiết lập khu phi quân sự hóa hoặc khu kinh tế tự do dọc tuyến tiếp xúc hiện tại, với điều kiện Nga cũng rút quân tương ứng, và bất kỳ nhượng bộ nào cũng phải được trưng cầu dân ý tại Ukraine.
“Mỗi cuộc gặp và mỗi cuộc trao đổi đều đưa chúng ta đến gần hơn với kết quả mong muốn”, ông Zelensky chia sẻ với Kyiv Post trước cuộc gặp với ông Trump. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh rằng kế hoạch hiện đã hoàn thành khoảng 90%, với mục tiêu đạt 100% đồng thuận.
Dù vậy, ông Trump vẫn bày tỏ triển vọng tích cực về cuộc gặp sắp tới. “Tôi nghĩ mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp với ông ấy. Tôi cũng nghĩ mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp với Tổng thống Nga Vladimir Putin”, ông Trump nói, đồng thời cho biết ông dự định sẽ sớm liên lạc trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga.
#chiếntranhngavàukraine
“Ông ấy chưa có gì cho đến khi tôi phê chuẩn. Vì vậy, chúng ta sẽ xem ông ấy có gì”, ông Trump phát biểu với Politico, phản ánh quan điểm rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng cần sự chấp thuận cuối cùng từ phía Mỹ.
Những phát biểu này được đưa ra chỉ vài ngày trước cuộc gặp trực tiếp dự kiến vào ngày 28/12 tại Florida giữa hai nhà lãnh đạo. Ông Zelensky đang thúc đẩy lập trường không nhượng bộ lãnh thổ chính thức, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu có các bảo đảm an ninh đáng tin cậy để kết thúc chiến sự.
Bản dự thảo kế hoạch hòa bình 20 điểm – được phát triển từ một đề xuất ban đầu gồm 28 điểm và đã được điều chỉnh đáng kể sau các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Ukraine và Mỹ – bao gồm nhiều nội dung quan trọng nhằm tạo nền tảng cho một thỏa thuận lâu dài. Các điểm chính bao gồm việc khẳng định chủ quyền của Ukraine, thỏa thuận không xâm phạm lãnh thổ toàn diện giữa Nga và Ukraine kèm cơ chế giám sát bằng vệ tinh, trao đổi tù binh toàn bộ, tổ chức bầu cử tại Ukraine sớm nhất có thể sau khi ký thỏa thuận, duy trì quy mô lực lượng vũ trang Ukraine ở mức 800.000 quân trong thời bình, thành lập quỹ tái thiết với sự tham gia quốc tế (ước tính hỗ trợ khắc phục thiệt hại khoảng 800 tỷ USD), lộ trình gia nhập Liên minh châu Âu (EU) cho Ukraine với thời hạn cụ thể, và thành lập Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Trump chủ trì để giám sát thực thi, với lệnh ngừng bắn toàn diện có hiệu lực ngay lập tức khi các bên đồng ý.
Đặc biệt, kế hoạch đề cập đến các vấn đề nhạy cảm như quản lý nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia (đề xuất vận hành chung dưới sự quản lý chính của Mỹ) và phân bố lãnh thổ, đặc biệt ở khu vực Donbas – được ông Zelensky gọi là “điểm phức tạp nhất”. Dự thảo mở cửa cho khả năng thiết lập khu phi quân sự hóa hoặc khu kinh tế tự do dọc tuyến tiếp xúc hiện tại, với điều kiện Nga cũng rút quân tương ứng, và bất kỳ nhượng bộ nào cũng phải được trưng cầu dân ý tại Ukraine.
“Mỗi cuộc gặp và mỗi cuộc trao đổi đều đưa chúng ta đến gần hơn với kết quả mong muốn”, ông Zelensky chia sẻ với Kyiv Post trước cuộc gặp với ông Trump. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng nhấn mạnh rằng kế hoạch hiện đã hoàn thành khoảng 90%, với mục tiêu đạt 100% đồng thuận.
Dù vậy, ông Trump vẫn bày tỏ triển vọng tích cực về cuộc gặp sắp tới. “Tôi nghĩ mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp với ông ấy. Tôi cũng nghĩ mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp với Tổng thống Nga Vladimir Putin”, ông Trump nói, đồng thời cho biết ông dự định sẽ sớm liên lạc trực tiếp với nhà lãnh đạo Nga.
#chiếntranhngavàukraine