Huawei và màn "comeback" đỉnh nhất lịch sử công nghệ?

Kiều My
Kiều My
Phản hồi: 0

Kiều My

Editor
Thành viên BQT
Huawei đang viết nên một trong những câu chuyện trở lại ngoạn mục nhất trong lịch sử công nghệ. Từng là tâm điểm trong cuộc đối đầu giữa Washington và Bắc Kinh, Huawei giờ đây tự hào tuyên bố hơn 900 triệu điện thoại thông minh đang hoạt động trên hệ điều hành Harmony OS do chính họ phát triển.

Tại hội nghị các nhà phát triển ngày 21/6, Richard Yu, Chủ tịch bộ phận Kinh doanh tiêu dùng Huawei, đã tự tin khẳng định: "Chỉ trong một thập kỷ, chúng tôi đã đạt được những cột mốc mà các nước phương Tây phải mất ba đến bốn thập kỷ mới làm được."

Harmony OS, đứa con tinh thần của Huawei, được công bố vào năm 2019, không lâu sau khi công ty bị Mỹ đưa vào danh sách đen thương mại, cấm các công ty Mỹ cung cấp công nghệ và phần mềm cho Huawei.

1719387581438.png


Bất chấp những cáo buộc về rủi ro an ninh quốc gia từ phía Mỹ, Huawei đã không ngừng phủ nhận và tiếp tục nỗ lực vươn lên. Lệnh cấm vận của Mỹ đã khiến các đối tác như Google không thể cung cấp hệ điều hành Android cho các thiết bị Huawei mới, giáng một đòn mạnh vào tham vọng smartphone của họ. Tuy nhiên, Huawei đã chứng minh rằng họ không dễ dàng bị đánh bại.

Không chỉ trở lại vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực smartphone, Huawei còn mạnh dạn mở rộng sang các lĩnh vực mới. Năm ngoái, hãng ra mắt một mẫu sedan điện cạnh tranh với Tesla Model S và nuôi tham vọng lớn trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI). Thậm chí, Nvidia, nhà sản xuất chip hàng đầu, đã coi Huawei là đối thủ cạnh tranh đáng gờm trong một số lĩnh vực, bao gồm cả sản xuất chip AI.

Sự hồi sinh của Huawei thể hiện rõ nét nhất qua mảngsmartphone. Theo ông Yu, doanh số điện thoại thông minh cao cấp đã tăng 72% trong 5 tháng đầu năm 2024 so với cùng kỳ năm 2023. Mẫu Mate 60 Pro đã gây tiếng vang lớn, khiến chính phủ Mỹ phải vào cuộc điều tra về công nghệ chip tiên tiến bên trong.

Lợi nhuận ròng của công ty đã tăng vọt 564% lên 2,71 tỷ USD trong quý đầu năm, sau khi ghi nhận mức tăng trưởng doanh thu nhanh nhất trong bốn năm vào năm 2023.

Huawei cũng đang dần bắt kịp Apple. Thành công của dòng Mate mới tại Trung Quốc đã ảnh hưởng trực tiếp đến "Táo khuyết" trong phân khúc cao cấp. Theo Counterpoint Research, trong quý I/2024, Apple đã tụt xuống hạng 3 với 15,7% thị phần, trong khi Huawei tăng lên 15,5%.

Mặc dù doanh số iPhone đã bắt đầu tăng trở lại vào tháng 5 nhờ các chương trình giảm giá mạnh tay của Apple tại thị trường Trung Quốc, Huawei vẫn đang chứng tỏ mình là một đối thủ đáng gờm trong cuộc đua công nghệ toàn cầu.
#Cuộcchiếnbándẫn
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top