ThanhDat
Intern Writer
Hàn Quốc - một quốc gia nhỏ nhưng luôn toát lên sự tự tin mạnh mẽ. Trong mắt người Hàn, đất nước của họ không chỉ phát triển mà còn mang tầm vóc cường quốc toàn cầu. Từ kinh tế cho đến quân sự, niềm tự hào dân tộc này được thể hiện rõ qua nhiều phát ngôn của các lãnh đạo, điển hình là Tổng thống mới Lee Jae-myung.
Trong lễ nhậm chức, ông Lee khẳng định Hàn Quốc là quốc gia duy nhất từng bị đô hộ nhưng vẫn vươn lên công nghiệp hóa, dân chủ hóa, sở hữu nền kinh tế top 10 thế giới và lực lượng quân sự lớn thứ 5 toàn cầu. Phát biểu này đã gây không ít tranh cãi.
Tuy nhiên, tuyên bố về vị trí thứ 5 toàn cầu về quân sự lại là chuyện khác. Nhiều người cho rằng đây là một nhận định quá mức. Dù quân đội Hàn Quốc có đến 600.000 binh sĩ, hàng ngàn xe tăng, máy bay và tàu chiến, nhưng điều đó chưa đủ để khẳng định họ vượt mặt các cường quốc quân sự truyền thống như Anh, Pháp hay Nhật Bản.
Không thể phủ nhận rằng trang bị quân sự Hàn Quốc rất hiện đại với các mẫu như F-35, xe tăng dòng K, tàu chiến Dokdo… Nhưng nhiều thiết bị quan trọng vẫn phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Hệ thống vũ khí, phần mềm điều khiển, thậm chí quyền vận hành một số trang bị, đều chịu sự kiểm soát từ Mỹ.
Không chỉ vậy, chất lượng nhân sự trong quân đội cũng là vấn đề. Mô hình nghĩa vụ quân sự phổ cập khiến tiêu chuẩn đầu vào thấp, khó đảm bảo chất lượng chiến đấu. Hơn nữa, vị trí địa lý của Hàn Quốc rất bất lợi: diện tích nhỏ, nằm sát Triều Tiên. Thủ đô Seoul cách đường biên giới chỉ vài chục km và hoàn toàn nằm trong tầm pháo binh của đối thủ.
Dù trên lý thuyết, Triều Tiên yếu hơn Hàn Quốc về công nghệ và trang bị, nhưng sức ép quân sự từ phương Bắc vẫn rất lớn. Điều này cho thấy Hàn Quốc chưa thực sự đạt đến tầm vóc của một cường quốc quân sự hàng đầu. (Sohu)

Trong lễ nhậm chức, ông Lee khẳng định Hàn Quốc là quốc gia duy nhất từng bị đô hộ nhưng vẫn vươn lên công nghiệp hóa, dân chủ hóa, sở hữu nền kinh tế top 10 thế giới và lực lượng quân sự lớn thứ 5 toàn cầu. Phát biểu này đã gây không ít tranh cãi.
Thực lực kinh tế nổi bật nhưng quân sự còn nhiều tranh cãi
Thật ra, phần lớn nhận định về kinh tế là có cơ sở. Hàn Quốc hiện có GDP khoảng 1,86 nghìn tỷ USD (2024), đứng trong top 12 toàn cầu, với thu nhập bình quân đầu người khoảng 36.000 USD. Đây là mức đáng nể, cho thấy Hàn Quốc là quốc gia phát triển với thế mạnh rõ rệt trong các ngành như ô tô, đóng tàu và công nghệ bán dẫn.
Tuy nhiên, tuyên bố về vị trí thứ 5 toàn cầu về quân sự lại là chuyện khác. Nhiều người cho rằng đây là một nhận định quá mức. Dù quân đội Hàn Quốc có đến 600.000 binh sĩ, hàng ngàn xe tăng, máy bay và tàu chiến, nhưng điều đó chưa đủ để khẳng định họ vượt mặt các cường quốc quân sự truyền thống như Anh, Pháp hay Nhật Bản.

Không thể phủ nhận rằng trang bị quân sự Hàn Quốc rất hiện đại với các mẫu như F-35, xe tăng dòng K, tàu chiến Dokdo… Nhưng nhiều thiết bị quan trọng vẫn phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Hệ thống vũ khí, phần mềm điều khiển, thậm chí quyền vận hành một số trang bị, đều chịu sự kiểm soát từ Mỹ.



Hạn chế chiến lược và vị trí địa lý nhạy cảm
Một điểm yếu lớn khác là việc Hàn Quốc không sở hữu vũ khí hạt nhân. Trong khi các quốc gia như Anh, Pháp hay Ấn Độ đều có năng lực tấn công chiến lược, Hàn Quốc lại hoàn toàn trắng tay trong lĩnh vực này. Điều này khiến họ rơi vào thế yếu khi đối đầu các nước có vũ khí hạt nhân.Không chỉ vậy, chất lượng nhân sự trong quân đội cũng là vấn đề. Mô hình nghĩa vụ quân sự phổ cập khiến tiêu chuẩn đầu vào thấp, khó đảm bảo chất lượng chiến đấu. Hơn nữa, vị trí địa lý của Hàn Quốc rất bất lợi: diện tích nhỏ, nằm sát Triều Tiên. Thủ đô Seoul cách đường biên giới chỉ vài chục km và hoàn toàn nằm trong tầm pháo binh của đối thủ.

Dù trên lý thuyết, Triều Tiên yếu hơn Hàn Quốc về công nghệ và trang bị, nhưng sức ép quân sự từ phương Bắc vẫn rất lớn. Điều này cho thấy Hàn Quốc chưa thực sự đạt đến tầm vóc của một cường quốc quân sự hàng đầu. (Sohu)