myle.vnreview
Writer
Nhà sản xuất điện tử Nhật Bản sẽ đề nghị 1.170 nhân viên nghỉ hưu tự nguyện.
Ngày 10/2, Sharp thông báo rằng kế hoạch bán nhà máy sản xuất màn hình tinh thể lỏng thứ hai của hãng tại Kameyama ở tỉnh Mie cho Foxconn, công ty mẹ Đài Loan nắm giữ đa số cổ phần, đã đổ vỡ sau khi nhà lắp ráp iPhone rút lui với lý do giá màn hình LCD yếu.
Sharp dự định ngừng sản xuất tại nhà máy này vào tháng 8 và tìm kiếm sự nghỉ hưu tự nguyện từ 1.170 nhân viên. Do đó, hãng dự kiến sẽ ghi nhận 10 tỷ yên (64 triệu USD) chi phí tái cấu trúc là khoản lỗ bất thường trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3, tiếp theo là 2 tỷ yên nữa vào năm sau.
Nhà máy Kameyama chủ yếu sản xuất các tấm nền nhỏ và trung bình cho điện thoại thông minh và máy tính bảng. Foxconn ban đầu dự định tiếp tục sản xuất tấm nền sau khi mua lại, đồng thời giới thiệu các dây chuyền mới để sản xuất máy chủ trí tuệ nhân tạo.
Foxconn hiện đang xem xét sử dụng một tòa nhà riêng biệt, hiện đang bỏ trống tại khu vực Kameyama, để sản xuất máy chủ AI. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Masahiro Okitsu nhấn mạnh trong buổi họp báo trực tuyến về kết quả kinh doanh rằng "quan hệ với Foxconn không hề xấu đi".
Sharp cũng cho biết họ đã hủy bỏ một kế hoạch riêng biệt về việc chuyển giao công nghệ màn hình LCD khổ lớn cho một công ty Ấn Độ, vốn nhằm mục đích điều chuyển công nhân từ nhà máy Sakai, nơi đã ngừng sản xuất vào tháng 8 năm 2024.
Do đó, Sharp sẽ đề nghị thêm 240 nhân viên nghỉ hưu tự nguyện và ghi nhận khoản lỗ bất thường 2,2 tỷ yên trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3.
Ngày 10/2, Sharp thông báo rằng kế hoạch bán nhà máy sản xuất màn hình tinh thể lỏng thứ hai của hãng tại Kameyama ở tỉnh Mie cho Foxconn, công ty mẹ Đài Loan nắm giữ đa số cổ phần, đã đổ vỡ sau khi nhà lắp ráp iPhone rút lui với lý do giá màn hình LCD yếu.
Sharp dự định ngừng sản xuất tại nhà máy này vào tháng 8 và tìm kiếm sự nghỉ hưu tự nguyện từ 1.170 nhân viên. Do đó, hãng dự kiến sẽ ghi nhận 10 tỷ yên (64 triệu USD) chi phí tái cấu trúc là khoản lỗ bất thường trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3, tiếp theo là 2 tỷ yên nữa vào năm sau.
Nhà máy Kameyama chủ yếu sản xuất các tấm nền nhỏ và trung bình cho điện thoại thông minh và máy tính bảng. Foxconn ban đầu dự định tiếp tục sản xuất tấm nền sau khi mua lại, đồng thời giới thiệu các dây chuyền mới để sản xuất máy chủ trí tuệ nhân tạo.
Foxconn hiện đang xem xét sử dụng một tòa nhà riêng biệt, hiện đang bỏ trống tại khu vực Kameyama, để sản xuất máy chủ AI. Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Masahiro Okitsu nhấn mạnh trong buổi họp báo trực tuyến về kết quả kinh doanh rằng "quan hệ với Foxconn không hề xấu đi".
Sharp cũng cho biết họ đã hủy bỏ một kế hoạch riêng biệt về việc chuyển giao công nghệ màn hình LCD khổ lớn cho một công ty Ấn Độ, vốn nhằm mục đích điều chuyển công nhân từ nhà máy Sakai, nơi đã ngừng sản xuất vào tháng 8 năm 2024.
Do đó, Sharp sẽ đề nghị thêm 240 nhân viên nghỉ hưu tự nguyện và ghi nhận khoản lỗ bất thường 2,2 tỷ yên trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3.