Vũ Nguyễn
Writer
Ngày 04/03/2026, tỷ phú Elon Musk ra hầu tòa và trực tiếp làm chứng trong vụ kiện tập thể tại tòa án liên bang San Francisco.
Cụ thể, nguyên đơn cho rằng Musk đã đồng ý mua Twitter rồi liên tục tung tin tiêu cực về công ty, chủ yếu qua chính nền tảng Twitter, nhằm kéo giá cổ phiếu xuống để mua với giá rẻ hơn. Tháng 5/2022, một tweet của Musk thông báo thương vụ "tạm dừng" khiến cổ phiếu Twitter có lúc giảm tới 20% chỉ trong 24 giờ. Nhiều cổ đông đã bán ra dưới mức 54,20 USD/cổ phiếu khi nghĩ thương vụ tan vỡ. Musk sau đó vẫn hoàn tất mua lại Twitter với đúng giá ban đầu, tổng giá trị khoảng 44 tỷ USD (khoảng 1,1 triệu tỷ đồng).
Tại tòa, luật sư nguyên đơn Mark Molumphy khẳng định Musk "biết rõ mình đang làm gì". Tuy nhiên, ông phủ nhận hoàn toàn cáo buộc thao túng, khẳng định: “Tôi tweet những gì tôi nghĩ privately thì cũng nói publicly”, và Twitter đã “nói dối” về tỷ lệ bot chỉ dưới 5%. Ông cho rằng trải nghiệm cá nhân cho thấy bot nhiều hơn, và ông không nghĩ tweet “tạm dừng deal để kiểm tra bot” sẽ làm giá cổ phiếu giảm mạnh.
Cụ thể, nguyên đơn cho rằng Musk đã đồng ý mua Twitter rồi liên tục tung tin tiêu cực về công ty, chủ yếu qua chính nền tảng Twitter, nhằm kéo giá cổ phiếu xuống để mua với giá rẻ hơn. Tháng 5/2022, một tweet của Musk thông báo thương vụ "tạm dừng" khiến cổ phiếu Twitter có lúc giảm tới 20% chỉ trong 24 giờ. Nhiều cổ đông đã bán ra dưới mức 54,20 USD/cổ phiếu khi nghĩ thương vụ tan vỡ. Musk sau đó vẫn hoàn tất mua lại Twitter với đúng giá ban đầu, tổng giá trị khoảng 44 tỷ USD (khoảng 1,1 triệu tỷ đồng).
Tại tòa, luật sư nguyên đơn Mark Molumphy khẳng định Musk "biết rõ mình đang làm gì". Tuy nhiên, ông phủ nhận hoàn toàn cáo buộc thao túng, khẳng định: “Tôi tweet những gì tôi nghĩ privately thì cũng nói publicly”, và Twitter đã “nói dối” về tỷ lệ bot chỉ dưới 5%. Ông cho rằng trải nghiệm cá nhân cho thấy bot nhiều hơn, và ông không nghĩ tweet “tạm dừng deal để kiểm tra bot” sẽ làm giá cổ phiếu giảm mạnh.