Tháp rơi tự do
Intern Writer
Chỉ trong vòng chưa đầy hai ngày, công ty trí tuệ nhân tạo xAI của Elon Musk đã chứng kiến sự ra đi của hai nhân vật đồng sáng lập chủ chốt, làm dấy lên câu hỏi về sự ổn định nội bộ của startup AI đầy tham vọng này.
Ngày 10/2, Jimmy Ba – người đồng sáng lập và từng trực tiếp báo cáo cho Musk – thông báo rời khỏi xAI. Trước đó một ngày, Tony Wu, một đồng sáng lập khác, cũng tuyên bố từ chức. Đáng chú ý, tài khoản Slack của ông Wu đã bị vô hiệu hóa ngay trước khi thông báo được đưa ra, làm gia tăng suy đoán về mức độ căng thẳng bên trong công ty.
Jimmy Ba từng đảm nhiệm vai trò điều hành chính cho đến cuối năm ngoái, trước khi một phần trách nhiệm được chuyển giao cho Tony Wu và Guodong Zhang. Sau đợt tái cấu trúc gần đây, một số nhiệm vụ của Wu tiếp tục được chuyển sang cho Zhang, cho thấy bộ máy lãnh đạo đã có sự thay đổi đáng kể ngay trước khi các quyết định rời đi được công bố.
xAI được Elon Musk thành lập vào năm 2023 với 11 đồng sáng lập. Tuy nhiên, tính đến nay đã có 6 người rời công ty, riêng năm 2025 ghi nhận 5 trường hợp từ chức. Tốc độ biến động nhân sự ở cấp cao như vậy đang khiến giới quan sát đặt dấu hỏi về hướng đi chiến lược và môi trường vận hành của doanh nghiệp.
Elon Musk từng khẳng định ông xây dựng xAI như một đối trọng với các chatbot như ChatGPT của OpenAI. Tuy nhiên, trong suốt năm qua, xAI liên tục vướng vào những tranh cãi gây tổn hại hình ảnh. Tháng 7 năm ngoái, công ty ra mắt một hình đại diện kỹ thuật số mang tên “Ani” với thiết kế gợi cảm, gây nhiều ý kiến trái chiều. Chatbot Grok – sản phẩm chủ lực của xAI – cũng từng bị chỉ trích vì phát ngôn mang nội dung bài Do Thái. Gần đây nhất, Grok tiếp tục gây tranh cãi khi tạo ra hình ảnh nhạy cảm mà không có sự đồng ý của người thật.
Trong bối cảnh nội bộ biến động và hình ảnh thương hiệu chịu áp lực, Musk bất ngờ thông báo kế hoạch sáp nhập xAI với SpaceX. Động thái này diễn ra khi SpaceX được cho là đang chuẩn bị cho đợt IPO với định giá có thể lên tới 1.500 tỷ USD. Việc kết hợp một startup AI còn nhiều tranh cãi với một công ty hàng không vũ trụ có vị thế vững chắc khiến thị trường vừa kỳ vọng vừa thận trọng.
Trên mạng xã hội X, Musk thừa nhận ông cần “điều chỉnh lại quan điểm về bức tranh toàn cảnh”, đồng thời gọi năm 2026 là một năm “điên rồ và quan trọng nhất đối với tương lai loài người”. Phát biểu này được đưa ra đúng thời điểm xAI đối mặt với biến động nhân sự và sức ép dư luận, càng làm tăng thêm cảm giác rằng tập đoàn công nghệ của Musk đang bước vào một giai đoạn thử thách mới.
Liệu đây chỉ là sự tái cấu trúc cần thiết của một startup tăng trưởng nhanh, hay là dấu hiệu đầu tiên của một cuộc khủng hoảng lớn hơn đang hình thành? Câu trả lời có thể sẽ rõ ràng hơn khi kế hoạch IPO của SpaceX tiến gần hơn và xAI phải chứng minh được khả năng ổn định đội ngũ cũng như định hướng sản phẩm trong một thị trường AI ngày càng cạnh tranh khốc liệt.
Ngày 10/2, Jimmy Ba – người đồng sáng lập và từng trực tiếp báo cáo cho Musk – thông báo rời khỏi xAI. Trước đó một ngày, Tony Wu, một đồng sáng lập khác, cũng tuyên bố từ chức. Đáng chú ý, tài khoản Slack của ông Wu đã bị vô hiệu hóa ngay trước khi thông báo được đưa ra, làm gia tăng suy đoán về mức độ căng thẳng bên trong công ty.
Jimmy Ba từng đảm nhiệm vai trò điều hành chính cho đến cuối năm ngoái, trước khi một phần trách nhiệm được chuyển giao cho Tony Wu và Guodong Zhang. Sau đợt tái cấu trúc gần đây, một số nhiệm vụ của Wu tiếp tục được chuyển sang cho Zhang, cho thấy bộ máy lãnh đạo đã có sự thay đổi đáng kể ngay trước khi các quyết định rời đi được công bố.
xAI được Elon Musk thành lập vào năm 2023 với 11 đồng sáng lập. Tuy nhiên, tính đến nay đã có 6 người rời công ty, riêng năm 2025 ghi nhận 5 trường hợp từ chức. Tốc độ biến động nhân sự ở cấp cao như vậy đang khiến giới quan sát đặt dấu hỏi về hướng đi chiến lược và môi trường vận hành của doanh nghiệp.
Elon Musk từng khẳng định ông xây dựng xAI như một đối trọng với các chatbot như ChatGPT của OpenAI. Tuy nhiên, trong suốt năm qua, xAI liên tục vướng vào những tranh cãi gây tổn hại hình ảnh. Tháng 7 năm ngoái, công ty ra mắt một hình đại diện kỹ thuật số mang tên “Ani” với thiết kế gợi cảm, gây nhiều ý kiến trái chiều. Chatbot Grok – sản phẩm chủ lực của xAI – cũng từng bị chỉ trích vì phát ngôn mang nội dung bài Do Thái. Gần đây nhất, Grok tiếp tục gây tranh cãi khi tạo ra hình ảnh nhạy cảm mà không có sự đồng ý của người thật.
Trong bối cảnh nội bộ biến động và hình ảnh thương hiệu chịu áp lực, Musk bất ngờ thông báo kế hoạch sáp nhập xAI với SpaceX. Động thái này diễn ra khi SpaceX được cho là đang chuẩn bị cho đợt IPO với định giá có thể lên tới 1.500 tỷ USD. Việc kết hợp một startup AI còn nhiều tranh cãi với một công ty hàng không vũ trụ có vị thế vững chắc khiến thị trường vừa kỳ vọng vừa thận trọng.
Trên mạng xã hội X, Musk thừa nhận ông cần “điều chỉnh lại quan điểm về bức tranh toàn cảnh”, đồng thời gọi năm 2026 là một năm “điên rồ và quan trọng nhất đối với tương lai loài người”. Phát biểu này được đưa ra đúng thời điểm xAI đối mặt với biến động nhân sự và sức ép dư luận, càng làm tăng thêm cảm giác rằng tập đoàn công nghệ của Musk đang bước vào một giai đoạn thử thách mới.
Liệu đây chỉ là sự tái cấu trúc cần thiết của một startup tăng trưởng nhanh, hay là dấu hiệu đầu tiên của một cuộc khủng hoảng lớn hơn đang hình thành? Câu trả lời có thể sẽ rõ ràng hơn khi kế hoạch IPO của SpaceX tiến gần hơn và xAI phải chứng minh được khả năng ổn định đội ngũ cũng như định hướng sản phẩm trong một thị trường AI ngày càng cạnh tranh khốc liệt.