Doanh số Apple tăng trưởng ở khắp nơi thế giới, trừ một thị trường này

myle.vnreview
Mỹ Lệ
Phản hồi: 0
Gã khổng lồ công nghệ Mỹ kỳ vọng quý tới sẽ là quý "tốt nhất từ trước đến nay" khi thị trường Trung Quốc cải thiện.

1761965375531.png

Hôm 27/10, Apple đã báo cáo doanh thu kỷ lục cho quý 3, một dấu hiệu ban đầu cho thấy sức mạnh của dòng iPhone 17, nhưng doanh số tại Trung Quốc lại giảm do vẫn chưa rõ khi nào tính năng trí tuệ nhân tạo của iPhone mới sẽ có mặt tại đây.

Trong ba tháng kết thúc vào ngày 27/9, Apple báo cáo tổng doanh thu là 102,5 tỷ USD, tăng 7,9% so với năm ngoái. Doanh số iPhone, động lực doanh thu chính của Apple, đã tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 49 tỷ USD.

"Chúng tôi kỳ vọng doanh thu quý tới sẽ là tốt nhất từ trước đến nay đối với công ty và cũng là tốt nhất từ trước đến nay đối với iPhone", CEO Tim Cook của Apple phát biểu tại cuộc họp báo cáo quý.

Sự tăng trưởng này dự kiến sẽ tiếp tục trong giai đoạn từ tháng 10 đến tháng 12, thường là quý mạnh nhất của công ty nhờ vào việc ra mắt iPhone vào mùa thu và mùa mua sắm cuối năm.

Công ty dự báo doanh thu quý 12 sẽ tăng trưởng 10%-12% so với cùng kỳ năm trước.

Trong khi tất cả các khu vực khác đều chứng kiến sự tăng trưởng doanh thu trong quý kết thúc vào tháng 9, Trung Quốc đại lục, Hồng Kông và Đài Loan lại có một quý ảm đạm. Khu vực này báo cáo doanh thu 14,49 tỷ USD, giảm 3,6% so với cùng kỳ năm ngoái.

Apple đang đặt cược vào iPhone 17, sản phẩm đã có mặt tại các cửa hàng vào ngày 19/9, để giúp hãng giành lại thị phần tại Trung Quốc, nơi hãng đang phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các thương hiệu nội địa do Huawei dẫn đầu và các rào cản thuế quan.

Tuy nhiên, những bất ổn xung quanh việc Apple Intelligence có sẵn hay không đã phủ bóng đen lên kế hoạch này. Công ty đã cung cấp các chức năng AI bằng tiếng Trung giản thể trong năm nay nhưng chưa nhận được sự chấp thuận của cơ quan quản lý Bắc Kinh để triển khai.

Điểm sáng là thị trường Trung Quốc đã bắt đầu phục hồi.

"Lượng khách hàng đến cửa hàng tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Dòng iPhone 17 đã được đón nhận rất nồng nhiệt tại đây", Tim Cook cho biết, đồng thời nói thêm rằng các khoản trợ cấp do chính phủ Trung Quốc cung cấp để kích thích tiêu dùng đóng "một vai trò thuận lợi".

"Chúng tôi tin rằng doanh số sẽ tăng trưởng trở lại trong quý cuối năm và điều này phần lớn dựa trên sự đón nhận iPhone tại đây."

Tim Cook cho biết thêm rằng sự sụt giảm tại Trung Quốc trong quý vừa qua là do "hạn chế nguồn cung" của iPhone.

Công ty đã gặp phải hạn chế nguồn cung đối với một số mẫu iPhone 16 và iPhone 17 trong quý 3/2019 do nhu cầu mạnh mẽ.

"Hiện tại, chúng tôi đang gặp hạn chế về nguồn cung đối với một số mẫu iPhone 17. Không phải do vấn đề tăng sản lượng, chỉ là chúng tôi có nhu cầu rất lớn và chúng tôi đang nỗ lực hết sức để đáp ứng tất cả các đơn đặt hàng hiện có", Tim Cook nói.

Trước đó, nhiều thông tin cho rằng Apple đang cắt giảm mạnh đơn đặt hàng sản xuất iPhone Air nhưng tăng đơn đặt hàng cho các mẫu iPhone 17 khác, vì doanh số bán hàng tổng thể mạnh mẽ của dòng sản phẩm này bất chấp cuộc chiến thuế quan đang diễn ra và thị trường điện thoại thông minh đang trì trệ.

Apple dự kiến chi phí liên quan đến thuế quan ước tính khoảng 1,4 tỷ USD trong quý III.

Hôm 27/10, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump cho biết ông đã đồng ý giảm thuế đối với hàng hóa Trung Quốc, đồng thời Bắc Kinh sẽ mua đậu nành của Mỹ và trì hoãn việc kiểm soát xuất khẩu đất hiếm sau cuộc gặp rất được mong đợi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Hàn Quốc.

Tim Cook cho biết ước tính tác động thuế quan 1,4 tỷ đô la trong quý IV đã tính đến "sự thay đổi vừa được thực hiện, điều mà chúng tôi rất vui mừng khi thấy khi thuế quan tăng từ 20% lên 10% tại Trung Quốc."

Trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 9, doanh thu tại Nhật Bản của Apple tăng 12% so với cùng kỳ năm trước, đạt 6,6 tỷ USD trong khi các khu vực còn lại của Châu Á - Thái Bình Dương ghi nhận mức tăng trưởng 14,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 8,4 tỷ USD, cả hai đều là mức tăng trưởng kỷ lục trong quý III.

Tại cuộc họp báo cáo tài chính, Tim Cook cho biết công ty đã lập kỷ lục doanh thu mọi thời đại tại Ấn Độ.

Trong khi đó, châu Âu ghi nhận mức tăng trưởng doanh số lớn nhất trong quý, tăng 15,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 28,7 tỷ USD.

Thị trường nội địa của Apple - châu Mỹ - cũng chứng kiến doanh thu tăng 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 44,2 tỷ USD.

>> Apple công bố kết quả kinh doanh quý 3: mảng dịch vụ lập kỷ lục

 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9kb2FuaC1zby1hcHBsZS10YW5nLXRydW9uZy1vLWtoYXAtbm9pLXRoZS1naW9pLXRydS1tb3QtdGhpLXRydW9uZy1uYXkuNzI5NDQv
Top