myle.vnreview
Writer
Vào tháng 1 năm 2025, công ty khởi nghiệp AI Anthropic đang chuẩn bị ra mắt chatbot Claude 4, nhằm cạnh tranh với các sản phẩm như ChatGPT và Gemini. Anthropic cũng tiết lộ rằng họ đang huy động vốn với mức định giá hơn 60 tỷ USD. Thương vụ này đã đưa công ty bốn năm tuổi này trở thành một trong những công ty AI có giá trị nhất thế giới, và cả bảy người đồng sáng lập của họ vào hàng ngũ tỷ phú.
Với thành công đó, Anthropic đã bước vào một cấp độ khác của các công ty Mỹ: một nhà máy tạo ra tỷ phú.
Đối với hầu hết các tập đoàn lớn, việc có ít nhất một người sáng lập trở thành tỷ phú đã được coi là vô cùng may mắn. Một số công ty thành công cũng có thể đưa những người đồng sáng lập hoặc nhà đầu tư ban đầu vào câu lạc bộ tỷ phú, và một số ít thậm chí có thể giúp một hoặc hai nhân viên ban đầu tích lũy được khối tài sản khổng lồ. Chỉ một số ít những tập đoàn khổng lồ may mắn mới có thể tạo ra được nhiều tỷ phú. Trong số 680 tỷ phú tự thân ở Mỹ, 54 người có được khối tài sản chủ yếu nhờ 8 công ty.
Hầu hết các công ty này là các công ty công nghệ tiêu dùng. Một số công ty, như Anthropic và AppLovin, một công ty quảng cáo kỹ thuật số tự hào có 8 tỷ phú, là những công ty mới nổi trong ngành, có giá cổ phiếu tăng vọt trong năm qua, được thúc đẩy bởi sự hưng phấn của các nhà đầu tư xung quanh trí tuệ nhân tạo (AI). Anthropic được cho là có giá trị 18 tỷ USD vào đầu năm 2025; vào tháng 9, công ty đã hoàn thành vòng gọi vốn 13 tỷ USD với mức định giá 183 tỷ USD. Trong khi đó, giá cổ phiếu của AppLovin đã tăng hơn 1000% kể từ khi niêm yết trên Nasdaq vào năm 2021, với mức tăng 100% chỉ riêng trong năm 2025, đẩy vốn hóa thị trường của công ty lên gần 250 tỷ USD.
Ngoài ra, những cái tên quen thuộc như Meta, Google và Microsoft cũng là những thế lực quan trọng trong việc tạo ra các tỷ phú.
Trong nhiều thập kỷ, những gã khổng lồ công nghệ này đã làm cho những người sáng lập và các nhà đầu tư lớn của họ trở nên vô cùng giàu có khi giá cổ phiếu tăng vọt. Giờ đây, với thị trường chứng khoán Mỹ đạt mức cao kỷ lục và các công ty này đang đặt cược mạnh vào AI, số lượng tỷ phú được tạo ra không chỉ nhiều hơn mà khối tài sản của họ còn vượt xa bất cứ điều gì từng thấy trước đây. Đồng sáng lập Microsoft, Bill Gates, đã là tỷ phú, và ngoài ông, một nhà phát triển phần mềm đời đầu, một cựu CEO, và CEO hiện tại là Satya Nadella cũng đã gia nhập hàng ngũ tỷ phú. Meta không chỉ giúp Mark Zuckerberg và các đồng sáng lập trở thành tỷ phú, mà hai cựu giám đốc điều hành và ba nhà đầu tư ban đầu cũng đã trở thành tỷ phú thông qua công ty này.
Alphabet, công ty mẹ của Google, là công ty sản sinh ra nhiều tỷ phú nhất ở Mỹ
Kể từ khi thành lập vào năm 1998, gã khổng lồ tìm kiếm này đã tạo ra 10 tỷ phú USD, với tổng tài sản ròng vượt quá 600 tỷ USD. 10 người này bao gồm hai đồng sáng lập công ty, một cựu CEO, một CEO hiện tại và sáu nhà đầu tư—trong đó có một giáo sư Đại học Stanford, người đã rót 100.000 USD vào giai đoạn đầu phát triển của công ty. Các "nhà máy sản sinh tỷ phú" lớn khác bao gồm một công ty lưu trữ dữ liệu đám mây và hai tập đoàn đầu tư tư nhân khổng lồ đã đầu tư mạnh vào các công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu.
Những tỷ phú này đã tích lũy khối tài sản khổng lồ trong một thời gian dài, và những mạng lưới quan hệ mới mà họ xây dựng ở Washington trong năm qua dường như càng thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh chóng về tài sản của nhiều người. Nhiều tỷ phú trong số này thường xuyên xuất hiện tại Nhà Trắng để vun đắp mối quan hệ với Tổng thống Donald Trump. Ông Trump, người thường xuyên chỉ trích Thung lũng Silicon trong nhiệm kỳ đầu tiên, giờ đây phần lớn đã bỏ qua những lời chỉ trích đó. Vào ngày 4 tháng 9, Nhà Trắng đã tổ chức một bữa tối dành cho "các ông trùm công nghệ", với tổng thống được vây quanh bởi các tỷ phú đến từ Google, Oracle, Apple, Microsoft và Meta - những công ty đã tạo ra vô số cá nhân có giá trị tài sản ròng vượt quá 10 con số.
Tất nhiên, ngay cả khi một công ty trở thành "nhà máy sản xuất tỷ phú", điều đó không có nghĩa là nó có thể duy trì danh hiệu đó mãi mãi. Nvidia, được coi là công ty tiêu biểu trong thời kỳ bùng nổ trí tuệ nhân tạo, đã chứng kiến giá trị vốn hóa thị trường đạt mức kỷ lục 5 nghìn tỷ đô la vào tháng 10, tạo ra hai tỷ phú mới trong quá trình này, và vào thời điểm đó, nó nằm trong số những công ty "tạo ra của cải" hàng đầu. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của công ty sau đó đã giảm 10%, một biến động khiến giá trị tài sản ròng của ba cá nhân này giảm xuống mức "tỷ phú".
Dưới đây là 8 công ty của Mỹ đã tạo ra nhiều tỷ phú tự thân nhất. Dữ liệu tính đến ngày 22 tháng 12 năm 2025, tổng hợp từ Forbes.
Google/Alphabet: 10 tỷ phú với tổng tài sản ròng 618,2 tỷ USD
Hai nhà đồng sáng lập Google, Larry Page (trái) và Sergey Brin
Larry Page (tài sản ròng 255 tỷ USD) và Sergey Brin (tài sản ròng 235 tỷ USD) đồng sáng lập Google vào năm 1998, làm việc trong gara của người bạn quá cố Susan Wojcicki ở Menlo Park, California. Giáo sư David Cheriton của Đại học Stanford (tài sản ròng 21,5 tỷ USD), sau khi nghe Page và Brin thuyết trình từ hiên nhà mình, đã cùng với Andreas von Bechtolsheim (tài sản ròng 27,6 tỷ USD), đồng sáng lập của Sun Microsystems, mỗi người góp 100.000 USD, trở thành những nhà đầu tư thiên thần đầu tiên của Google.
Ngay sau đó, nhà đầu tư Kavitark Ram Shriram (tài sản ròng 3,7 tỷ USD) đã đầu tư 250.000 USD. Sau đó, vào năm 1999, các công ty đầu tư mạo hiểm Sequoia Capital và Kleiner Perkins đã đầu tư vào Google, cuối cùng đưa các nhà đầu tư mạo hiểm John Doerr (tài sản ròng 20 tỷ USD), Mark Stevens (tài sản ròng 10,8 tỷ USD) và Michael Moritz (tài sản ròng 7,7 tỷ USD) trở thành tỷ phú. Gia nhập câu lạc bộ này còn có hai CEO: Eric Schmidt (tài sản ròng 35,4 tỷ USD), được tuyển dụng từ Novell để giữ chức CEO thứ hai của Google từ năm 2001 đến năm 2011; và Sundar Pichai (tài sản ròng 1,5 tỷ USD), người tiếp quản vị trí CEO vào năm 2015.
Facebook/Meta: 8 tỷ phú với tổng tài sản ròng 314 tỷ USD
Năm 2004, Mark Zuckerberg (tài sản ròng 227 tỷ USD) đồng sáng lập Facebook cùng với những người bạn cùng phòng, bao gồm Eduardo Saverin (tài sản ròng 36,4 tỷ USD) và Dustin Moskovitz (tài sản ròng 11,3 tỷ USD). Chỉ vài tháng sau khi thành lập, Sean Parker (tài sản ròng 3 tỷ USD), người sáng lập Napster và là thần đồng công nghệ, đã gặp Zuckerberg và Saverin và được bổ nhiệm làm chủ tịch công ty ở tuổi 24. Khi Facebook niêm yết cổ phiếu vào năm 2012, Parker nắm giữ 4% cổ phần công ty. Năm 2004, Peter Thiel (tài sản ròng 27,5 tỷ USD), người sáng lập PayPal, người vừa bán công ty của mình cho eBay, trở thành nhà đầu tư thiên thần đầu tiên của Facebook, đầu tư 500.000 USD. Năm 2005, Jim Breyer (tài sản ròng 3,2 tỷ USD) dẫn đầu vòng gọi vốn Series A trị giá 12,7 triệu USD của Accel Partners cho Facebook, định giá công ty ở mức 98 triệu USD.
Cùng thời điểm đó, một đối tác khác của Accel, Jeff Rothschild (tài sản ròng 3,2 tỷ USD), được thuê làm cố vấn để hỗ trợ Facebook mở rộng quy mô. Sau đó, ông trở thành phó chủ tịch phụ trách cơ sở hạ tầng của công ty và nhận được một lượng cổ phiếu Facebook đáng kể. Sheryl Sandberg (tài sản ròng 2,4 tỷ USD) gia nhập công ty năm 2008 từ Google với tư cách là giám đốc điều hành.
AppLovin: 8 tỷ phú với tổng tài sản ròng 76,6 tỷ USD
Công ty quảng cáo kỹ thuật số AppLovin được thành lập năm 2012 bởi Adam Foroughi (tài sản ròng 26,5 tỷ USD), Andrew Karam (tài sản ròng 10,5 tỷ USD) và John Krystynak (tài sản ròng 5 tỷ USD). Cùng năm đó, kỹ sư phần mềm Vasily Shikin (tài sản ròng 3,5 tỷ USD) gia nhập công ty với tư cách là Phó Chủ tịch Kỹ thuật. Năm 2018, nhà đầu tư vốn tư nhân Herald Chen (tài sản ròng 2,6 tỷ USD) dẫn đầu khoản đầu tư 400 triệu USD vào AppLovin thông qua tập đoàn đầu tư Kohlberg-Clavis-Roberts (KKR).
Herald Chen gia nhập công ty một năm sau đó, nhận được gần 1% quyền chọn cổ phiếu. Hao Tang (tài sản ròng 9,8 tỷ USD) và Ling Tang (tài sản ròng 13 tỷ USD) đã trở thành những nhà đầu tư lớn vào AppLovin thông qua các công ty bình phong trước khi IPO, hiện đang nắm giữ lần lượt 4% và 5% cổ phần của công ty; không có nhiều thông tin khác về họ. Eduardo Vivas (tài sản ròng 5,7 tỷ USD) cũng đã đầu tư trước khi công ty IPO vào năm 2021 và hiện đang nắm giữ khoảng 2% cổ phần.
Anthropic: 7 tỷ phú với tổng tài sản ròng 25,9 tỷ USD
Trong số tất cả các công ty đã tạo ra tỷ phú, Anthropic là công ty trẻ nhất. Được thành lập vào năm 2021 bởi một số cựu nhân viên của OpenAI, đội ngũ sáng lập bao gồm anh chị em ruột Daniela Amodei (tài sản ròng 3,7 tỷ USD) và Dario Amodei (tài sản ròng 3,7 tỷ USD), cùng với Tom Brown (tài sản ròng 3,7 tỷ USD), Jack Clark (tài sản ròng 3,7 tỷ USD), Jared Kaplan (tài sản ròng 3,7 tỷ USD), Sam McCandlish (tài sản ròng 3,7 tỷ USD) và Christopher Olah (tài sản ròng 3,7 tỷ USD).
Anthropic nhanh chóng tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang trí tuệ nhân tạo, phát triển chatbot Claude để cạnh tranh với ChatGPT của OpenAI và Gemini của Google. Đến đầu năm 2025, giá trị của công ty đã vượt quá 60 tỷ USD, đưa cả bảy người đồng sáng lập trở thành tỷ phú.
Tập đoàn Blackstone: 6 tỷ phú với tổng tài sản ròng 68,5 tỷ USD
Stephen Schwarzman (tài sản ròng 48,3 tỷ USD) và Peter Peterson (đã qua đời năm 2018) thành lập tập đoàn Blackstone vào năm 1985, ban đầu là một công ty tư vấn chuyên về sáp nhập và mua lại doanh nghiệp.
Năm 1992, Jonathan Gray (tài sản ròng 9,7 tỷ USD), một sinh viên mới tốt nghiệp, gia nhập Blackstone với tư cách là nhà quản lý tài sản và hiện là Giám đốc điều hành của công ty. Năm 1993, J. Tomilson Hill (tài sản ròng 3,4 tỷ USD) gia nhập Blackstone sau khi bị cách chức khỏi vị trí đồng Giám đốc điều hành của Lehman Brothers. Michael Chae (tài sản ròng 1,2 tỷ USD) gia nhập năm 1997 để lãnh đạo mảng kinh doanh vốn tư nhân quốc tế và sau đó được bổ nhiệm làm Giám đốc tài chính của công ty. Joseph Baratta (tài sản ròng 1,2 tỷ USD) gia nhập Blackstone năm 1998 sau khi làm việc tại một số công ty đầu tư và hiện là người đứng đầu toàn cầu về vốn tư nhân tại tập đoàn quản lý tài sản khổng lồ này. Hamilton "Tony" James (tài sản ròng 4,8 tỷ USD) được Blackstone tuyển dụng từ Credit Suisse năm 2002 để giúp quản lý các mảng kinh doanh vốn tư nhân và quản lý tài sản đang phát triển nhanh chóng của công ty.
Microsoft: 5 tỷ phú với tổng tài sản ròng 290,5 tỷ USD
Paul Allen (bên trái) và Bill Gates năm 1984.
Bill Gates (tài sản ròng 104 tỷ USD) bỏ học Harvard năm 1975 để đồng sáng lập Microsoft cùng với Paul Allen (mất năm 2018) nhằm tận dụng sự phát triển mạnh mẽ của máy tính cá nhân. Steve Ballmer (tài sản ròng 148 tỷ USD) bỏ học chương trình MBA của Đại học Stanford năm 1980 để gia nhập Microsoft với tư cách là nhân viên thứ 30 và giữ chức CEO từ năm 2000 đến năm 2014. Nhà phát triển phần mềm Charles Simonyi (tài sản ròng 8,2 tỷ USD) gia nhập Microsoft năm 1981 với tư cách là nhân viên thứ 40, thúc đẩy sự phát triển của nhiều sản phẩm phần mềm mang tính biểu tượng nhất của công ty, bao gồm Word và Excel. Melinda French Gates (tài sản ròng 29,3 tỷ USD) gia nhập Microsoft năm 1987 với tư cách là nhà phát triển sản phẩm. Bà kết hôn với Bill Gates năm 1994 và ly hôn năm 2021. Satya Nadella (tài sản ròng 1 tỷ USD) gia nhập Microsoft năm 1992 và kế nhiệm Steve Ballmer làm CEO sau khi ông nghỉ hưu.
Snowflake: 5 tỷ phú với tổng tài sản ròng 9,2 tỷ USD
Hai kiến trúc sư của Oracle, Benoît Dageville (tài sản ròng 1,6 tỷ USD) và Thierry Cruanes (tài sản ròng 1,4 tỷ USD), đồng sáng lập công ty dịch vụ điện toán đám mây Snowflake năm 2012 và đưa công ty lên sàn chứng khoán năm 2020.
Trong quá trình đó, ba CEO liên tiếp của Snowflake đều trở thành tỷ phú. Mike Speiser (tài sản ròng 1,5 tỷ USD) là một nhà đầu tư ban đầu vào Snowflake và giữ chức CEO sáng lập từ năm 2012 đến năm 2014. Bob Muglia (tài sản ròng 1,3 tỷ USD) gia nhập công ty năm 2014 và trở thành CEO. Năm 2019, ông đã chuyển giao vị trí CEO cho Frank Slootman (tài sản ròng 3,4 tỷ USD).
Thom Bravo: 5 tỷ phú với tổng tài sản ròng 33,2 tỷ USD
Carl Thoma
Carl Thoma (tài sản ròng 5,7 tỷ USD) thành lập công ty đầu tư Thoma Cressey năm 1998 và nhanh chóng tuyển dụng nhà đàm phán M&A trẻ tuổi Orlando Bravo (tài sản ròng 12,8 tỷ USD), người đã phát triển chiến lược đầu tư phần mềm của công ty.
Năm 2008, cả hai rời Cressey để cùng thành lập Thoma Bravo, một công ty đầu tư tập trung vào lĩnh vực phần mềm. Scott Crabill (tài sản ròng 4,9 tỷ USD), từ Summit Partners và trước đây làm việc tại Hewlett-Packard, gia nhập họ vào năm 2002. Ba năm sau, Holden Spaht (tài sản ròng 4,9 tỷ USD) và Seth Boro (tài sản ròng 4,9 tỷ USD) cũng gia nhập. Ngày nay, công ty quản lý 181 tỷ USD tài sản, với cả năm thành viên đều giữ vai trò đối tác quản lý.
Với thành công đó, Anthropic đã bước vào một cấp độ khác của các công ty Mỹ: một nhà máy tạo ra tỷ phú.
Đối với hầu hết các tập đoàn lớn, việc có ít nhất một người sáng lập trở thành tỷ phú đã được coi là vô cùng may mắn. Một số công ty thành công cũng có thể đưa những người đồng sáng lập hoặc nhà đầu tư ban đầu vào câu lạc bộ tỷ phú, và một số ít thậm chí có thể giúp một hoặc hai nhân viên ban đầu tích lũy được khối tài sản khổng lồ. Chỉ một số ít những tập đoàn khổng lồ may mắn mới có thể tạo ra được nhiều tỷ phú. Trong số 680 tỷ phú tự thân ở Mỹ, 54 người có được khối tài sản chủ yếu nhờ 8 công ty.
Hầu hết các công ty này là các công ty công nghệ tiêu dùng. Một số công ty, như Anthropic và AppLovin, một công ty quảng cáo kỹ thuật số tự hào có 8 tỷ phú, là những công ty mới nổi trong ngành, có giá cổ phiếu tăng vọt trong năm qua, được thúc đẩy bởi sự hưng phấn của các nhà đầu tư xung quanh trí tuệ nhân tạo (AI). Anthropic được cho là có giá trị 18 tỷ USD vào đầu năm 2025; vào tháng 9, công ty đã hoàn thành vòng gọi vốn 13 tỷ USD với mức định giá 183 tỷ USD. Trong khi đó, giá cổ phiếu của AppLovin đã tăng hơn 1000% kể từ khi niêm yết trên Nasdaq vào năm 2021, với mức tăng 100% chỉ riêng trong năm 2025, đẩy vốn hóa thị trường của công ty lên gần 250 tỷ USD.
Ngoài ra, những cái tên quen thuộc như Meta, Google và Microsoft cũng là những thế lực quan trọng trong việc tạo ra các tỷ phú.
Trong nhiều thập kỷ, những gã khổng lồ công nghệ này đã làm cho những người sáng lập và các nhà đầu tư lớn của họ trở nên vô cùng giàu có khi giá cổ phiếu tăng vọt. Giờ đây, với thị trường chứng khoán Mỹ đạt mức cao kỷ lục và các công ty này đang đặt cược mạnh vào AI, số lượng tỷ phú được tạo ra không chỉ nhiều hơn mà khối tài sản của họ còn vượt xa bất cứ điều gì từng thấy trước đây. Đồng sáng lập Microsoft, Bill Gates, đã là tỷ phú, và ngoài ông, một nhà phát triển phần mềm đời đầu, một cựu CEO, và CEO hiện tại là Satya Nadella cũng đã gia nhập hàng ngũ tỷ phú. Meta không chỉ giúp Mark Zuckerberg và các đồng sáng lập trở thành tỷ phú, mà hai cựu giám đốc điều hành và ba nhà đầu tư ban đầu cũng đã trở thành tỷ phú thông qua công ty này.
Alphabet, công ty mẹ của Google, là công ty sản sinh ra nhiều tỷ phú nhất ở Mỹ
Kể từ khi thành lập vào năm 1998, gã khổng lồ tìm kiếm này đã tạo ra 10 tỷ phú USD, với tổng tài sản ròng vượt quá 600 tỷ USD. 10 người này bao gồm hai đồng sáng lập công ty, một cựu CEO, một CEO hiện tại và sáu nhà đầu tư—trong đó có một giáo sư Đại học Stanford, người đã rót 100.000 USD vào giai đoạn đầu phát triển của công ty. Các "nhà máy sản sinh tỷ phú" lớn khác bao gồm một công ty lưu trữ dữ liệu đám mây và hai tập đoàn đầu tư tư nhân khổng lồ đã đầu tư mạnh vào các công ty khởi nghiệp về trí tuệ nhân tạo và trung tâm dữ liệu.
Những tỷ phú này đã tích lũy khối tài sản khổng lồ trong một thời gian dài, và những mạng lưới quan hệ mới mà họ xây dựng ở Washington trong năm qua dường như càng thúc đẩy sự tăng trưởng nhanh chóng về tài sản của nhiều người. Nhiều tỷ phú trong số này thường xuyên xuất hiện tại Nhà Trắng để vun đắp mối quan hệ với Tổng thống Donald Trump. Ông Trump, người thường xuyên chỉ trích Thung lũng Silicon trong nhiệm kỳ đầu tiên, giờ đây phần lớn đã bỏ qua những lời chỉ trích đó. Vào ngày 4 tháng 9, Nhà Trắng đã tổ chức một bữa tối dành cho "các ông trùm công nghệ", với tổng thống được vây quanh bởi các tỷ phú đến từ Google, Oracle, Apple, Microsoft và Meta - những công ty đã tạo ra vô số cá nhân có giá trị tài sản ròng vượt quá 10 con số.
Tất nhiên, ngay cả khi một công ty trở thành "nhà máy sản xuất tỷ phú", điều đó không có nghĩa là nó có thể duy trì danh hiệu đó mãi mãi. Nvidia, được coi là công ty tiêu biểu trong thời kỳ bùng nổ trí tuệ nhân tạo, đã chứng kiến giá trị vốn hóa thị trường đạt mức kỷ lục 5 nghìn tỷ đô la vào tháng 10, tạo ra hai tỷ phú mới trong quá trình này, và vào thời điểm đó, nó nằm trong số những công ty "tạo ra của cải" hàng đầu. Tuy nhiên, giá cổ phiếu của công ty sau đó đã giảm 10%, một biến động khiến giá trị tài sản ròng của ba cá nhân này giảm xuống mức "tỷ phú".
Dưới đây là 8 công ty của Mỹ đã tạo ra nhiều tỷ phú tự thân nhất. Dữ liệu tính đến ngày 22 tháng 12 năm 2025, tổng hợp từ Forbes.
Google/Alphabet: 10 tỷ phú với tổng tài sản ròng 618,2 tỷ USD
Hai nhà đồng sáng lập Google, Larry Page (trái) và Sergey Brin
Larry Page (tài sản ròng 255 tỷ USD) và Sergey Brin (tài sản ròng 235 tỷ USD) đồng sáng lập Google vào năm 1998, làm việc trong gara của người bạn quá cố Susan Wojcicki ở Menlo Park, California. Giáo sư David Cheriton của Đại học Stanford (tài sản ròng 21,5 tỷ USD), sau khi nghe Page và Brin thuyết trình từ hiên nhà mình, đã cùng với Andreas von Bechtolsheim (tài sản ròng 27,6 tỷ USD), đồng sáng lập của Sun Microsystems, mỗi người góp 100.000 USD, trở thành những nhà đầu tư thiên thần đầu tiên của Google.
Ngay sau đó, nhà đầu tư Kavitark Ram Shriram (tài sản ròng 3,7 tỷ USD) đã đầu tư 250.000 USD. Sau đó, vào năm 1999, các công ty đầu tư mạo hiểm Sequoia Capital và Kleiner Perkins đã đầu tư vào Google, cuối cùng đưa các nhà đầu tư mạo hiểm John Doerr (tài sản ròng 20 tỷ USD), Mark Stevens (tài sản ròng 10,8 tỷ USD) và Michael Moritz (tài sản ròng 7,7 tỷ USD) trở thành tỷ phú. Gia nhập câu lạc bộ này còn có hai CEO: Eric Schmidt (tài sản ròng 35,4 tỷ USD), được tuyển dụng từ Novell để giữ chức CEO thứ hai của Google từ năm 2001 đến năm 2011; và Sundar Pichai (tài sản ròng 1,5 tỷ USD), người tiếp quản vị trí CEO vào năm 2015.
Facebook/Meta: 8 tỷ phú với tổng tài sản ròng 314 tỷ USD
Năm 2004, Mark Zuckerberg (tài sản ròng 227 tỷ USD) đồng sáng lập Facebook cùng với những người bạn cùng phòng, bao gồm Eduardo Saverin (tài sản ròng 36,4 tỷ USD) và Dustin Moskovitz (tài sản ròng 11,3 tỷ USD). Chỉ vài tháng sau khi thành lập, Sean Parker (tài sản ròng 3 tỷ USD), người sáng lập Napster và là thần đồng công nghệ, đã gặp Zuckerberg và Saverin và được bổ nhiệm làm chủ tịch công ty ở tuổi 24. Khi Facebook niêm yết cổ phiếu vào năm 2012, Parker nắm giữ 4% cổ phần công ty. Năm 2004, Peter Thiel (tài sản ròng 27,5 tỷ USD), người sáng lập PayPal, người vừa bán công ty của mình cho eBay, trở thành nhà đầu tư thiên thần đầu tiên của Facebook, đầu tư 500.000 USD. Năm 2005, Jim Breyer (tài sản ròng 3,2 tỷ USD) dẫn đầu vòng gọi vốn Series A trị giá 12,7 triệu USD của Accel Partners cho Facebook, định giá công ty ở mức 98 triệu USD.
Cùng thời điểm đó, một đối tác khác của Accel, Jeff Rothschild (tài sản ròng 3,2 tỷ USD), được thuê làm cố vấn để hỗ trợ Facebook mở rộng quy mô. Sau đó, ông trở thành phó chủ tịch phụ trách cơ sở hạ tầng của công ty và nhận được một lượng cổ phiếu Facebook đáng kể. Sheryl Sandberg (tài sản ròng 2,4 tỷ USD) gia nhập công ty năm 2008 từ Google với tư cách là giám đốc điều hành.
AppLovin: 8 tỷ phú với tổng tài sản ròng 76,6 tỷ USD
Công ty quảng cáo kỹ thuật số AppLovin được thành lập năm 2012 bởi Adam Foroughi (tài sản ròng 26,5 tỷ USD), Andrew Karam (tài sản ròng 10,5 tỷ USD) và John Krystynak (tài sản ròng 5 tỷ USD). Cùng năm đó, kỹ sư phần mềm Vasily Shikin (tài sản ròng 3,5 tỷ USD) gia nhập công ty với tư cách là Phó Chủ tịch Kỹ thuật. Năm 2018, nhà đầu tư vốn tư nhân Herald Chen (tài sản ròng 2,6 tỷ USD) dẫn đầu khoản đầu tư 400 triệu USD vào AppLovin thông qua tập đoàn đầu tư Kohlberg-Clavis-Roberts (KKR).
Herald Chen gia nhập công ty một năm sau đó, nhận được gần 1% quyền chọn cổ phiếu. Hao Tang (tài sản ròng 9,8 tỷ USD) và Ling Tang (tài sản ròng 13 tỷ USD) đã trở thành những nhà đầu tư lớn vào AppLovin thông qua các công ty bình phong trước khi IPO, hiện đang nắm giữ lần lượt 4% và 5% cổ phần của công ty; không có nhiều thông tin khác về họ. Eduardo Vivas (tài sản ròng 5,7 tỷ USD) cũng đã đầu tư trước khi công ty IPO vào năm 2021 và hiện đang nắm giữ khoảng 2% cổ phần.
Anthropic: 7 tỷ phú với tổng tài sản ròng 25,9 tỷ USD
Trong số tất cả các công ty đã tạo ra tỷ phú, Anthropic là công ty trẻ nhất. Được thành lập vào năm 2021 bởi một số cựu nhân viên của OpenAI, đội ngũ sáng lập bao gồm anh chị em ruột Daniela Amodei (tài sản ròng 3,7 tỷ USD) và Dario Amodei (tài sản ròng 3,7 tỷ USD), cùng với Tom Brown (tài sản ròng 3,7 tỷ USD), Jack Clark (tài sản ròng 3,7 tỷ USD), Jared Kaplan (tài sản ròng 3,7 tỷ USD), Sam McCandlish (tài sản ròng 3,7 tỷ USD) và Christopher Olah (tài sản ròng 3,7 tỷ USD).
Anthropic nhanh chóng tham gia vào cuộc chạy đua vũ trang trí tuệ nhân tạo, phát triển chatbot Claude để cạnh tranh với ChatGPT của OpenAI và Gemini của Google. Đến đầu năm 2025, giá trị của công ty đã vượt quá 60 tỷ USD, đưa cả bảy người đồng sáng lập trở thành tỷ phú.
Tập đoàn Blackstone: 6 tỷ phú với tổng tài sản ròng 68,5 tỷ USD
Stephen Schwarzman (tài sản ròng 48,3 tỷ USD) và Peter Peterson (đã qua đời năm 2018) thành lập tập đoàn Blackstone vào năm 1985, ban đầu là một công ty tư vấn chuyên về sáp nhập và mua lại doanh nghiệp.
Năm 1992, Jonathan Gray (tài sản ròng 9,7 tỷ USD), một sinh viên mới tốt nghiệp, gia nhập Blackstone với tư cách là nhà quản lý tài sản và hiện là Giám đốc điều hành của công ty. Năm 1993, J. Tomilson Hill (tài sản ròng 3,4 tỷ USD) gia nhập Blackstone sau khi bị cách chức khỏi vị trí đồng Giám đốc điều hành của Lehman Brothers. Michael Chae (tài sản ròng 1,2 tỷ USD) gia nhập năm 1997 để lãnh đạo mảng kinh doanh vốn tư nhân quốc tế và sau đó được bổ nhiệm làm Giám đốc tài chính của công ty. Joseph Baratta (tài sản ròng 1,2 tỷ USD) gia nhập Blackstone năm 1998 sau khi làm việc tại một số công ty đầu tư và hiện là người đứng đầu toàn cầu về vốn tư nhân tại tập đoàn quản lý tài sản khổng lồ này. Hamilton "Tony" James (tài sản ròng 4,8 tỷ USD) được Blackstone tuyển dụng từ Credit Suisse năm 2002 để giúp quản lý các mảng kinh doanh vốn tư nhân và quản lý tài sản đang phát triển nhanh chóng của công ty.
Microsoft: 5 tỷ phú với tổng tài sản ròng 290,5 tỷ USD
Paul Allen (bên trái) và Bill Gates năm 1984.
Bill Gates (tài sản ròng 104 tỷ USD) bỏ học Harvard năm 1975 để đồng sáng lập Microsoft cùng với Paul Allen (mất năm 2018) nhằm tận dụng sự phát triển mạnh mẽ của máy tính cá nhân. Steve Ballmer (tài sản ròng 148 tỷ USD) bỏ học chương trình MBA của Đại học Stanford năm 1980 để gia nhập Microsoft với tư cách là nhân viên thứ 30 và giữ chức CEO từ năm 2000 đến năm 2014. Nhà phát triển phần mềm Charles Simonyi (tài sản ròng 8,2 tỷ USD) gia nhập Microsoft năm 1981 với tư cách là nhân viên thứ 40, thúc đẩy sự phát triển của nhiều sản phẩm phần mềm mang tính biểu tượng nhất của công ty, bao gồm Word và Excel. Melinda French Gates (tài sản ròng 29,3 tỷ USD) gia nhập Microsoft năm 1987 với tư cách là nhà phát triển sản phẩm. Bà kết hôn với Bill Gates năm 1994 và ly hôn năm 2021. Satya Nadella (tài sản ròng 1 tỷ USD) gia nhập Microsoft năm 1992 và kế nhiệm Steve Ballmer làm CEO sau khi ông nghỉ hưu.
Snowflake: 5 tỷ phú với tổng tài sản ròng 9,2 tỷ USD
Hai kiến trúc sư của Oracle, Benoît Dageville (tài sản ròng 1,6 tỷ USD) và Thierry Cruanes (tài sản ròng 1,4 tỷ USD), đồng sáng lập công ty dịch vụ điện toán đám mây Snowflake năm 2012 và đưa công ty lên sàn chứng khoán năm 2020.
Trong quá trình đó, ba CEO liên tiếp của Snowflake đều trở thành tỷ phú. Mike Speiser (tài sản ròng 1,5 tỷ USD) là một nhà đầu tư ban đầu vào Snowflake và giữ chức CEO sáng lập từ năm 2012 đến năm 2014. Bob Muglia (tài sản ròng 1,3 tỷ USD) gia nhập công ty năm 2014 và trở thành CEO. Năm 2019, ông đã chuyển giao vị trí CEO cho Frank Slootman (tài sản ròng 3,4 tỷ USD).
Thom Bravo: 5 tỷ phú với tổng tài sản ròng 33,2 tỷ USD
Carl Thoma
Carl Thoma (tài sản ròng 5,7 tỷ USD) thành lập công ty đầu tư Thoma Cressey năm 1998 và nhanh chóng tuyển dụng nhà đàm phán M&A trẻ tuổi Orlando Bravo (tài sản ròng 12,8 tỷ USD), người đã phát triển chiến lược đầu tư phần mềm của công ty.
Năm 2008, cả hai rời Cressey để cùng thành lập Thoma Bravo, một công ty đầu tư tập trung vào lĩnh vực phần mềm. Scott Crabill (tài sản ròng 4,9 tỷ USD), từ Summit Partners và trước đây làm việc tại Hewlett-Packard, gia nhập họ vào năm 2002. Ba năm sau, Holden Spaht (tài sản ròng 4,9 tỷ USD) và Seth Boro (tài sản ròng 4,9 tỷ USD) cũng gia nhập. Ngày nay, công ty quản lý 181 tỷ USD tài sản, với cả năm thành viên đều giữ vai trò đối tác quản lý.