Checker
Writer
Ngày 08/01/2026, một đoạn video lan truyền mạnh trên mạng xã hội Trung Quốc khiến dư luận phẫn nộ. Video ghi lại cảnh một đứa trẻ ném tã đã qua sử dụng vào nồi lẩu tại một nhà hàng Haidilao. Nhiều người xem bày tỏ lo ngại nghiêm trọng về vệ sinh an toàn thực phẩm và yêu cầu xử lý nghiêm.
Qua xác minh, sự việc xảy ra tại chi nhánh Haidilao ở trung tâm thương mại Wanda Plaza, quận Vân Long, thành phố Từ Châu. Phía nhà hàng cho biết đã xử lý hiện trường ngay khi phát hiện và báo cảnh sát. Lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc theo đúng quy định pháp luật.
Đáng chú ý, đúng ngày 08/01/2026, dư luận cũng nhắc lại một vụ việc khác từng gây chấn động trước đó. Tháng 03/2025, hai thiếu niên 17 tuổi đã có hành vi tiểu tiện vào nồi lẩu tại Haidilao ở Thượng Hải. Tòa án sau đó buộc các bên liên quan, bao gồm cả cha mẹ với tư cách người giám hộ, phải bồi thường tổng cộng 2,2 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 7,5 tỷ đồng Việt Nam, cho thiệt hại kinh doanh, uy tín và chi phí pháp lý của doanh nghiệp.
Khoản bồi thường này trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho các gia đình. Vì vậy, với vụ ném tã lần này, công chúng tiếp tục kỳ vọng trách nhiệm pháp lý sẽ được xem xét nghiêm túc, vừa để bảo vệ quyền lợi của Haidilao, vừa đảm bảo quyền được ăn uống an toàn của người tiêu dùng.
Dù người trực tiếp ném tã là trẻ nhỏ, nhưng câu hỏi lớn hơn đặt ra là trách nhiệm của cha mẹ ở đâu. Bàn ăn là nơi dùng bữa chung, không phải nơi thay tã. Nếu người lớn có ý thức và chuẩn mực tối thiểu, những tình huống như vậy đã không xảy ra.
Điều khiến dư luận càng bức xúc là đoạn cuối video kèm dòng chú thích cho rằng người quay chỉ muốn ghi lại “khoảnh khắc ấm áp khi người cha thay tã cho con”. Điều này làm dấy lên nghi vấn chính phụ huynh đã quay và đăng video, nhưng không lường trước được hậu quả. Đằng sau câu chuyện là sự thiếu ý thức nghiêm trọng về vệ sinh công cộng của những người có mặt.
Trước đó, Haidilao cũng từng nhiều lần vướng tranh cãi liên quan đến hành vi thiếu chuẩn mực của phụ huynh, như cho trẻ đi vệ sinh vào bát hoặc đồ dùng trong nhà hàng. Những sự việc lặp lại khiến công chúng đặt câu hỏi về mức độ răn đe và ý thức xã hội.
Ngoài trách nhiệm của gia đình, vụ việc cũng đặt áp lực lớn lên phía nhà hàng. Người tiêu dùng có quyền lo ngại: nồi lẩu đó được xử lý ra sao, dụng cụ ăn uống có được thay thế hoàn toàn không, và quy trình vệ sinh được thực hiện kịp thời hay chỉ sau khi video lan truyền. Đây là những câu hỏi mà bất kỳ nhà hàng nào cũng phải trả lời rõ ràng.
Haidilao là nạn nhân trong câu chuyện này và có quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình. Đồng thời, doanh nghiệp dịch vụ ăn uống cũng cần chủ động hơn trong việc ngăn chặn, phát hiện sớm và xử lý dứt khoát các hành vi vi phạm vệ sinh từ khách hàng.
Chỉ khi cả người tiêu dùng và nhà hàng đều giữ thái độ không khoan nhượng với những hành vi thiếu chuẩn mực, niềm tin của công chúng đối với an toàn thực phẩm nơi công cộng mới có thể được bảo vệ lâu dài.
Qua xác minh, sự việc xảy ra tại chi nhánh Haidilao ở trung tâm thương mại Wanda Plaza, quận Vân Long, thành phố Từ Châu. Phía nhà hàng cho biết đã xử lý hiện trường ngay khi phát hiện và báo cảnh sát. Lực lượng chức năng địa phương đã vào cuộc theo đúng quy định pháp luật.
Đáng chú ý, đúng ngày 08/01/2026, dư luận cũng nhắc lại một vụ việc khác từng gây chấn động trước đó. Tháng 03/2025, hai thiếu niên 17 tuổi đã có hành vi tiểu tiện vào nồi lẩu tại Haidilao ở Thượng Hải. Tòa án sau đó buộc các bên liên quan, bao gồm cả cha mẹ với tư cách người giám hộ, phải bồi thường tổng cộng 2,2 triệu nhân dân tệ, tương đương khoảng 7,5 tỷ đồng Việt Nam, cho thiệt hại kinh doanh, uy tín và chi phí pháp lý của doanh nghiệp.
Khoản bồi thường này trở thành lời cảnh tỉnh đắt giá cho các gia đình. Vì vậy, với vụ ném tã lần này, công chúng tiếp tục kỳ vọng trách nhiệm pháp lý sẽ được xem xét nghiêm túc, vừa để bảo vệ quyền lợi của Haidilao, vừa đảm bảo quyền được ăn uống an toàn của người tiêu dùng.
Dù người trực tiếp ném tã là trẻ nhỏ, nhưng câu hỏi lớn hơn đặt ra là trách nhiệm của cha mẹ ở đâu. Bàn ăn là nơi dùng bữa chung, không phải nơi thay tã. Nếu người lớn có ý thức và chuẩn mực tối thiểu, những tình huống như vậy đã không xảy ra.
Điều khiến dư luận càng bức xúc là đoạn cuối video kèm dòng chú thích cho rằng người quay chỉ muốn ghi lại “khoảnh khắc ấm áp khi người cha thay tã cho con”. Điều này làm dấy lên nghi vấn chính phụ huynh đã quay và đăng video, nhưng không lường trước được hậu quả. Đằng sau câu chuyện là sự thiếu ý thức nghiêm trọng về vệ sinh công cộng của những người có mặt.
Trước đó, Haidilao cũng từng nhiều lần vướng tranh cãi liên quan đến hành vi thiếu chuẩn mực của phụ huynh, như cho trẻ đi vệ sinh vào bát hoặc đồ dùng trong nhà hàng. Những sự việc lặp lại khiến công chúng đặt câu hỏi về mức độ răn đe và ý thức xã hội.
Ngoài trách nhiệm của gia đình, vụ việc cũng đặt áp lực lớn lên phía nhà hàng. Người tiêu dùng có quyền lo ngại: nồi lẩu đó được xử lý ra sao, dụng cụ ăn uống có được thay thế hoàn toàn không, và quy trình vệ sinh được thực hiện kịp thời hay chỉ sau khi video lan truyền. Đây là những câu hỏi mà bất kỳ nhà hàng nào cũng phải trả lời rõ ràng.
Haidilao là nạn nhân trong câu chuyện này và có quyền bảo vệ lợi ích hợp pháp của mình. Đồng thời, doanh nghiệp dịch vụ ăn uống cũng cần chủ động hơn trong việc ngăn chặn, phát hiện sớm và xử lý dứt khoát các hành vi vi phạm vệ sinh từ khách hàng.
Chỉ khi cả người tiêu dùng và nhà hàng đều giữ thái độ không khoan nhượng với những hành vi thiếu chuẩn mực, niềm tin của công chúng đối với an toàn thực phẩm nơi công cộng mới có thể được bảo vệ lâu dài.