Bùi Minh Nhật
Intern Writer
Công ty PowerLight Technologies vừa công bố một hệ thống truyền năng lượng không dây bằng laser, cho phép drone được sạc điện ngay khi đang bay mà không cần hạ cánh.
Theo PowerLight, công nghệ này có thể truyền năng lượng ở mức kilowatt qua khoảng cách gần 2 km, giúp máy bay không người lái duy trì thời gian hoạt động lâu hơn đáng kể.
Hệ thống được phát triển במסגרת chương trình Power TRansmitted Over Laser to UAS, một dự án có sự hỗ trợ một phần từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (US Central Command).
PowerLight cho biết dự án đã chuyển từ giai đoạn thử nghiệm từng linh kiện riêng lẻ sang thử nghiệm hệ thống tích hợp hoàn chỉnh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa công nghệ sạc laser ra khỏi phòng thí nghiệm.
PowerLight mô tả ý tưởng này như một “đường dây điện không dây trên không”, thay vì chỉ là truyền năng lượng điểm điểm đơn thuần.
Ông Tom Nugent, Giám đốc công nghệ kiêm đồng sáng lập PowerLight, cho biết trạm phát có thể giao tiếp với drone, theo dõi vận tốc và hướng bay của nó, rồi truyền năng lượng chính xác tới nơi cần thiết.
Theo ông Nugent, nhóm đã thử nghiệm thành công các thuật toán theo dõi và truyền năng lượng, xác nhận kiến trúc cốt lõi cho các chuyến bay trình diễn sắp tới.
Trạm phát kết hợp phần mềm điều khiển chùm tia với phần cứng có thể duy trì công suất laser ở mức kilowatt.
Các thử nghiệm đã chứng minh khả năng theo dõi quang học chính xác, truyền năng lượng tầm xa lên độ cao khoảng 1.500 m (5.000 feet), cùng với hệ thống an toàn nhiều lớp để có thể hoạt động trong không phận hỗn hợp.
Bộ thu này hấp thụ năng lượng laser không nhìn thấy được và chuyển đổi thành điện năng để sạc pin cho drone ngay trong lúc bay.
Ngoài ra, nó còn tích hợp mô-đun điều khiển thu thập dữ liệu bay và hỗ trợ liên kết dữ liệu quang học hai chiều giữa drone và trạm mặt đất.
Trong khuôn khổ dự án, PowerLight đang hợp tác với Kraus Hamdani Aerospace để tích hợp công nghệ này vào mẫu drone bay bền bỉ K1000ULE.
Bà Fatema Hamdani, CEO kiêm đồng sáng lập Kraus Hamdani Aerospace, cho biết việc tích hợp sạc laser sẽ đưa khả năng “bám trụ trên không” của drone lên một cấp độ hoàn toàn mới, mở ra kịch bản các nhiệm vụ kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tuần mà không cần hạ cánh.
PowerLight cho biết các chuyến bay thử nghiệm tích hợp đầy đủ sẽ được tiến hành trong thời gian tới, nhằm chứng minh khả năng sạc liên tục cho drone khi đang bay.(yahoo)
Theo PowerLight, công nghệ này có thể truyền năng lượng ở mức kilowatt qua khoảng cách gần 2 km, giúp máy bay không người lái duy trì thời gian hoạt động lâu hơn đáng kể.
Hệ thống được phát triển במסגרת chương trình Power TRansmitted Over Laser to UAS, một dự án có sự hỗ trợ một phần từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (US Central Command).
PowerLight cho biết dự án đã chuyển từ giai đoạn thử nghiệm từng linh kiện riêng lẻ sang thử nghiệm hệ thống tích hợp hoàn chỉnh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc đưa công nghệ sạc laser ra khỏi phòng thí nghiệm.
“Đường dây điện trên không” bằng laser
Trung tâm của hệ thống là một trạm phát laser đặt dưới mặt đất, có khả năng tự động theo dõi vị trí drone và điều hướng chùm tia laser với độ chính xác cao để truyền năng lượng khi máy bay đang bay.PowerLight mô tả ý tưởng này như một “đường dây điện không dây trên không”, thay vì chỉ là truyền năng lượng điểm điểm đơn thuần.
Ông Tom Nugent, Giám đốc công nghệ kiêm đồng sáng lập PowerLight, cho biết trạm phát có thể giao tiếp với drone, theo dõi vận tốc và hướng bay của nó, rồi truyền năng lượng chính xác tới nơi cần thiết.
Theo ông Nugent, nhóm đã thử nghiệm thành công các thuật toán theo dõi và truyền năng lượng, xác nhận kiến trúc cốt lõi cho các chuyến bay trình diễn sắp tới.
Trạm phát kết hợp phần mềm điều khiển chùm tia với phần cứng có thể duy trì công suất laser ở mức kilowatt.
Các thử nghiệm đã chứng minh khả năng theo dõi quang học chính xác, truyền năng lượng tầm xa lên độ cao khoảng 1.500 m (5.000 feet), cùng với hệ thống an toàn nhiều lớp để có thể hoạt động trong không phận hỗn hợp.
Bộ thu nhẹ trên drone và kế hoạch bay thử nghiệm
Hoàn thiện hệ thống là một bộ thu laser gắn trên drone, nặng khoảng 2,7 kg (6 pound).Bộ thu này hấp thụ năng lượng laser không nhìn thấy được và chuyển đổi thành điện năng để sạc pin cho drone ngay trong lúc bay.
Ngoài ra, nó còn tích hợp mô-đun điều khiển thu thập dữ liệu bay và hỗ trợ liên kết dữ liệu quang học hai chiều giữa drone và trạm mặt đất.
Trong khuôn khổ dự án, PowerLight đang hợp tác với Kraus Hamdani Aerospace để tích hợp công nghệ này vào mẫu drone bay bền bỉ K1000ULE.
Bà Fatema Hamdani, CEO kiêm đồng sáng lập Kraus Hamdani Aerospace, cho biết việc tích hợp sạc laser sẽ đưa khả năng “bám trụ trên không” của drone lên một cấp độ hoàn toàn mới, mở ra kịch bản các nhiệm vụ kéo dài nhiều ngày hoặc nhiều tuần mà không cần hạ cánh.
PowerLight cho biết các chuyến bay thử nghiệm tích hợp đầy đủ sẽ được tiến hành trong thời gian tới, nhằm chứng minh khả năng sạc liên tục cho drone khi đang bay.(yahoo)