Bùi Minh Nhật
Intern Writer
Trái Đất đã trải qua hàng tỷ năm biến đổi khí hậu, từ thời kỳ Nam Cực rợp rừng mưa ôn đới ở kỷ Jura đến thời kỳ Cryogenian một quả cầu tuyết khổng lồ cách đây hơn 600 triệu năm. Trong suốt quá trình tồn tại, hành tinh chúng ta luôn sở hữu các cơ chế điều hòa nhiệt độ tự nhiên, như quá trình phong hóa silicat, giúp Trái Đất trở lại trạng thái cân bằng sau những giai đoạn nóng lên.
Tuy nhiên, nghiên cứu mới từ Đại học Bremen (Đức) và UC Riverside (Mỹ) cảnh báo rằng sự kết hợp giữa các quá trình sinh học và đại dương, đặc biệt là liên quan đến tảo, phốt pho và oxy, có thể khiến Trái Đất “tự điều chỉnh quá mức”. Sự nở hoa của tảo trong đại dương ấm lên sẽ hấp thụ carbon và chôn giữ xuống trầm tích biển, làm nhiệt độ toàn cầu giảm sâu hơn mức bình thường. Mô hình máy tính cho thấy nếu các quá trình này hoạt động đồng bộ, Trái Đất có thể rơi vào một kỷ băng hà tương lai, dù mức độ không nghiêm trọng như thời Cryogenian nhờ nồng độ oxy hiện nay cao hơn.
Dominik Hülse và Andy Ridgwell, đồng tác giả nghiên cứu, nhấn mạnh: việc Trái Đất tự làm lạnh quá mức là một hiện tượng lý thú nhưng không thể thay thế các hành động hạn chế biến đổi khí hậu hiện nay. Chúng ta vẫn phải tập trung ngay vào việc giảm phát thải carbon, vì quá trình làm mát tự nhiên sẽ không kịp cứu hành tinh trong vòng đời con người.(popularmechanics.com)
Tuy nhiên, nghiên cứu mới từ Đại học Bremen (Đức) và UC Riverside (Mỹ) cảnh báo rằng sự kết hợp giữa các quá trình sinh học và đại dương, đặc biệt là liên quan đến tảo, phốt pho và oxy, có thể khiến Trái Đất “tự điều chỉnh quá mức”. Sự nở hoa của tảo trong đại dương ấm lên sẽ hấp thụ carbon và chôn giữ xuống trầm tích biển, làm nhiệt độ toàn cầu giảm sâu hơn mức bình thường. Mô hình máy tính cho thấy nếu các quá trình này hoạt động đồng bộ, Trái Đất có thể rơi vào một kỷ băng hà tương lai, dù mức độ không nghiêm trọng như thời Cryogenian nhờ nồng độ oxy hiện nay cao hơn.
Nóng lên toàn cầu và rủi ro của các cơ chế tự điều hòa
Nhìn vào hiện tại, Trái Đất đang trải qua một thời kỳ nóng lên chưa từng thấy trong vòng đời con người. Mặc dù các cơ chế tự nhiên như phong hóa silicat có thể làm mát hành tinh, chúng hoạt động chậm, trong khi biến đổi khí hậu do con người gây ra diễn ra quá nhanh. Theo nghiên cứu, những quá trình làm mát tự nhiên như cô lập carbon trong đại dương sẽ mất hàng chục đến hàng trăm nghìn năm mới phát huy tác dụng, không đủ nhanh để chống lại các hậu quả nóng lên hiện nay.Dominik Hülse và Andy Ridgwell, đồng tác giả nghiên cứu, nhấn mạnh: việc Trái Đất tự làm lạnh quá mức là một hiện tượng lý thú nhưng không thể thay thế các hành động hạn chế biến đổi khí hậu hiện nay. Chúng ta vẫn phải tập trung ngay vào việc giảm phát thải carbon, vì quá trình làm mát tự nhiên sẽ không kịp cứu hành tinh trong vòng đời con người.(popularmechanics.com)