Căng thẳng Mỹ - Iran leo thang: Ông Trump tuyên bố điều thêm "hạm đội đẹp đẽ" tới áp sát

Thảo Nông
Thảo Nông
Phản hồi: 0
Căng thẳng tại khu vực Trung Đông một lần nữa bị đẩy lên nấc thang nguy hiểm mới khi Tổng thống Mỹ Donald Trump, trong một bài phát biểu tại Clive, bang Iowa vào ngày 27/1, đã công bố việc Washington đang triển khai thêm một lực lượng hải quân hùng hậu áp sát Iran. Tuyên bố này được đưa ra chỉ một ngày sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) xác nhận sự hiện diện của nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln tại khu vực, tạo nên một thế gọng kìm quân sự chưa từng có.

1769590144323.png

Tuyên bố cứng rắn và ẩn số về hạm đội mới

Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống Trump đã sử dụng những ngôn từ mang tính răn đe mạnh mẽ khi mô tả về lực lượng tăng cường. Ông gọi đây là "một hạm đội đẹp đẽ nữa" đang trên đường hướng về phía Iran, đồng thời bày tỏ hy vọng rằng áp lực quân sự này sẽ buộc Tehran phải ngồi vào bàn đàm phán để đạt được thỏa thuận, điều mà ông cho rằng lẽ ra đối phương nên thực hiện từ lâu.

Hiện tại, Lầu Năm Góc chưa công bố danh tính cụ thể của nhóm tàu chiến mà ông Trump đề cập, tạo ra một màn sương bí ẩn về quy mô thực sự của đợt triển khai này. Tuy nhiên, bối cảnh hiện tại cho thấy Mỹ đang muốn tối đa hóa sức ép. Trước đó, Mỹ tuyên bố đã thực hiện các cuộc không kích vào tháng 6/2025 nhằm vào ba cơ sở hạt nhân của Iran. Tổng thống Trump khẳng định chiến dịch này đã "phá hủy" năng lực hạt nhân của Tehran ngay khi nước này chỉ còn cách khả năng chế tạo vũ khí hạt nhân vỏn vẹn một tháng. Dù vậy, giới chuyên gia quân sự quốc tế vẫn tỏ ra hoài nghi về mức độ thiệt hại thực tế đối với chương trình làm giàu uranium của Iran, trong khi Tehran kiên quyết bác bỏ việc năng lực của họ bị xóa sổ hoàn toàn.

1769590157225.png

Iran vạch "lằn ranh đỏ" với các nước láng giềng

Phản ứng trước sự hiện diện quân sự ngày càng dày đặc của Mỹ, Tehran đã ngay lập tức đưa ra những cảnh báo đanh thép nhắm vào các quốc gia láng giềng trong khu vực. Ông Mohammad Akbarzadeh, một quan chức chính trị cấp cao thuộc Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã phát đi thông điệp không khoan nhượng: Iran coi các nước láng giềng là bạn, nhưng nếu lãnh thổ, không phận hay vùng biển của họ được sử dụng làm bàn đạp cho bất kỳ cuộc tấn công nào chống lại Iran, các quốc gia đó sẽ ngay lập tức bị coi là kẻ thù.

Để hiện thực hóa lời cảnh báo, Iran đã phát điện văn thông báo hàng không (NOTAM) về một cuộc tập trận bắn đạn thật quy mô lớn kéo dài từ ngày 27 đến 29/1. Khu vực diễn tập nằm gần Eo biển Hormuz chiến lược – yết hầu vận chuyển dầu mỏ của thế giới – với bán kính khoảng 9 km. Không phận tại khu vực này, từ mặt đất lên đến độ cao 7.600 m, đã bị phong tỏa và xếp vào diện nguy hiểm, một động thái phô trương sức mạnh phòng không và chống hạm rõ rệt.

1769590172328.png

Ngoại giao con thoi và sự cẩn trọng của đồng minh

Trong bối cảnh "thùng thuốc súng" Trung Đông có nguy cơ phát nổ, các hoạt động ngoại giao đang diễn ra dồn dập nhằm ngăn chặn kịch bản xung đột lan rộng. Thái tử Arab Saudi Mohammed bin Salman đã có cuộc điện đàm khẩn cấp với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian. Trong cuộc trao đổi, Thái tử khẳng định Riyadh sẽ giữ thái độ trung lập và không cho phép bất kỳ bên nào sử dụng lãnh thổ hay không phận của Vương quốc này cho các hành động quân sự chống lại Iran.

Động thái của Arab Saudi phản ánh sự lo ngại chung của các đồng minh Mỹ tại khu vực. Trước đó, khi làn sóng biểu tình bạo lực bùng phát tại Iran từ cuối tháng 12/2025 do khủng hoảng kinh tế khiến hơn 3.000 người thiệt mạng, Tổng thống Trump đã cân nhắc can thiệp quân sự. Tuy nhiên, chính các đồng minh của Washington đã can ngăn, cảnh báo về những hậu quả thảm khốc và kéo dài nếu một cuộc tấn công toàn diện được phát động.

Mỹ gia cố lá chắn phòng thủ

Dù tạm hoãn các đòn tấn công trực diện, Mỹ vẫn âm thầm củng cố thế trận phòng thủ và tấn công trong khu vực. Ngoài nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln đang hoạt động tại Ấn Độ Dương, Không quân Mỹ đã điều động ít nhất 12 tiêm kích "đại bàng" F-15E đến căn cứ Muwaffaq Salti ở Jordan.

Theo tiết lộ từ tờ Wall Street Journal, Lầu Năm Góc cũng đang triển khai thêm các tổ hợp phòng không Patriot và Hệ thống Phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) tới các vị trí chiến lược tại Trung Đông. Động thái này nhằm mục đích thiết lập một lưới lửa phòng không đa tầng, sẵn sàng đánh chặn mọi đòn trả đũa bằng tên lửa đạn đạo từ phía Iran trong trường hợp xung đột nổ ra, bảo vệ các căn cứ Mỹ và đồng minh trong khu vực.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9jYW5nLXRoYW5nLW15LWlyYW4tbGVvLXRoYW5nLW9uZy10cnVtcC10dXllbi1iby1kaWV1LXRoZW0taGFtLWRvaS1kZXAtZGUtdG9pLWFwLXNhdC43ODIxNy8=
Top