Thế Việt
Writer
Sau nhiều tháng im hơi lặng tiếng và liên tục lỡ hẹn với người dùng, dự án điện thoại thông minh gây tranh cãi của Trump Mobile cuối cùng cũng đã có những động thái quay trở lại đường đua công nghệ. Các đại diện cấp cao của công ty vừa chính thức hé lộ diện mạo thực tế của mẫu T1 Phone với hàng loạt thay đổi đáng kể về thiết kế so với bản công bố ban đầu, đồng thời cam kết về một sự kiện tái ra mắt sẽ diễn ra trong vài tuần tới.
Hành trình gian nan và sự thay đổi ngoại hình ngoạn mục
Được công bố lần đầu tiên vào tháng 6/2025 với kỳ vọng sẽ đến tay người dùng vào cuối mùa hè năm đó, T1 Phone đã trở thành một dấu hỏi lớn khi liên tục trễ hẹn. Mốc thời gian ra mắt dự kiến tháng 8 hoặc tháng 9/2025 trôi qua trong im lặng, và ngay cả lời hứa hẹn về việc xuất hiện vào cuối tháng 1/2026 cũng không thành hiện thực. Phải đến tận bây giờ, phóng viên Dominic Preston của tờ The Verge mới có cơ hội tiếp cận trực tiếp với Don Hendrickson và Eric Thomas – hai trong số ba lãnh đạo điều hành chủ chốt của Trump Mobile – để mục sở thị phiên bản gần như hoàn thiện của thiết bị này.
Về mặt ngoại hình, T1 Phone vẫn giữ lại lớp vỏ hoàn thiện màu vàng kim loại đặc trưng và hình ảnh lá cờ Mỹ được in trang trọng ở phần đáy máy, tạo nên điểm nhận diện thương hiệu không thể nhầm lẫn. Tuy nhiên, so với những hình ảnh render xuất hiện cách đây 8 tháng, thiết kế thực tế đã có sự lột xác mạnh mẽ. Cụm camera hình tam giác – chi tiết từng bị chỉ trích là sao chép phong cách của iPhone Pro – nay đã bị loại bỏ hoàn toàn. Thay vào đó, máy sở hữu một cụm camera hình bầu dục màu đen, chứa ba ống kính được xếp dọc. Một chi tiết thú vị được ghi nhận là các ống kính này được bố trí không hoàn toàn đều nhau, nằm cạnh dòng chữ "Trump Mobile" nổi bật.
Kích thước tổng thể của máy cũng có sự điều chỉnh lớn. Thay vì màn hình 6,25 inch như thông số rò rỉ trước đây, T1 Phone phiên bản thực tế sở hữu màn hình cong với kích thước lớn hơn, ước tính khoảng 6,78 inch, mang lại không gian hiển thị rộng rãi hơn cho người dùng.
Bức ảnh ban đầu được công bố về điện thoại Trump T1, rõ ràng thiết kế thực tế đã hoàn toàn thay đổi
Cấu hình cận cao cấp và tham vọng cạnh tranh
Bên cạnh sự thay đổi về ngoại thất, thông số kỹ thuật bên trong của T1 Phone cũng đã được nâng cấp để phù hợp với thị trường năm 2026. Theo chia sẻ từ các lãnh đạo Trump Mobile, "trái tim" của thiết bị sẽ là vi xử lý Qualcomm Snapdragon dòng 7 (series 7). Mặc dù đây là dòng chip thường thấy trên các thiết bị cận cao cấp thay vì flagship đầu bảng, nhưng ông Eric Thomas tự tin khẳng định cấu hình thực tế này vẫn ngang ngửa với các mẫu điện thoại cao cấp nhất trên thị trường hiện nay.
Máy được trang bị viên pin dung lượng 5.000 mAh, bộ nhớ trong 512 GB và đặc biệt là khả năng hỗ trợ thẻ nhớ microSD mở rộng lên đến 1 TB – một tính năng đang dần biến mất trên các dòng smartphone cao cấp. Về khả năng nhiếp ảnh, cả camera selfie ở mặt trước và camera chính ở mặt sau đều sử dụng cảm biến độ phân giải 50 megapixel, hứa hẹn mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét. Website của hãng dự kiến sẽ sớm cập nhật đầy đủ bảng thông số kỹ thuật chi tiết cùng hình ảnh chính thức của phiên bản hoàn thiện này.
Tranh cãi quanh nhãn mác "Made in USA"
Một trong những vấn đề nhạy cảm nhất xoay quanh T1 Phone chính là nguồn gốc xuất xứ. Trước đây, Trump Mobile từng gây chú ý với các biểu ngữ "Made in USA" (Sản xuất tại Mỹ) trên trang chủ và trong các thông cáo báo chí. Tuy nhiên, ông Eric Thomas thừa nhận đó là những nội dung bị đưa lên nhầm lẫn và thiếu chính xác vào thời điểm ra mắt. Để đạt được tiêu chuẩn "Made in USA" do Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) giám sát, một sản phẩm phải chứng minh được phần lớn linh kiện và quá trình chế tác diễn ra trong nước, điều mà T1 Phone chưa thể đáp ứng.
Thay vào đó, công ty hiện đã chuyển sang cách diễn đạt minh bạch hơn là "có bàn tay người Mỹ đứng sau mỗi thiết bị". Cụ thể, quy trình sản xuất của T1 Phone thực chất là quy trình lắp ráp hoàn thiện, trong đó khoảng 10 linh kiện cuối cùng được lắp ghép lại với nhau tại các nhà xưởng ở Mỹ. Mặc dù chưa thể sản xuất hoàn toàn nội địa, ban lãnh đạo Trump Mobile khẳng định mục tiêu dài hạn của họ vẫn là đưa toàn bộ dây chuyền về nước Mỹ cho các mẫu điện thoại trong tương lai, điển hình là phiên bản cao cấp T1 Ultra đang được ấp ủ.
Hành trình gian nan và sự thay đổi ngoại hình ngoạn mục
Được công bố lần đầu tiên vào tháng 6/2025 với kỳ vọng sẽ đến tay người dùng vào cuối mùa hè năm đó, T1 Phone đã trở thành một dấu hỏi lớn khi liên tục trễ hẹn. Mốc thời gian ra mắt dự kiến tháng 8 hoặc tháng 9/2025 trôi qua trong im lặng, và ngay cả lời hứa hẹn về việc xuất hiện vào cuối tháng 1/2026 cũng không thành hiện thực. Phải đến tận bây giờ, phóng viên Dominic Preston của tờ The Verge mới có cơ hội tiếp cận trực tiếp với Don Hendrickson và Eric Thomas – hai trong số ba lãnh đạo điều hành chủ chốt của Trump Mobile – để mục sở thị phiên bản gần như hoàn thiện của thiết bị này.
Về mặt ngoại hình, T1 Phone vẫn giữ lại lớp vỏ hoàn thiện màu vàng kim loại đặc trưng và hình ảnh lá cờ Mỹ được in trang trọng ở phần đáy máy, tạo nên điểm nhận diện thương hiệu không thể nhầm lẫn. Tuy nhiên, so với những hình ảnh render xuất hiện cách đây 8 tháng, thiết kế thực tế đã có sự lột xác mạnh mẽ. Cụm camera hình tam giác – chi tiết từng bị chỉ trích là sao chép phong cách của iPhone Pro – nay đã bị loại bỏ hoàn toàn. Thay vào đó, máy sở hữu một cụm camera hình bầu dục màu đen, chứa ba ống kính được xếp dọc. Một chi tiết thú vị được ghi nhận là các ống kính này được bố trí không hoàn toàn đều nhau, nằm cạnh dòng chữ "Trump Mobile" nổi bật.
Kích thước tổng thể của máy cũng có sự điều chỉnh lớn. Thay vì màn hình 6,25 inch như thông số rò rỉ trước đây, T1 Phone phiên bản thực tế sở hữu màn hình cong với kích thước lớn hơn, ước tính khoảng 6,78 inch, mang lại không gian hiển thị rộng rãi hơn cho người dùng.
Bức ảnh ban đầu được công bố về điện thoại Trump T1, rõ ràng thiết kế thực tế đã hoàn toàn thay đổi
Cấu hình cận cao cấp và tham vọng cạnh tranh
Bên cạnh sự thay đổi về ngoại thất, thông số kỹ thuật bên trong của T1 Phone cũng đã được nâng cấp để phù hợp với thị trường năm 2026. Theo chia sẻ từ các lãnh đạo Trump Mobile, "trái tim" của thiết bị sẽ là vi xử lý Qualcomm Snapdragon dòng 7 (series 7). Mặc dù đây là dòng chip thường thấy trên các thiết bị cận cao cấp thay vì flagship đầu bảng, nhưng ông Eric Thomas tự tin khẳng định cấu hình thực tế này vẫn ngang ngửa với các mẫu điện thoại cao cấp nhất trên thị trường hiện nay.
Máy được trang bị viên pin dung lượng 5.000 mAh, bộ nhớ trong 512 GB và đặc biệt là khả năng hỗ trợ thẻ nhớ microSD mở rộng lên đến 1 TB – một tính năng đang dần biến mất trên các dòng smartphone cao cấp. Về khả năng nhiếp ảnh, cả camera selfie ở mặt trước và camera chính ở mặt sau đều sử dụng cảm biến độ phân giải 50 megapixel, hứa hẹn mang lại chất lượng hình ảnh sắc nét. Website của hãng dự kiến sẽ sớm cập nhật đầy đủ bảng thông số kỹ thuật chi tiết cùng hình ảnh chính thức của phiên bản hoàn thiện này.
Tranh cãi quanh nhãn mác "Made in USA"
Một trong những vấn đề nhạy cảm nhất xoay quanh T1 Phone chính là nguồn gốc xuất xứ. Trước đây, Trump Mobile từng gây chú ý với các biểu ngữ "Made in USA" (Sản xuất tại Mỹ) trên trang chủ và trong các thông cáo báo chí. Tuy nhiên, ông Eric Thomas thừa nhận đó là những nội dung bị đưa lên nhầm lẫn và thiếu chính xác vào thời điểm ra mắt. Để đạt được tiêu chuẩn "Made in USA" do Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ (FTC) giám sát, một sản phẩm phải chứng minh được phần lớn linh kiện và quá trình chế tác diễn ra trong nước, điều mà T1 Phone chưa thể đáp ứng.
Thay vào đó, công ty hiện đã chuyển sang cách diễn đạt minh bạch hơn là "có bàn tay người Mỹ đứng sau mỗi thiết bị". Cụ thể, quy trình sản xuất của T1 Phone thực chất là quy trình lắp ráp hoàn thiện, trong đó khoảng 10 linh kiện cuối cùng được lắp ghép lại với nhau tại các nhà xưởng ở Mỹ. Mặc dù chưa thể sản xuất hoàn toàn nội địa, ban lãnh đạo Trump Mobile khẳng định mục tiêu dài hạn của họ vẫn là đưa toàn bộ dây chuyền về nước Mỹ cho các mẫu điện thoại trong tương lai, điển hình là phiên bản cao cấp T1 Ultra đang được ấp ủ.