Minh Nguyệt
Intern Writer
Quyết định gần đây của Trung Quốc trong việc siết chặt các quy định bán chip H20 của Nvidia đã thu hút sự chú ý không chỉ vì công nghệ liên quan mà còn bởi những hoàn cảnh đã dẫn đến động thái này. Theo báo cáo, những phát ngôn của Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick vào giữa tháng 7/2025 đã bị Chính phủ Trung Quốc coi là "xúc phạm" và thiếu tế nhị. Trong một cuộc phỏng vấn truyền hình, Lutnick đã tuyên bố chiến lược của Washington là khiến các nhà phát triển Trung Quốc “nghiện” công nghệ Mỹ. Những căng thẳng gia tăng sau những phát ngôn gây tranh cãi, "Chúng tôi không bán cho họ những sản phẩm tốt nhất, không phải thứ hai, cũng không phải thứ ba," Lutnick nói với CNBC. “Bạn muốn bán cho Trung Quốc đủ để các nhà phát triển của họ trở nên thích nghi với công nghệ Mỹ, đó là ý tưởng,” ông bổ sung. Chính phủ Trung Quốc xem đây là một sự kiêu ngạo không cần thiết, và hiện đang khởi xướng một động thái có thể ảnh hưởng lâu dài đến doanh số của Nvidia, một công ty từng coi thị trường này là rất quan trọng.
Chip H20, được phát triển đặc biệt cho Trung Quốc sau khi các quy định xuất khẩu hạn chế quyền truy cập vào các mẫu chip tiên tiến hơn, đã trở thành sản phẩm chủ chốt cho các công ty AI địa phương. CEO của Nvidia, Jensen Huang, đã đến Bắc Kinh gần đây và nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc duy trì tính cạnh tranh trong khu vực. Tuy nhiên, với việc Trung Quốc chiếm ít nhất 15% doanh thu tổng thể của Nvidia, bất kỳ sự gián đoạn nào đối với đơn hàng chip H20 đều là một thách thức nghiêm trọng. Washington và Bắc Kinh đã ký một thỏa thuận khung vào đầu năm 2025 cho phép việc bán chip H20 được nối lại tại Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh cũng khôi phục một số xuất khẩu đất hiếm. Thỏa thuận này được xem như một bước tiến để ổn định quan hệ hai bên.
Tuy nhiên, đến cuối tháng 7/2025, các cơ quan quản lý Trung Quốc, như Cục Quản lý không gian mạng và Bộ Công nghiệp và Công nghệ, đã bắt đầu khuyến nghị các công ty ngừng đặt hàng mới chip H20. Hướng dẫn này, được coi là phản ứng đối với phát ngôn của Lutnick, làm nổi bật sự mong manh của những tiến bộ gần đây. Cùng với các hạn chế, Bắc Kinh đã thúc đẩy việc sử dụng các chip nội địa, bao gồm cả sản phẩm của Huawei. Tuy nhiên, vẫn còn nghi ngờ về hiệu quả của các sản phẩm này, và DeepSeek đã phải trì hoãn ra mắt mẫu R2 mới do gặp khó khăn trong việc đào tạo với các bộ xử lý Huawei Ascend. Các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc như Alibaba, Baidu và ByteDance cũng đã tỏ ra ngần ngại trong việc hoàn toàn chuyển sang, viện dẫn hiệu suất mạnh mẽ hơn từ phần cứng Nvidia so với các lựa chọn trong nước.
Sự kiện này cho thấy cách mà những phát ngôn chính trị có thể nhanh chóng thay đổi vận mệnh của các công ty, đặc biệt là khi vấn đề an ninh quốc gia và sự lãnh đạo công nghệ đang trong tầm ngắm. Trong khi Nvidia đã bác bỏ các cáo buộc về rủi ro an ninh liên quan đến sản phẩm của mình, thì các nhà quản lý Bắc Kinh dường như quyết tâm hạn chế sự phụ thuộc vào các chip do Mỹ sản xuất. Liệu các công ty Trung Quốc có thể mở rộng quy mô để lấp đầy khoảng trống này hay không vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng điều chắc chắn là lời nói của Lutnick đã thúc đẩy một quá trình tách biệt có thể diễn ra nhanh chóng hơn nhiều so với dự đoán của các nhà phân tích trong ngành.
Nguồn tham khảo: Tech Radar
Chip H20, được phát triển đặc biệt cho Trung Quốc sau khi các quy định xuất khẩu hạn chế quyền truy cập vào các mẫu chip tiên tiến hơn, đã trở thành sản phẩm chủ chốt cho các công ty AI địa phương. CEO của Nvidia, Jensen Huang, đã đến Bắc Kinh gần đây và nhấn mạnh cam kết của công ty trong việc duy trì tính cạnh tranh trong khu vực. Tuy nhiên, với việc Trung Quốc chiếm ít nhất 15% doanh thu tổng thể của Nvidia, bất kỳ sự gián đoạn nào đối với đơn hàng chip H20 đều là một thách thức nghiêm trọng. Washington và Bắc Kinh đã ký một thỏa thuận khung vào đầu năm 2025 cho phép việc bán chip H20 được nối lại tại Trung Quốc, trong khi Bắc Kinh cũng khôi phục một số xuất khẩu đất hiếm. Thỏa thuận này được xem như một bước tiến để ổn định quan hệ hai bên.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 7/2025, các cơ quan quản lý Trung Quốc, như Cục Quản lý không gian mạng và Bộ Công nghiệp và Công nghệ, đã bắt đầu khuyến nghị các công ty ngừng đặt hàng mới chip H20. Hướng dẫn này, được coi là phản ứng đối với phát ngôn của Lutnick, làm nổi bật sự mong manh của những tiến bộ gần đây. Cùng với các hạn chế, Bắc Kinh đã thúc đẩy việc sử dụng các chip nội địa, bao gồm cả sản phẩm của Huawei. Tuy nhiên, vẫn còn nghi ngờ về hiệu quả của các sản phẩm này, và DeepSeek đã phải trì hoãn ra mắt mẫu R2 mới do gặp khó khăn trong việc đào tạo với các bộ xử lý Huawei Ascend. Các gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc như Alibaba, Baidu và ByteDance cũng đã tỏ ra ngần ngại trong việc hoàn toàn chuyển sang, viện dẫn hiệu suất mạnh mẽ hơn từ phần cứng Nvidia so với các lựa chọn trong nước.
Sự kiện này cho thấy cách mà những phát ngôn chính trị có thể nhanh chóng thay đổi vận mệnh của các công ty, đặc biệt là khi vấn đề an ninh quốc gia và sự lãnh đạo công nghệ đang trong tầm ngắm. Trong khi Nvidia đã bác bỏ các cáo buộc về rủi ro an ninh liên quan đến sản phẩm của mình, thì các nhà quản lý Bắc Kinh dường như quyết tâm hạn chế sự phụ thuộc vào các chip do Mỹ sản xuất. Liệu các công ty Trung Quốc có thể mở rộng quy mô để lấp đầy khoảng trống này hay không vẫn còn chưa rõ ràng, nhưng điều chắc chắn là lời nói của Lutnick đã thúc đẩy một quá trình tách biệt có thể diễn ra nhanh chóng hơn nhiều so với dự đoán của các nhà phân tích trong ngành.

Nguồn tham khảo: Tech Radar