Bui Nhat Minh
Intern Writer
Trong hơn một thế kỷ, các nhà vật lý chỉ có thể mô phỏng bằng toán học những gì sẽ xảy ra nếu ta nhìn thấy một vật thể di chuyển gần tốc độ ánh sáng. Giờ đây, nhờ công nghệ laser và nhiếp ảnh tốc độ cao, các nhà nghiên cứu tại Áo đã lần đầu tiên tái tạo được hiện tượng này và kết quả thật sự khiến giới khoa học kinh ngạc.
Đầu năm nay, nhóm khoa học thuộc Đại học Công nghệ Vienna (TU Wien) và Đại học Vienna đã công bố một nghiên cứu mô phỏng được hiệu ứng Terrell-Penrose, một hiện tượng từng được Einstein dự đoán trong thuyết tương đối hẹp.
Hiệu ứng này nói rằng, khi một vật thể di chuyển với tốc độ gần bằng ánh sáng, nó không bị bóp méo hay co lại, mà trông như bị xoay nhẹ trong mắt người quan sát. Nói cách khác, thay vì chỉ nhìn thấy một mặt của khối lập phương, bạn sẽ thấy cùng lúc hai mặt và góc giữa chúng.
Để tạo ra hiện tượng này trong phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu đã sử dụng tia laser xung ngắn và máy ảnh tốc độ cực cao. Thay vì chụp toàn bộ vật thể một lần, họ chia nó thành hàng triệu “lát ánh sáng” mỏng tương tự như chế độ chụp toàn cảnh của điện thoại rồi ghép chúng lại để tạo thành hình ảnh tổng hợp.
Nhờ cách này, họ có thể mô phỏng tốc độ ánh sáng ở mức chỉ khoảng 2 mét/giây một tốc độ “chậm” đến mức con người có thể quan sát được bằng mắt thường.
Kết quả thật ấn tượng: trong ảnh chụp, khối lập phương trông như bị xoắn nhẹ, còn quả cầu vẫn tròn nhưng Bắc Cực dường như dịch chuyển. Đây chính xác là những gì Einstein từng dự đoán, nhưng chưa ai từng thấy trực tiếp cho đến nay.
Các nhà khoa học cho biết, phương pháp này có thể mở ra cách mới để nghiên cứu thuyết tương đối và các hiện tượng lượng tử khác. Bằng cách “làm chậm” tốc độ ánh sáng thông qua kỹ thuật hình ảnh, con người đã tiến thêm một bước trong việc biến những lý thuyết tưởng chừng trừu tượng trở thành thứ có thể nhìn thấy được.
Và có lẽ, trong tương lai không xa, chúng ta sẽ không chỉ “chụp được ánh sáng” mà còn có thể chụp được cả thời gian.
www.popularmechanics.com
Khi ánh sáng bị “bẻ cong” trong ống kính
Đầu năm nay, nhóm khoa học thuộc Đại học Công nghệ Vienna (TU Wien) và Đại học Vienna đã công bố một nghiên cứu mô phỏng được hiệu ứng Terrell-Penrose, một hiện tượng từng được Einstein dự đoán trong thuyết tương đối hẹp.

Hiệu ứng này nói rằng, khi một vật thể di chuyển với tốc độ gần bằng ánh sáng, nó không bị bóp méo hay co lại, mà trông như bị xoay nhẹ trong mắt người quan sát. Nói cách khác, thay vì chỉ nhìn thấy một mặt của khối lập phương, bạn sẽ thấy cùng lúc hai mặt và góc giữa chúng.
Để tạo ra hiện tượng này trong phòng thí nghiệm, nhóm nghiên cứu đã sử dụng tia laser xung ngắn và máy ảnh tốc độ cực cao. Thay vì chụp toàn bộ vật thể một lần, họ chia nó thành hàng triệu “lát ánh sáng” mỏng tương tự như chế độ chụp toàn cảnh của điện thoại rồi ghép chúng lại để tạo thành hình ảnh tổng hợp.
Nhờ cách này, họ có thể mô phỏng tốc độ ánh sáng ở mức chỉ khoảng 2 mét/giây một tốc độ “chậm” đến mức con người có thể quan sát được bằng mắt thường.
Khi Einstein được chứng minh bằng hình ảnh
Kết quả thật ấn tượng: trong ảnh chụp, khối lập phương trông như bị xoắn nhẹ, còn quả cầu vẫn tròn nhưng Bắc Cực dường như dịch chuyển. Đây chính xác là những gì Einstein từng dự đoán, nhưng chưa ai từng thấy trực tiếp cho đến nay.
Các nhà khoa học cho biết, phương pháp này có thể mở ra cách mới để nghiên cứu thuyết tương đối và các hiện tượng lượng tử khác. Bằng cách “làm chậm” tốc độ ánh sáng thông qua kỹ thuật hình ảnh, con người đã tiến thêm một bước trong việc biến những lý thuyết tưởng chừng trừu tượng trở thành thứ có thể nhìn thấy được.
Và có lẽ, trong tương lai không xa, chúng ta sẽ không chỉ “chụp được ánh sáng” mà còn có thể chụp được cả thời gian.

Scientists Just Made Light Speed Visible. The Images Will Break Your Brain.
The method involves stitching together many thin “slices” of light reflecting off an object.