myle.vnreview
Writer
Năm ngoái, Yushu đã gây sốt ngay lập tức sau khi xuất hiện trên Gala Tết Nguyên đán. Năm nay, các công ty robot nổi tiếng đang tranh giành nhau để có được suất diễn. Vì Gala Tết Nguyên đán của CCTV có số lượng suất chiếu hạn chế, nên các gala của các đài truyền hình địa phương cũng được các công ty robot săn đón.
Đến nay, 5 đài truyền hình đã chính thức thông báo sẽ đưa các tiết mục robot vào gala Tết Nguyên đán của họ. Zhiyuan Robotics sẽ xuất hiện trên Đài truyền hình Hà Nam và Đài truyền hình Rồng (Dragon TV), Zhongqing Robotics trên Đài truyền hình Thâm Quyến, Guanggu Dongzhi Robotics trên Đài truyền hình Hồ Bắc, và Xinyan Robotics trên Đài truyền hình Bắc Kinh. Trong khi Đài truyền hình Sơn Đông chưa chính thức thông báo tham gia, Hiệp hội Công nghiệp Robot tỉnh Sơn Đông đang chuẩn bị một "Gala Tết Nguyên đán Robot".
Xu hướng robot xuất hiện trên sân khấu Gala Tết có thể bắt nguồn từ màn ra mắt đột phá của Unitree Robotics tại Gala Tết Nguyên đán năm 2025. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, kể từ Gala Tết Nguyên đán 2025, robot đã xuất hiện trong tổng cộng 12 buổi gala, hòa nhạc và lễ hội quy mô lớn; 7 cuộc thi quy mô lớn được thiết kế riêng cho robot cũng đã được tổ chức. Sân khấu đã trở thành một đấu trường, lịch trình ngày càng dày đặc, và sự nổi tiếng được cạnh tranh khốc liệt.
Khi toàn bộ ngành công nghiệp tăng tốc, ngay cả robot cũng đang trải qua "nỗi lo lắng về việc được chú ý". Đằng sau nỗi lo lắng này là một chiến lược quen thuộc được các công ty robot áp dụng.
Jiang Yi, đối tác sáng lập của Hengye Capital, cho biết gala thực chất là một chuyến roadshow huy động vốn được ngụy trang dưới hình thức giải trí. Đối với các công ty khởi nghiệp robot, có ba lợi ích chính: xác minh tính ổn định của công nghệ, thu hút sự chú ý trên toàn quốc (tạo đà cho IPO), và chứng minh "khả năng cung cấp" cho các nhà đầu tư.
Màn trình diễn của robot càng hấp dẫn, đường đua càng trở nên thực tế hơn.
Gala Tết Nguyên đán 2026, năm Giáp Ngọ, được dự đoán sẽ là một năm của những đổi mới robot đa dạng.
Màn mở đầu bắt đầu vào đêm giao thừa. Robot Zhiyuan xuất hiện trên cả hai chương trình Gala đêm giao thừa của Đài truyền hình Rồng và Đài truyền hình Hồ Nam. Trên chương trình Gala của Đài truyền hình Hồ Nam, Lingxi X2 đã nhảy múa trên sân khấu, trong khi Yuanzheng A2 đọc thơ trên thảm đỏ. "Mùa Gala Tết Nguyên đán" của các robot đã chính thức bắt đầu từ đêm đó.
Sau khi CCTV chính thức công bố danh sách các tiết mục cho Gala Tết Nguyên đán, thể thức đã được định hình. Không giống như Gala năm ngoái chỉ có Robot Yushu tham gia, Gala Tết Nguyên đán năm nay của CCTV quy tụ bốn công ty robot.
Magic Atom là đối tác chiến lược về robot thông minh; Galaxy General là robot cỡ lớn được chỉ định cho Gala Tết Nguyên đán của CCTV; Unitree Robotics là đối tác robot cho Gala Tết Nguyên đán năm nay, đánh dấu lần hợp tác thứ ba của họ với Gala Tết Nguyên đán của CCTV; và Songyan Power là đối tác robot hình người cho Gala Tết Nguyên đán.
Bốn công ty này không phải là những công ty duy nhất cạnh tranh cho một vị trí trong Gala Tết Nguyên đán, nhưng phí tài trợ quá cao đã khiến hầu hết các công ty khác từ bỏ. Theo các báo cáo truyền thông trước đó, phí tài trợ cho mỗi công ty xuất hiện trên chương trình Gala có thể lên tới 100 triệu nhân dân tệ (15 triệu USD).
100 triệu nhân dân tệ nghĩa là gì? Đối với nhiều công ty khởi nghiệp robot, con số này tương đương với toàn bộ một vòng gọi vốn, và đối với một số công ty, đó là một phần ba của một vòng gọi vốn duy nhất.
Vì vậy, những công ty không thể xuất hiện trên Gala Tết Nguyên đán của CCTV đã chuyển hướng và đổ xô đến các chương trình Gala Tết Nguyên đán của truyền hình vệ tinh.
Logic Robotics vẫn là công ty hoạt động tích cực nhất. Không chỉ là nhà tài trợ robot độc quyền của Gala Tết Nguyên đán của Dragon TV, mà họ còn tự hào về "lần đầu tiên chính thức xuất hiện trên sân khấu Gala Tết Nguyên đán của truyền hình vệ tinh". Trong các hình ảnh quảng bá, Logic Robotics đã sẵn sàng gửi lời chúc mừng năm mới.
Hơn nữa, họ sẽ biểu diễn "Shaolin Kung Fu" cùng với các nhà sư Thiếu Lâm tại Gala Tết Nguyên đán tỉnh Hà Nam. Trong các video bị rò rỉ từ buổi diễn tập, nhiều robot Zhiyuan được nhìn thấy đang đấm, đá và luyện tập các thế võ, với phong cách võ thuật mạnh mẽ đang lan truyền trên mạng xã hội.
Công ty Robot Zhongqing đang nhắm đến Đài truyền hình Thâm Quyến, chuẩn bị tái hiện chính xác cảnh kinh điển "Băng đảng rìu" từ bộ phim "Tuyệt đỉnh Kungfu"; Công ty Robot Guanggu Dongzhi sẽ xuất hiện trên Đài truyền hình Hồ Bắc, với 12 chú chó robot hóa trang thành ngựa con biểu diễn điệu nhảy mở màn và chúc mừng năm mới cùng 12 robot khác. Công ty Robot XinYan sẽ xuất hiện trên Đài truyền hình Bắc Kinh, thể hiện khả năng ngôn ngữ và tương tác với khách mời để gửi lời chúc mừng năm mới. Một số cư dân mạng đang suy đoán: liệu nó sẽ hợp tác với các diễn viên hài, hay sẽ trực tiếp làm "người dẫn chương trình khách mời đặc biệt"?
Việc tham dự các sự kiện của người khác không còn đáp ứng được tham vọng của các công ty robot. Một số chọn cách xây dựng sân khấu riêng, giúp kiểm soát chi phí và cho phép họ chiếm vị trí trung tâm.
Ngay trước Gala Tết Nguyên đán, Agibot đã tổ chức "Gala Tết Nguyên đán Robot", nơi các nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu là robot, và thậm chí cả khán giả cũng là robot.
Hơn 250 robot đã biểu diễn các tiết mục nhảy múa, tiểu phẩm, ảo thuật, võ thuật, ca hát, trình diễn thời trang, và nhiều hơn nữa. Ví dụ, robot Zhiyuan đã cùng biểu diễn với các diễn viên từ Happy Twist và khiêu vũ điệu valse với con người. Ngoài ra, còn có một robot phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cung cấp dịch vụ xem không rào cản; và thậm chí còn có một robot tái hiện lại động tác xoay người kinh điển của Xiao Caiqi (vũ công nổi tiếng Tiểu Thái Kỳ) từ Gala Tết Nguyên đán năm 12 năm trước.
Tiết mục nhảy valse với robot Agibot G2 series.
Có thể nói rằng Agibot đã khám phá gần như mọi con đường có thể để robot xuất hiện trên Gala Tết Nguyên đán.
Giám đốc Marketing của Agibot, Qiu Heng, tiết lộ rằng gala này "gần như không tốn chi phí". Ông giải thích rằng việc thuê địa điểm và quay phim tốn vài triệu nhân dân tệ, và cũng có các thỏa thuận tài trợ với các thương hiệu đối tác, vì vậy chi phí và doanh thu về cơ bản là cân bằng.
Xét theo bất kỳ tiêu chí nào, nó rẻ hơn nhiều so với việc cạnh tranh khốc liệt để giành một suất trên Gala Tết Nguyên đán trên các đài truyền hình.
Mặt khác, ZQ Robotics đã thay đổi hướng đi. Vài ngày trước, ZQ Robotics đã tổ chức một cuộc họp báo để công bố việc thành lập "Giải đấu Robot Hình người Tự do Toàn cầu". Giải đấu đầu tiên mở cửa cho các trường đại học và doanh nghiệp trên toàn thế giới, và sẽ chọn ra 16 đội tham gia vòng chung kết, với giải thưởng là chiếc đai vàng trị giá 10 triệu nhân dân tệ (1,45 triệu USD).
Các hãng robot cho rằng việc lên các chương trình Gala tết hay tự tổ chức Gala riêng là "giai đoạn trung gian của quá trình thương mại hóa". Đối với các công ty hàng đầu, trước khi sản phẩm của họ thâm nhập vào các hộ gia đình trên quy mô lớn, các sự kiện và gala có thể duy trì sự nổi tiếng của thương hiệu và tạo ra dòng tiền ban đầu thông qua tài trợ hoặc cho thuê.
Ví dụ, buổi dạ tiệc Agibot về cơ bản là một "sự kiện bán hàng do robot điều khiển". Tối hôm đó, công ty Qingtianzu đã khởi động "Chương trình Trải nghiệm Robot Quốc gia 999 Nhân dân tệ", mở cửa cho người dùng cuối. Báo Shanghai Securities News cũng đưa tin rằng Agibot đã nhận được ý định hợp tác từ các nhà hát opera lớn, trung tâm nghệ thuật biểu diễn và các tổ chức khác, dự định mua bản quyền toàn bộ buổi dạ tiệc để biểu diễn thường xuyên.
Có thể nói rằng sân khấu không chỉ là một sân khấu, mà còn là một gian trưng bày, một địa điểm biểu diễn và một phòng lưu diễn.
Nhìn về phía trước, lợi ích của việc robot xuất hiện tại các buổi dạ tiệc và tham gia các cuộc thi là điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người.
Sau khi xuất hiện tại Dạ tiệc Tết Nguyên đán năm ngoái, Unitree Robotics đã hoàn tất việc chuẩn bị IPO trong vòng một năm và dự kiến sẽ niêm yết công khai trong năm nay, có khả năng trở thành cổ phiếu robot hình người đầu tiên trên thị trường chứng khoán A-share.
Việc Songyan Power về nhì trong cuộc thi marathon dường như đã mở khóa toàn bộ tiềm năng của nó, trực tiếp đảm bảo các đơn đặt hàng trị giá hàng trăm triệu nhân dân tệ từ một thị trường trước đây khan hiếm. Hơn nữa, dự án đã nhận được thêm bốn vòng gọi vốn trong năm nay và sẽ xuất hiện tại Gala Tết Nguyên đán trong vài ngày tới.
Sự xuất hiện của robot tại gala là một lựa chọn của thị trường. Theo Tencent Technology, Zhang Yujia, người đứng đầu bộ phận thị trường và hệ sinh thái tại Xinghaitu, tin rằng khiêu vũ là một trong những kịch bản ứng dụng như vậy. "Ở giai đoạn này, robot có khả năng biểu diễn khiêu vũ, và thị trường hạ nguồn thấy điều đó mới lạ, vì vậy đó là một lựa chọn của thị trường."
Jiang Yi giải thích rằng thị trường Trung Quốc cực kỳ cạnh tranh, và để sống sót qua "vòng gọi vốn Series B", các công ty khởi nghiệp cần sự chú ý lớn của công chúng để chứng minh mức định giá cao của mình cho các nhà đầu tư và quỹ đầu tư giai đoạn sau. Chương trình Gala Tết Nguyên đán là cách nhanh nhất để tiếp cận 1,4 tỷ người xem, và khiêu vũ là "bằng chứng trực quan" dễ hiểu đối với những người không chuyên về kỹ thuật.
Điều này dẫn đến sự khác biệt: trong khi robot hình người trong nước đang bận rộn thể hiện kỹ năng của mình tại các chương trình gala khác nhau, các sản phẩm tương tự ở nước ngoài lại không mấy mặn mà với những màn trình diễn như vậy.
Jiang Yi cho rằng sự khác biệt này là do sự khác biệt giữa việc tồn tại về vốn và lợi thế cạnh tranh chiến lược. Trung Quốc xuất sắc về phần cứng, nhưng đang bắt kịp về phần mềm (khả năng tổng quát hóa). Lấy ví dụ, câu chuyện cổ phiếu của Tesla phụ thuộc vào việc Optimus Prime có thực sự thay thế được lao động thủ công đắt đỏ trong nhà máy Gigafactory hay không.
Đây là hai câu chuyện khác nhau. Ở Trung Quốc, người ta chú trọng hơn vào việc triển khai sản phẩm sớm, bằng chứng là việc sản xuất hàng loạt robot hình người.
Theo dữ liệu của IDC, lượng robot hình người được xuất xưởng trên toàn cầu đạt gần 18.000 sản phẩm vào năm 2025, tăng khoảng 508% so với năm trước. Các nhà sản xuất Trung Quốc thống trị thị trường, chỉ riêng Unitree Robotics và Calcium Robotics đã xuất xưởng khoảng 10.500 robot. Ngược lại, các nhà sản xuất quốc tế như Figure AI và Agility Robotics chỉ xuất xưởng vài chục chiếc.
Lý do đằng sau điều này là các công ty khởi nghiệp robot của Trung Quốc cần phải tìm kiếm sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường một cách nghiêm ngặt, tạo ra các sản phẩm có độ hoàn thiện đủ cao và hình thành một chu trình kinh doanh khép kín.
Các nhà đầu tư Trung Quốc đánh giá cao sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường. Nói cách khác, việc cho phép ứng dụng rộng rãi hơn của robot là ưu tiên hàng đầu của các công ty khởi nghiệp robot ở Trung Quốc. Điều này cũng giải thích tại sao robot thường sử dụng nhận diện khuôn mặt – mục tiêu vẫn là quảng bá và phổ biến.
Tuy nhiên, mặt khác, cộng đồng đầu tư đã trở nên "mệt mỏi về mặt thẩm mỹ" với việc robot xuất hiện trên các chương trình giải trí.
Jiang Yi cho biết, đến năm 2026, sự đồng thuận chung là trọng tâm của ngành phải chuyển từ "các chương trình biểu diễn" sang "công việc nhà máy" và "giao hàng thực tế".
Một buổi dạ hội Tết Nguyên đán sắp tới đang khuấy động toàn bộ ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo.
Đối với những người biểu diễn trên sân khấu, dạ hội Tết Nguyên đán là một bước đệm quan trọng: hoặc để trực tiếp mở đường cho việc IPO, hoặc để nắm bắt làn sóng chú ý lớn của thị trường.
Công ty có con đường chắc chắn nhất là Unitree Robotics, đang ở giai đoạn quan trọng trước khi IPO và dự kiến sẽ trở thành cổ phiếu robot hình người đầu tiên trên thị trường chứng khoán A-share.
Ba công ty còn lại cũng đã có một số động thái. Magic Atom đã hoàn thành hai vòng gọi vốn, và người đồng sáng lập Gu Shitao cũng cho biết công ty đang đẩy nhanh quá trình niêm yết theo "lịch trình nhanh nhất", và sẽ công bố thông tin liên quan trên thị trường thứ cấp vào năm 2026.
Galaxy General đã hoàn thành cải tổ cơ cấu cổ đông. Trước đó, có tin đồn rằng Galaxy General đang chuẩn bị niêm yết tại Hồng Kông, dự kiến nộp hồ sơ vào quý đầu tiên năm 2026, nhưng thông tin này đã bị phủ nhận. Songyan Power cũng vừa hoàn thành cải tổ cơ cấu cổ đông. Nhìn chung, cải tổ cơ cấu cổ đông được coi là tín hiệu của một đợt niêm yết sắp tới. Tuy nhiên, Songyan Power cho biết đây là một bước quan trọng hướng tới sự phát triển chuyên nghiệp và bài bản.
Các công ty không xuất hiện trong Gala Tết Nguyên đán không hề giảm bớt nỗ lực mà ngược lại còn đẩy mạnh hoạt động gọi vốn.
Khi năm sắp kết thúc, lĩnh vực robot hình người và trí tuệ nhân tạo đang trải qua sự bùng nổ về mức độ phổ biến. Tháng 12 năm 2025, đã có 24 sự kiện gọi vốn, gần gấp đôi so với tháng 11. Tháng 1 năm 2026, có thêm 19 sự kiện gọi vốn nữa. Mới chỉ một phần ba tháng Hai trôi qua, các công ty như Beijing Humanoid, Daxiao Robot, Qiongche Intelligence và Xinghaitu đã liên tiếp nhận được nguồn vốn đầu tư mới.
Sau vòng gọi vốn Series B trị giá 1 tỷ nhân dân tệ, giá trị thị trường của Xinghaitu đã đạt 10 tỷ nhân dân tệ, trở thành một kỳ lân 10 tỷ nhân dân tệ khác trong ngành công nghệ thông minh, nối tiếp Unitree, Agibot và Galaxy General.
Tình hình này khá giống với quỹ đạo phát triển của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo: cũng giống như các công ty AI khác nhanh chóng nhận được vốn đầu tư sau khi Zhipu và MinMax niêm yết, ngành công nghiệp robot cũng đang chạy đua với thời gian để nắm bắt thế chủ động.
Trong giới đầu tư, Unitree, Agibot và Galaxy General thường được coi là những công ty hàng đầu, trong khi những công ty mới nổi đang nỗ lực để gia nhập hàng ngũ này.
Cuộc đua huy động vốn này về cơ bản là một cuộc chiến sinh tồn.
Jiang Yi dự đoán rằng cửa sổ huy động vốn trên thị trường sơ cấp đang thu hẹp nhanh chóng, với dòng vốn đổ dồn vào các công ty hàng đầu. Nếu một công ty chưa phải là "kỳ lân", cơ hội thành công của nó sẽ giảm đi đáng kể. Các công ty tầm trung không thể chứng minh mô hình kinh doanh bền vững hoặc niêm yết trên thị trường thứ cấp trong năm nay thậm chí có thể phải đối mặt với việc bị mua lại hoặc bị rút khỏi thị trường.
Kể từ khi "Optimus Prime" của Elon Musk khơi mào xu hướng trí tuệ nhân tạo vào năm 2022, và một số lượng lớn các công ty liên quan được thành lập vào năm 2023, xu hướng này đã kéo dài ba năm. Năm 2026, lĩnh vực robot sẽ trở nên khốc liệt và tàn nhẫn hơn nữa.
Nếu các nhà đầu tư năm 2025 chủ yếu bị thúc đẩy bởi FOMO (nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội), thì các nhà đầu tư năm nay sẽ ở trong trạng thái "cực kỳ bận rộn nhưng cực kỳ kỹ lưỡng". Jiang Yi phân tích rằng các nhà đầu tư không còn mua vào chỉ dựa trên các bản demo đơn giản, mà thay vào đó là xác minh định giá của một công ty bằng cách tiến hành kiểm tra thực địa các dây chuyền sản xuất của nhà máy. Phương pháp định giá đang chuyển từ "tưởng tượng công nghệ" sang "khả năng thực hiện các tình huống cụ thể".
Bài kiểm tra thực sự không bao giờ nằm ở những nơi dễ thấy; robot không thể lúc nào cũng nhảy múa trên sân khấu.
Bạn có thể vào một nhà máy và hoàn thành việc phân loại và lắp ráp trên dây chuyền sản xuất không? Bạn có thể vào một siêu thị và tự động di chuyển giữa các kệ để bổ sung hàng hóa không? Bạn có thể vào một ngôi nhà và nhặt chiếc dép bị rơi trong phòng khách bừa bộn không? Đó là những khoảnh khắc bước ngoặt quyết định sự sống còn.
Để thực sự thâm nhập vào mọi hộ gia đình, cần nhiều kịch bản ứng dụng hơn để kiểm chứng, và điều này cuối cùng phụ thuộc vào công nghệ và đơn đặt hàng. Có thể dự đoán rằng cuộc cạnh tranh vào năm 2026 sẽ còn khốc liệt hơn nữa.
Nguồn: Sina.cn
Đến nay, 5 đài truyền hình đã chính thức thông báo sẽ đưa các tiết mục robot vào gala Tết Nguyên đán của họ. Zhiyuan Robotics sẽ xuất hiện trên Đài truyền hình Hà Nam và Đài truyền hình Rồng (Dragon TV), Zhongqing Robotics trên Đài truyền hình Thâm Quyến, Guanggu Dongzhi Robotics trên Đài truyền hình Hồ Bắc, và Xinyan Robotics trên Đài truyền hình Bắc Kinh. Trong khi Đài truyền hình Sơn Đông chưa chính thức thông báo tham gia, Hiệp hội Công nghiệp Robot tỉnh Sơn Đông đang chuẩn bị một "Gala Tết Nguyên đán Robot".
Xu hướng robot xuất hiện trên sân khấu Gala Tết có thể bắt nguồn từ màn ra mắt đột phá của Unitree Robotics tại Gala Tết Nguyên đán năm 2025. Theo số liệu thống kê chưa đầy đủ, kể từ Gala Tết Nguyên đán 2025, robot đã xuất hiện trong tổng cộng 12 buổi gala, hòa nhạc và lễ hội quy mô lớn; 7 cuộc thi quy mô lớn được thiết kế riêng cho robot cũng đã được tổ chức. Sân khấu đã trở thành một đấu trường, lịch trình ngày càng dày đặc, và sự nổi tiếng được cạnh tranh khốc liệt.
Khi toàn bộ ngành công nghiệp tăng tốc, ngay cả robot cũng đang trải qua "nỗi lo lắng về việc được chú ý". Đằng sau nỗi lo lắng này là một chiến lược quen thuộc được các công ty robot áp dụng.
Jiang Yi, đối tác sáng lập của Hengye Capital, cho biết gala thực chất là một chuyến roadshow huy động vốn được ngụy trang dưới hình thức giải trí. Đối với các công ty khởi nghiệp robot, có ba lợi ích chính: xác minh tính ổn định của công nghệ, thu hút sự chú ý trên toàn quốc (tạo đà cho IPO), và chứng minh "khả năng cung cấp" cho các nhà đầu tư.
Màn trình diễn của robot càng hấp dẫn, đường đua càng trở nên thực tế hơn.
Gala Tết Nguyên đán 2026, năm Giáp Ngọ, được dự đoán sẽ là một năm của những đổi mới robot đa dạng.
Màn mở đầu bắt đầu vào đêm giao thừa. Robot Zhiyuan xuất hiện trên cả hai chương trình Gala đêm giao thừa của Đài truyền hình Rồng và Đài truyền hình Hồ Nam. Trên chương trình Gala của Đài truyền hình Hồ Nam, Lingxi X2 đã nhảy múa trên sân khấu, trong khi Yuanzheng A2 đọc thơ trên thảm đỏ. "Mùa Gala Tết Nguyên đán" của các robot đã chính thức bắt đầu từ đêm đó.
Sau khi CCTV chính thức công bố danh sách các tiết mục cho Gala Tết Nguyên đán, thể thức đã được định hình. Không giống như Gala năm ngoái chỉ có Robot Yushu tham gia, Gala Tết Nguyên đán năm nay của CCTV quy tụ bốn công ty robot.
Magic Atom là đối tác chiến lược về robot thông minh; Galaxy General là robot cỡ lớn được chỉ định cho Gala Tết Nguyên đán của CCTV; Unitree Robotics là đối tác robot cho Gala Tết Nguyên đán năm nay, đánh dấu lần hợp tác thứ ba của họ với Gala Tết Nguyên đán của CCTV; và Songyan Power là đối tác robot hình người cho Gala Tết Nguyên đán.
Bốn công ty này không phải là những công ty duy nhất cạnh tranh cho một vị trí trong Gala Tết Nguyên đán, nhưng phí tài trợ quá cao đã khiến hầu hết các công ty khác từ bỏ. Theo các báo cáo truyền thông trước đó, phí tài trợ cho mỗi công ty xuất hiện trên chương trình Gala có thể lên tới 100 triệu nhân dân tệ (15 triệu USD).
100 triệu nhân dân tệ nghĩa là gì? Đối với nhiều công ty khởi nghiệp robot, con số này tương đương với toàn bộ một vòng gọi vốn, và đối với một số công ty, đó là một phần ba của một vòng gọi vốn duy nhất.
Vì vậy, những công ty không thể xuất hiện trên Gala Tết Nguyên đán của CCTV đã chuyển hướng và đổ xô đến các chương trình Gala Tết Nguyên đán của truyền hình vệ tinh.
Logic Robotics vẫn là công ty hoạt động tích cực nhất. Không chỉ là nhà tài trợ robot độc quyền của Gala Tết Nguyên đán của Dragon TV, mà họ còn tự hào về "lần đầu tiên chính thức xuất hiện trên sân khấu Gala Tết Nguyên đán của truyền hình vệ tinh". Trong các hình ảnh quảng bá, Logic Robotics đã sẵn sàng gửi lời chúc mừng năm mới.
Hơn nữa, họ sẽ biểu diễn "Shaolin Kung Fu" cùng với các nhà sư Thiếu Lâm tại Gala Tết Nguyên đán tỉnh Hà Nam. Trong các video bị rò rỉ từ buổi diễn tập, nhiều robot Zhiyuan được nhìn thấy đang đấm, đá và luyện tập các thế võ, với phong cách võ thuật mạnh mẽ đang lan truyền trên mạng xã hội.
Công ty Robot Zhongqing đang nhắm đến Đài truyền hình Thâm Quyến, chuẩn bị tái hiện chính xác cảnh kinh điển "Băng đảng rìu" từ bộ phim "Tuyệt đỉnh Kungfu"; Công ty Robot Guanggu Dongzhi sẽ xuất hiện trên Đài truyền hình Hồ Bắc, với 12 chú chó robot hóa trang thành ngựa con biểu diễn điệu nhảy mở màn và chúc mừng năm mới cùng 12 robot khác. Công ty Robot XinYan sẽ xuất hiện trên Đài truyền hình Bắc Kinh, thể hiện khả năng ngôn ngữ và tương tác với khách mời để gửi lời chúc mừng năm mới. Một số cư dân mạng đang suy đoán: liệu nó sẽ hợp tác với các diễn viên hài, hay sẽ trực tiếp làm "người dẫn chương trình khách mời đặc biệt"?
Việc tham dự các sự kiện của người khác không còn đáp ứng được tham vọng của các công ty robot. Một số chọn cách xây dựng sân khấu riêng, giúp kiểm soát chi phí và cho phép họ chiếm vị trí trung tâm.
Ngay trước Gala Tết Nguyên đán, Agibot đã tổ chức "Gala Tết Nguyên đán Robot", nơi các nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu là robot, và thậm chí cả khán giả cũng là robot.
Hơn 250 robot đã biểu diễn các tiết mục nhảy múa, tiểu phẩm, ảo thuật, võ thuật, ca hát, trình diễn thời trang, và nhiều hơn nữa. Ví dụ, robot Zhiyuan đã cùng biểu diễn với các diễn viên từ Happy Twist và khiêu vũ điệu valse với con người. Ngoài ra, còn có một robot phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cung cấp dịch vụ xem không rào cản; và thậm chí còn có một robot tái hiện lại động tác xoay người kinh điển của Xiao Caiqi (vũ công nổi tiếng Tiểu Thái Kỳ) từ Gala Tết Nguyên đán năm 12 năm trước.
Tiết mục nhảy valse với robot Agibot G2 series.
Có thể nói rằng Agibot đã khám phá gần như mọi con đường có thể để robot xuất hiện trên Gala Tết Nguyên đán.
Giám đốc Marketing của Agibot, Qiu Heng, tiết lộ rằng gala này "gần như không tốn chi phí". Ông giải thích rằng việc thuê địa điểm và quay phim tốn vài triệu nhân dân tệ, và cũng có các thỏa thuận tài trợ với các thương hiệu đối tác, vì vậy chi phí và doanh thu về cơ bản là cân bằng.
Xét theo bất kỳ tiêu chí nào, nó rẻ hơn nhiều so với việc cạnh tranh khốc liệt để giành một suất trên Gala Tết Nguyên đán trên các đài truyền hình.
Mặt khác, ZQ Robotics đã thay đổi hướng đi. Vài ngày trước, ZQ Robotics đã tổ chức một cuộc họp báo để công bố việc thành lập "Giải đấu Robot Hình người Tự do Toàn cầu". Giải đấu đầu tiên mở cửa cho các trường đại học và doanh nghiệp trên toàn thế giới, và sẽ chọn ra 16 đội tham gia vòng chung kết, với giải thưởng là chiếc đai vàng trị giá 10 triệu nhân dân tệ (1,45 triệu USD).
Các hãng robot cho rằng việc lên các chương trình Gala tết hay tự tổ chức Gala riêng là "giai đoạn trung gian của quá trình thương mại hóa". Đối với các công ty hàng đầu, trước khi sản phẩm của họ thâm nhập vào các hộ gia đình trên quy mô lớn, các sự kiện và gala có thể duy trì sự nổi tiếng của thương hiệu và tạo ra dòng tiền ban đầu thông qua tài trợ hoặc cho thuê.
Ví dụ, buổi dạ tiệc Agibot về cơ bản là một "sự kiện bán hàng do robot điều khiển". Tối hôm đó, công ty Qingtianzu đã khởi động "Chương trình Trải nghiệm Robot Quốc gia 999 Nhân dân tệ", mở cửa cho người dùng cuối. Báo Shanghai Securities News cũng đưa tin rằng Agibot đã nhận được ý định hợp tác từ các nhà hát opera lớn, trung tâm nghệ thuật biểu diễn và các tổ chức khác, dự định mua bản quyền toàn bộ buổi dạ tiệc để biểu diễn thường xuyên.
Có thể nói rằng sân khấu không chỉ là một sân khấu, mà còn là một gian trưng bày, một địa điểm biểu diễn và một phòng lưu diễn.
Nhìn về phía trước, lợi ích của việc robot xuất hiện tại các buổi dạ tiệc và tham gia các cuộc thi là điều hiển nhiên đối với tất cả mọi người.
Sau khi xuất hiện tại Dạ tiệc Tết Nguyên đán năm ngoái, Unitree Robotics đã hoàn tất việc chuẩn bị IPO trong vòng một năm và dự kiến sẽ niêm yết công khai trong năm nay, có khả năng trở thành cổ phiếu robot hình người đầu tiên trên thị trường chứng khoán A-share.
Việc Songyan Power về nhì trong cuộc thi marathon dường như đã mở khóa toàn bộ tiềm năng của nó, trực tiếp đảm bảo các đơn đặt hàng trị giá hàng trăm triệu nhân dân tệ từ một thị trường trước đây khan hiếm. Hơn nữa, dự án đã nhận được thêm bốn vòng gọi vốn trong năm nay và sẽ xuất hiện tại Gala Tết Nguyên đán trong vài ngày tới.
Sự xuất hiện của robot tại gala là một lựa chọn của thị trường. Theo Tencent Technology, Zhang Yujia, người đứng đầu bộ phận thị trường và hệ sinh thái tại Xinghaitu, tin rằng khiêu vũ là một trong những kịch bản ứng dụng như vậy. "Ở giai đoạn này, robot có khả năng biểu diễn khiêu vũ, và thị trường hạ nguồn thấy điều đó mới lạ, vì vậy đó là một lựa chọn của thị trường."
Jiang Yi giải thích rằng thị trường Trung Quốc cực kỳ cạnh tranh, và để sống sót qua "vòng gọi vốn Series B", các công ty khởi nghiệp cần sự chú ý lớn của công chúng để chứng minh mức định giá cao của mình cho các nhà đầu tư và quỹ đầu tư giai đoạn sau. Chương trình Gala Tết Nguyên đán là cách nhanh nhất để tiếp cận 1,4 tỷ người xem, và khiêu vũ là "bằng chứng trực quan" dễ hiểu đối với những người không chuyên về kỹ thuật.
Điều này dẫn đến sự khác biệt: trong khi robot hình người trong nước đang bận rộn thể hiện kỹ năng của mình tại các chương trình gala khác nhau, các sản phẩm tương tự ở nước ngoài lại không mấy mặn mà với những màn trình diễn như vậy.
Jiang Yi cho rằng sự khác biệt này là do sự khác biệt giữa việc tồn tại về vốn và lợi thế cạnh tranh chiến lược. Trung Quốc xuất sắc về phần cứng, nhưng đang bắt kịp về phần mềm (khả năng tổng quát hóa). Lấy ví dụ, câu chuyện cổ phiếu của Tesla phụ thuộc vào việc Optimus Prime có thực sự thay thế được lao động thủ công đắt đỏ trong nhà máy Gigafactory hay không.
Đây là hai câu chuyện khác nhau. Ở Trung Quốc, người ta chú trọng hơn vào việc triển khai sản phẩm sớm, bằng chứng là việc sản xuất hàng loạt robot hình người.
Theo dữ liệu của IDC, lượng robot hình người được xuất xưởng trên toàn cầu đạt gần 18.000 sản phẩm vào năm 2025, tăng khoảng 508% so với năm trước. Các nhà sản xuất Trung Quốc thống trị thị trường, chỉ riêng Unitree Robotics và Calcium Robotics đã xuất xưởng khoảng 10.500 robot. Ngược lại, các nhà sản xuất quốc tế như Figure AI và Agility Robotics chỉ xuất xưởng vài chục chiếc.
Lý do đằng sau điều này là các công ty khởi nghiệp robot của Trung Quốc cần phải tìm kiếm sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường một cách nghiêm ngặt, tạo ra các sản phẩm có độ hoàn thiện đủ cao và hình thành một chu trình kinh doanh khép kín.
Các nhà đầu tư Trung Quốc đánh giá cao sự phù hợp giữa sản phẩm và thị trường. Nói cách khác, việc cho phép ứng dụng rộng rãi hơn của robot là ưu tiên hàng đầu của các công ty khởi nghiệp robot ở Trung Quốc. Điều này cũng giải thích tại sao robot thường sử dụng nhận diện khuôn mặt – mục tiêu vẫn là quảng bá và phổ biến.
Tuy nhiên, mặt khác, cộng đồng đầu tư đã trở nên "mệt mỏi về mặt thẩm mỹ" với việc robot xuất hiện trên các chương trình giải trí.
Jiang Yi cho biết, đến năm 2026, sự đồng thuận chung là trọng tâm của ngành phải chuyển từ "các chương trình biểu diễn" sang "công việc nhà máy" và "giao hàng thực tế".
Một buổi dạ hội Tết Nguyên đán sắp tới đang khuấy động toàn bộ ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo.
Đối với những người biểu diễn trên sân khấu, dạ hội Tết Nguyên đán là một bước đệm quan trọng: hoặc để trực tiếp mở đường cho việc IPO, hoặc để nắm bắt làn sóng chú ý lớn của thị trường.
Công ty có con đường chắc chắn nhất là Unitree Robotics, đang ở giai đoạn quan trọng trước khi IPO và dự kiến sẽ trở thành cổ phiếu robot hình người đầu tiên trên thị trường chứng khoán A-share.
Ba công ty còn lại cũng đã có một số động thái. Magic Atom đã hoàn thành hai vòng gọi vốn, và người đồng sáng lập Gu Shitao cũng cho biết công ty đang đẩy nhanh quá trình niêm yết theo "lịch trình nhanh nhất", và sẽ công bố thông tin liên quan trên thị trường thứ cấp vào năm 2026.
Galaxy General đã hoàn thành cải tổ cơ cấu cổ đông. Trước đó, có tin đồn rằng Galaxy General đang chuẩn bị niêm yết tại Hồng Kông, dự kiến nộp hồ sơ vào quý đầu tiên năm 2026, nhưng thông tin này đã bị phủ nhận. Songyan Power cũng vừa hoàn thành cải tổ cơ cấu cổ đông. Nhìn chung, cải tổ cơ cấu cổ đông được coi là tín hiệu của một đợt niêm yết sắp tới. Tuy nhiên, Songyan Power cho biết đây là một bước quan trọng hướng tới sự phát triển chuyên nghiệp và bài bản.
Các công ty không xuất hiện trong Gala Tết Nguyên đán không hề giảm bớt nỗ lực mà ngược lại còn đẩy mạnh hoạt động gọi vốn.
Khi năm sắp kết thúc, lĩnh vực robot hình người và trí tuệ nhân tạo đang trải qua sự bùng nổ về mức độ phổ biến. Tháng 12 năm 2025, đã có 24 sự kiện gọi vốn, gần gấp đôi so với tháng 11. Tháng 1 năm 2026, có thêm 19 sự kiện gọi vốn nữa. Mới chỉ một phần ba tháng Hai trôi qua, các công ty như Beijing Humanoid, Daxiao Robot, Qiongche Intelligence và Xinghaitu đã liên tiếp nhận được nguồn vốn đầu tư mới.
Sau vòng gọi vốn Series B trị giá 1 tỷ nhân dân tệ, giá trị thị trường của Xinghaitu đã đạt 10 tỷ nhân dân tệ, trở thành một kỳ lân 10 tỷ nhân dân tệ khác trong ngành công nghệ thông minh, nối tiếp Unitree, Agibot và Galaxy General.
Tình hình này khá giống với quỹ đạo phát triển của ngành công nghiệp trí tuệ nhân tạo: cũng giống như các công ty AI khác nhanh chóng nhận được vốn đầu tư sau khi Zhipu và MinMax niêm yết, ngành công nghiệp robot cũng đang chạy đua với thời gian để nắm bắt thế chủ động.
Trong giới đầu tư, Unitree, Agibot và Galaxy General thường được coi là những công ty hàng đầu, trong khi những công ty mới nổi đang nỗ lực để gia nhập hàng ngũ này.
Cuộc đua huy động vốn này về cơ bản là một cuộc chiến sinh tồn.
Jiang Yi dự đoán rằng cửa sổ huy động vốn trên thị trường sơ cấp đang thu hẹp nhanh chóng, với dòng vốn đổ dồn vào các công ty hàng đầu. Nếu một công ty chưa phải là "kỳ lân", cơ hội thành công của nó sẽ giảm đi đáng kể. Các công ty tầm trung không thể chứng minh mô hình kinh doanh bền vững hoặc niêm yết trên thị trường thứ cấp trong năm nay thậm chí có thể phải đối mặt với việc bị mua lại hoặc bị rút khỏi thị trường.
Kể từ khi "Optimus Prime" của Elon Musk khơi mào xu hướng trí tuệ nhân tạo vào năm 2022, và một số lượng lớn các công ty liên quan được thành lập vào năm 2023, xu hướng này đã kéo dài ba năm. Năm 2026, lĩnh vực robot sẽ trở nên khốc liệt và tàn nhẫn hơn nữa.
Nếu các nhà đầu tư năm 2025 chủ yếu bị thúc đẩy bởi FOMO (nỗi sợ bỏ lỡ cơ hội), thì các nhà đầu tư năm nay sẽ ở trong trạng thái "cực kỳ bận rộn nhưng cực kỳ kỹ lưỡng". Jiang Yi phân tích rằng các nhà đầu tư không còn mua vào chỉ dựa trên các bản demo đơn giản, mà thay vào đó là xác minh định giá của một công ty bằng cách tiến hành kiểm tra thực địa các dây chuyền sản xuất của nhà máy. Phương pháp định giá đang chuyển từ "tưởng tượng công nghệ" sang "khả năng thực hiện các tình huống cụ thể".
Bài kiểm tra thực sự không bao giờ nằm ở những nơi dễ thấy; robot không thể lúc nào cũng nhảy múa trên sân khấu.
Bạn có thể vào một nhà máy và hoàn thành việc phân loại và lắp ráp trên dây chuyền sản xuất không? Bạn có thể vào một siêu thị và tự động di chuyển giữa các kệ để bổ sung hàng hóa không? Bạn có thể vào một ngôi nhà và nhặt chiếc dép bị rơi trong phòng khách bừa bộn không? Đó là những khoảnh khắc bước ngoặt quyết định sự sống còn.
Để thực sự thâm nhập vào mọi hộ gia đình, cần nhiều kịch bản ứng dụng hơn để kiểm chứng, và điều này cuối cùng phụ thuộc vào công nghệ và đơn đặt hàng. Có thể dự đoán rằng cuộc cạnh tranh vào năm 2026 sẽ còn khốc liệt hơn nữa.
>> Trước khi đến nhà máy, robot hình người tìm khách hàng ở các bữa tiệc, sự kiện giải trí
>> Đài HTV sắp phát sóng show nghệ thuật đầu tiên trình diễn hoàn toàn bằng robot
>> Một nhóm robot đã đến chùa Thiếu Lâm để học võ
Nguồn: Sina.cn