Khôi Nguyên
Writer
Các mạng lưới tội phạm tinh vi đang sử dụng Trí tuệ Nhân tạo (AI) để tạo ra hàng nghìn hồ sơ sinh viên ảo, đăng ký vào các trường cao đẳng, đại học ở Mỹ nhằm mục đích chiếm đoạt các khoản hỗ trợ tài chính của chính phủ, gây ra một cuộc khủng hoảng cho ngành giáo dục.
Ông Jordan Burris, Phó chủ tịch tại Socure, một công ty chuyên ứng dụng AI để xác minh danh tính và chống lừa đảo, cho biết quy mô của nạn sinh viên "ma" này lớn đến mức đáng kinh ngạc. Trong cơ sở khách hàng của Socure, có từ 20% đến 60% các hồ sơ sinh viên ứng tuyển được xác định là ảo.
Theo ông Mike McCandless, Phó chủ tịch phụ trách các dịch vụ sinh viên tại trường Cao đẳng Cộng đồng Merced, những kẻ lừa đảo đặc biệt nhắm vào các khóa học có thể giúp chúng tối đa hóa khả năng nhận được các khoản trợ cấp. Các môn khoa học xã hội và các lớp học trực tuyến có số lượng sinh viên lớn và nhiều tín chỉ thường là những lựa chọn yêu thích của chúng.
Chỉ trong học kỳ mùa xuân vừa qua, trường Merced đã phải loại bỏ một nửa trong số 15.000 lượt đăng ký ban đầu do phát hiện các dấu hiệu lừa đảo. Trong khoảng 7.500 lượt đăng ký tiếp theo, có tới 20% tiếp tục bị phát hiện là hồ sơ ảo và đã bị loại bỏ, qua đó giải phóng chỗ học cho các sinh viên thật sự.
Kẻ lừa đảo cũng sử dụng các email ngắn hạn và dùng một lần để đăng ký học trước khi chúng có thể lấy được một địa chỉ email có đuôi ".edu" chính thức. Với email này, chúng có thể đủ điều kiện để nhận được các mức giảm giá dành cho sinh viên khi mua các phần cứng, phần mềm, và có thể sử dụng các dịch vụ lưu trữ đám mây của trường.
AP dẫn các thống kê cho thấy, trong 18 tháng qua, các trường đại học đã chặn hàng nghìn hồ sơ sinh viên ảo vì chúng có cùng một địa chỉ gửi thư, có hàng trăm email tương tự nhau chỉ khác một chữ số, hoặc có số điện thoại và địa chỉ email vừa được tạo ra ngay trước khi nộp đơn.
Ông Michael Fink, Giám đốc công nghệ tại trường Cao đẳng Cộng đồng Chaffey, cho biết các cuộc tấn công này có thể diễn ra trong vòng chỉ vài phút nhưng với một quy mô rất lớn, và thường nhắm vào những buổi tối yên tĩnh. Ông Bryce Pustos, Giám đốc hệ thống hành chính của trường, đã kể lại rằng vào đầu kỳ tuyển sinh mùa thu năm ngoái, lúc các giảng viên đi ngủ, vẫn chưa có sinh viên nào đăng ký học. Tuy nhiên, khi họ thức dậy vào sáng hôm sau, lớp học đã kín chỗ và thậm chí còn có thêm một danh sách chờ rất dài, tất cả đều là các sinh viên "ma".
Vào đầu tháng 6, cơ quan này đã thông báo về việc phát hiện gần 150.000 danh tính đáng ngờ trong các mẫu đơn xin hỗ trợ sinh viên của liên bang (FAFSA) và đã yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học phải xác nhận lại danh tính của những trường hợp lần đầu nộp đơn.
"Khi tình trạng gian lận trở nên tràn lan, lấy đi sự hỗ trợ từ các sinh viên đủ điều kiện, làm gián đoạn các hoạt động của các trường đại học, và chiếm đoạt tiền của những người đóng thuế, chúng tôi có trách nhiệm phải hành động," bà Linda McMahon, Bộ trưởng Giáo dục Mỹ, nói.
Vào ngày 13 tháng 6, Bộ Giáo dục Mỹ đã ra một quy định tạm thời, yêu cầu các sinh viên phải xuất trình cho các trường đại học một loại giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp (ID) để có thể chứng minh danh tính. Quy định này được áp dụng cho các trường hợp lần đầu nộp đơn xin hỗ trợ tài chính của liên bang trong học kỳ mùa hè. Cơ quan này cũng đang trong quá trình phát triển các biện pháp sàng lọc nâng cao hơn cho học kỳ mùa thu sắp tới.
Tuy nhiên, các biện pháp này cũng đặt ra một bài toán khó. Ông Jesse Gonzalez, Phó giám đốc dịch vụ IT tại Cụm Cao đẳng Cộng đồng Rancho Santiago, chia sẻ rằng các trường đại học đang phải lập ra các rào cản để làm nản lòng những kẻ lừa đảo. Tuy nhiên, các trường cũng phải cân nhắc để có thể trao cơ hội cho những sinh viên thực sự có hoàn cảnh khó khăn hoặc không có đầy đủ giấy tờ. "Càng có nhiều rào cản được đặt ra, các sinh viên thật sự càng bị ảnh hưởng, và thường đó lại là những sinh viên cần sự giúp đỡ nhất," ông nói.
Cuộc chiến chống lại nạn "sinh viên ma" tạo bằng AI là một thách thức mới và phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chính phủ, các tổ chức giáo dục và các công ty công nghệ để có thể tìm ra một giải pháp cân bằng, vừa đảm bảo an ninh, vừa không làm ảnh hưởng đến cơ hội học tập của những người thực sự cần nó.

"Cơn bão" sinh viên ma tấn công các trường đại học Mỹ
Các trường đại học tại Mỹ đang phải đối mặt với một hình thức lừa đảo mới có quy mô và mức độ tinh vi đáng kinh ngạc: nạn sinh viên "ma" được tạo ra bằng AI. Các mạng lưới tội phạm đang sử dụng công nghệ này để tạo ra hàng nghìn hồ sơ sinh viên ảo, sau đó dùng chúng để ghi danh vào các trường và nộp hồ sơ xin các khoản hỗ trợ tài chính từ chính phủ, chiếm đi chỗ học của các sinh viên thật và lấy đi hàng triệu USD tiền thuế của người dân.Ông Jordan Burris, Phó chủ tịch tại Socure, một công ty chuyên ứng dụng AI để xác minh danh tính và chống lừa đảo, cho biết quy mô của nạn sinh viên "ma" này lớn đến mức đáng kinh ngạc. Trong cơ sở khách hàng của Socure, có từ 20% đến 60% các hồ sơ sinh viên ứng tuyển được xác định là ảo.
Theo ông Mike McCandless, Phó chủ tịch phụ trách các dịch vụ sinh viên tại trường Cao đẳng Cộng đồng Merced, những kẻ lừa đảo đặc biệt nhắm vào các khóa học có thể giúp chúng tối đa hóa khả năng nhận được các khoản trợ cấp. Các môn khoa học xã hội và các lớp học trực tuyến có số lượng sinh viên lớn và nhiều tín chỉ thường là những lựa chọn yêu thích của chúng.
Chỉ trong học kỳ mùa xuân vừa qua, trường Merced đã phải loại bỏ một nửa trong số 15.000 lượt đăng ký ban đầu do phát hiện các dấu hiệu lừa đảo. Trong khoảng 7.500 lượt đăng ký tiếp theo, có tới 20% tiếp tục bị phát hiện là hồ sơ ảo và đã bị loại bỏ, qua đó giải phóng chỗ học cho các sinh viên thật sự.

Cuộc đấu trí giữa tội phạm và các trường đại học
Ông Maurice Simpkins, Chủ tịch của công ty công nghệ AMSimpkins & Associates, cho biết nhiều sinh viên đã tốt nghiệp bị những kẻ lừa đảo đánh cắp danh tính và dùng để ghi danh lại tại chính các trường đại học cũ của họ, hoặc ghi danh tại một cơ sở khác bằng các địa chỉ email giáo dục cũ.Kẻ lừa đảo cũng sử dụng các email ngắn hạn và dùng một lần để đăng ký học trước khi chúng có thể lấy được một địa chỉ email có đuôi ".edu" chính thức. Với email này, chúng có thể đủ điều kiện để nhận được các mức giảm giá dành cho sinh viên khi mua các phần cứng, phần mềm, và có thể sử dụng các dịch vụ lưu trữ đám mây của trường.
AP dẫn các thống kê cho thấy, trong 18 tháng qua, các trường đại học đã chặn hàng nghìn hồ sơ sinh viên ảo vì chúng có cùng một địa chỉ gửi thư, có hàng trăm email tương tự nhau chỉ khác một chữ số, hoặc có số điện thoại và địa chỉ email vừa được tạo ra ngay trước khi nộp đơn.
Ông Michael Fink, Giám đốc công nghệ tại trường Cao đẳng Cộng đồng Chaffey, cho biết các cuộc tấn công này có thể diễn ra trong vòng chỉ vài phút nhưng với một quy mô rất lớn, và thường nhắm vào những buổi tối yên tĩnh. Ông Bryce Pustos, Giám đốc hệ thống hành chính của trường, đã kể lại rằng vào đầu kỳ tuyển sinh mùa thu năm ngoái, lúc các giảng viên đi ngủ, vẫn chưa có sinh viên nào đăng ký học. Tuy nhiên, khi họ thức dậy vào sáng hôm sau, lớp học đã kín chỗ và thậm chí còn có thêm một danh sách chờ rất dài, tất cả đều là các sinh viên "ma".

Hậu quả và phản ứng từ chính phủ Mỹ
Các mạng lưới tội phạm này đang thu lợi rất lớn từ chiêu trò lừa đảo. Theo Bộ Giáo dục Mỹ, có khoảng 90 triệu USD tiền hỗ trợ đang được phân bổ cho những sinh viên không đạt điều kiện, và khoảng 30 triệu USD đã được trao cho những "người đã chết" – tức là những người đã bị trộm danh tính để đăng ký học.Vào đầu tháng 6, cơ quan này đã thông báo về việc phát hiện gần 150.000 danh tính đáng ngờ trong các mẫu đơn xin hỗ trợ sinh viên của liên bang (FAFSA) và đã yêu cầu các cơ sở giáo dục đại học phải xác nhận lại danh tính của những trường hợp lần đầu nộp đơn.
"Khi tình trạng gian lận trở nên tràn lan, lấy đi sự hỗ trợ từ các sinh viên đủ điều kiện, làm gián đoạn các hoạt động của các trường đại học, và chiếm đoạt tiền của những người đóng thuế, chúng tôi có trách nhiệm phải hành động," bà Linda McMahon, Bộ trưởng Giáo dục Mỹ, nói.
Vào ngày 13 tháng 6, Bộ Giáo dục Mỹ đã ra một quy định tạm thời, yêu cầu các sinh viên phải xuất trình cho các trường đại học một loại giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp (ID) để có thể chứng minh danh tính. Quy định này được áp dụng cho các trường hợp lần đầu nộp đơn xin hỗ trợ tài chính của liên bang trong học kỳ mùa hè. Cơ quan này cũng đang trong quá trình phát triển các biện pháp sàng lọc nâng cao hơn cho học kỳ mùa thu sắp tới.

Tuy nhiên, các biện pháp này cũng đặt ra một bài toán khó. Ông Jesse Gonzalez, Phó giám đốc dịch vụ IT tại Cụm Cao đẳng Cộng đồng Rancho Santiago, chia sẻ rằng các trường đại học đang phải lập ra các rào cản để làm nản lòng những kẻ lừa đảo. Tuy nhiên, các trường cũng phải cân nhắc để có thể trao cơ hội cho những sinh viên thực sự có hoàn cảnh khó khăn hoặc không có đầy đủ giấy tờ. "Càng có nhiều rào cản được đặt ra, các sinh viên thật sự càng bị ảnh hưởng, và thường đó lại là những sinh viên cần sự giúp đỡ nhất," ông nói.
Cuộc chiến chống lại nạn "sinh viên ma" tạo bằng AI là một thách thức mới và phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chính phủ, các tổ chức giáo dục và các công ty công nghệ để có thể tìm ra một giải pháp cân bằng, vừa đảm bảo an ninh, vừa không làm ảnh hưởng đến cơ hội học tập của những người thực sự cần nó.