NhatDuy
Intern Writer
Để tăng cường năng lực tấn công hạt nhân tầm xa và bảo đảm an ninh tuyệt đối cho lãnh thổ cùng người dân Nga, toàn bộ bốn sư đoàn tên lửa thuộc Trung đoàn Tên lửa Kozelsk của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga đã hoàn tất việc trang bị lại hệ thống phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars. Theo hãng thông tấn Sputnik tại Moscow ngày 17 tháng 12, Tướng Sergei Karakaev, Tư lệnh Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga, xác nhận quá trình này đã kết thúc trong tuần. Ông cho biết, trong một cuộc phỏng vấn năm 2024, ông từng tuyên bố việc trang bị lại trung đoàn Kozelsk sẽ hoàn tất vào cuối năm 2025 và thực tế, quả tên lửa Yars cuối cùng đã được nạp vào hầm phóng tại tỉnh Kaluga trong tuần này.
So với các tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol phóng từ mặt đất từng được triển khai trước đây, hệ thống tên lửa Yars phóng từ hầm ngầm của Trung đoàn Tên lửa Kozelsk được đánh giá vượt trội hơn về tầm bắn, khả năng mang đầu đạn và sức xuyên phá. Các hầm phóng cố định của Yars được xây dựng sâu dưới lòng đất, bao bọc bởi kết cấu bê tông cốt thép dày, khiến chúng rất khó bị phá hủy trong các cuộc tấn công phủ đầu.
Việc triển khai các tên lửa này trong hầm chứa cố định cho phép chúng luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và có thể được phóng trong thời gian rất ngắn khi có lệnh, qua đó gia tăng đáng kể năng lực răn đe hạt nhân của Nga trước mọi đối thủ tiềm tàng.
Trong kịch bản xấu nhất, khi lãnh thổ và người dân Nga đối mặt với nguy hiểm cực độ, toàn bộ 160 tên lửa Yars có thể được kích hoạt và phóng đồng loạt, tạo ra sức hủy diệt khổng lồ bao trùm lên Hoa Kỳ và khu vực Bắc Mỹ.
Bên cạnh đó, Nga còn nắm giữ kho dự trữ hơn 5.700 đầu đạn hạt nhân với mức sức nổ khác nhau, đưa nước này trở thành một trong những cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới. Đây chính là nền tảng tạo nên sự tự tin của Nga khi đối đầu với liên minh NATO, với quan điểm rằng trong kịch bản cực đoan nhất, một cuộc tấn công hạt nhân đáp trả lẫn nhau sẽ dẫn tới sự hủy diệt của tất cả các bên. (Sohu)
So với các tên lửa đạn đạo liên lục địa Topol phóng từ mặt đất từng được triển khai trước đây, hệ thống tên lửa Yars phóng từ hầm ngầm của Trung đoàn Tên lửa Kozelsk được đánh giá vượt trội hơn về tầm bắn, khả năng mang đầu đạn và sức xuyên phá. Các hầm phóng cố định của Yars được xây dựng sâu dưới lòng đất, bao bọc bởi kết cấu bê tông cốt thép dày, khiến chúng rất khó bị phá hủy trong các cuộc tấn công phủ đầu.
Tính năng và sức mạnh của tên lửa Yars
Tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars có thể mang từ 6 đến 10 đầu đạn hồi quy độc lập MIRV, mỗi đầu đạn có sức công phá lên tới 200 kiloton, hoặc mang một đầu đạn đơn với sức nổ khoảng 2 megaton. Tầm bắn của Yars đạt khoảng 10.500 km, cùng độ chính xác cao với sai số dưới 200 mét, giúp nó trở thành một trong những vũ khí tấn công hạt nhân tầm xa đáng tin cậy nhất của Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga hiện nay.
Việc triển khai các tên lửa này trong hầm chứa cố định cho phép chúng luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu và có thể được phóng trong thời gian rất ngắn khi có lệnh, qua đó gia tăng đáng kể năng lực răn đe hạt nhân của Nga trước mọi đối thủ tiềm tàng.
Vai trò răn đe của Trung đoàn Tên lửa Kozelsk
Theo thông tin chính thức từ Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga, bốn sư đoàn tên lửa thuộc Trung đoàn Kozelsk hiện đã được trang bị tổng cộng 160 tên lửa đạn đạo liên lục địa Yars phóng từ hầm chứa trên đất liền. Đây là trung đoàn đầu tiên trong toàn lực lượng hoàn tất quá trình chuyển đổi sang hệ thống Yars ở quy mô đầy đủ. Phó tư lệnh phụ trách hoạt động tác chiến nhấn mạnh nhiệm vụ chính của các sư đoàn này là răn đe và trấn áp mọi mối đe dọa nhằm vào Nga.
Trong kịch bản xấu nhất, khi lãnh thổ và người dân Nga đối mặt với nguy hiểm cực độ, toàn bộ 160 tên lửa Yars có thể được kích hoạt và phóng đồng loạt, tạo ra sức hủy diệt khổng lồ bao trùm lên Hoa Kỳ và khu vực Bắc Mỹ.
Chiến lược hạt nhân của Nga trước NATO
Dù ngân sách quốc phòng của Nga chỉ bằng chưa đến một phần mười lăm so với Hoa Kỳ, Moscow vẫn dành một phần lớn nguồn lực hạn chế cho nghiên cứu và phát triển các hệ thống vũ khí có khả năng tạo ra đòn tấn công quyết định. Hiện nay, lực lượng tên lửa chiến lược Nga sở hữu hàng trăm tên lửa đạn đạo liên lục địa phóng từ mặt đất, bao gồm Sarmat hạng nặng, Yars có sức công phá lớn và hệ thống siêu thanh Avangard với khả năng xuyên thủng phòng thủ ở tốc độ cao.
Bên cạnh đó, Nga còn nắm giữ kho dự trữ hơn 5.700 đầu đạn hạt nhân với mức sức nổ khác nhau, đưa nước này trở thành một trong những cường quốc hạt nhân hàng đầu thế giới. Đây chính là nền tảng tạo nên sự tự tin của Nga khi đối đầu với liên minh NATO, với quan điểm rằng trong kịch bản cực đoan nhất, một cuộc tấn công hạt nhân đáp trả lẫn nhau sẽ dẫn tới sự hủy diệt của tất cả các bên. (Sohu)