Mai Nhung
Writer
Trong văn bản góp ý mới nhất về dự thảo Nghị định kinh doanh đặt cược đua ngựa, đua chó và bóng đá quốc tế, Bộ Tài chính đã chính thức bác bỏ đề xuất nới lỏng hạn mức đặt cược lên 100 triệu đồng/ngày. Thay vào đó, cơ quan này kiên quyết giữ nguyên mức trần 10 triệu đồng nhằm đảm bảo kiểm soát an ninh trật tự và phù hợp với thu nhập của đại đa số người dân.
Tranh luận về hạn mức đặt cược: Kinh tế hay Xã hội?
Trước đó, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Hiệp hội Đầu tư nước ngoài đã đưa ra đề xuất nâng mức đặt cược tối đa cho mỗi người chơi lên 100 triệu đồng một ngày. Luận điểm của các đơn vị này là mức cược thấp sẽ khó thu hút người chơi tham gia vào thị trường hợp pháp, khiến mục tiêu quản lý và thu thuế không đạt hiệu quả như mong đợi.
Tuy nhiên, trong tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Tài chính vẫn giữ nguyên quan điểm giới hạn mức cược ở con số 10 triệu đồng/ngày. Bộ lý giải rằng hoạt động kinh doanh đặt cược tại Việt Nam được định hướng là loại hình vui chơi có thưởng lành mạnh, không khuyến khích sát phạt lớn. Con số 10 triệu đồng được tính toán dựa trên mức thu nhập bình quân đầu người hiện tại, nhằm ngăn chặn các hệ lụy xã hội tiêu cực và giữ vững an ninh trật tự.
Mở rộng phạm vi giải đấu để "cứu" tính khả thi của dự án
Một điểm nghẽn lớn khiến loại hình kinh doanh này chưa thể triển khai trong thực tế là danh mục các giải đấu được phép đặt cược quá hạn hẹp. Theo quy định cũ, chỉ các giải do FIFA công bố mới được phép kinh doanh. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi năm chỉ có từ 4-8 giải đấu, diễn ra ngắn ngày (10-30 ngày), khiến hoạt động kinh doanh bị gián đoạn, không hấp dẫn nhà đầu tư.
Để khắc phục, Bộ Tài chính đề xuất mở rộng đáng kể danh mục các giải đấu được phép kinh doanh đặt cược, bao gồm:
Cởi trói cơ chế cho doanh nghiệp đầu tư
Bên cạnh việc mở rộng giải đấu, dự thảo Nghị định mới cũng đưa ra nhiều điều chỉnh quan trọng về cơ cấu tổ chức doanh nghiệp thí điểm:
Tranh luận về hạn mức đặt cược: Kinh tế hay Xã hội?
Trước đó, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cùng Hiệp hội Đầu tư nước ngoài đã đưa ra đề xuất nâng mức đặt cược tối đa cho mỗi người chơi lên 100 triệu đồng một ngày. Luận điểm của các đơn vị này là mức cược thấp sẽ khó thu hút người chơi tham gia vào thị trường hợp pháp, khiến mục tiêu quản lý và thu thuế không đạt hiệu quả như mong đợi.
Tuy nhiên, trong tờ trình gửi Chính phủ, Bộ Tài chính vẫn giữ nguyên quan điểm giới hạn mức cược ở con số 10 triệu đồng/ngày. Bộ lý giải rằng hoạt động kinh doanh đặt cược tại Việt Nam được định hướng là loại hình vui chơi có thưởng lành mạnh, không khuyến khích sát phạt lớn. Con số 10 triệu đồng được tính toán dựa trên mức thu nhập bình quân đầu người hiện tại, nhằm ngăn chặn các hệ lụy xã hội tiêu cực và giữ vững an ninh trật tự.
Mở rộng phạm vi giải đấu để "cứu" tính khả thi của dự án
Một điểm nghẽn lớn khiến loại hình kinh doanh này chưa thể triển khai trong thực tế là danh mục các giải đấu được phép đặt cược quá hạn hẹp. Theo quy định cũ, chỉ các giải do FIFA công bố mới được phép kinh doanh. Điều này đồng nghĩa với việc mỗi năm chỉ có từ 4-8 giải đấu, diễn ra ngắn ngày (10-30 ngày), khiến hoạt động kinh doanh bị gián đoạn, không hấp dẫn nhà đầu tư.
Để khắc phục, Bộ Tài chính đề xuất mở rộng đáng kể danh mục các giải đấu được phép kinh doanh đặt cược, bao gồm:
- Các giải đấu cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia do các Liên đoàn bóng đá châu lục tổ chức (UEFA, AFC, CONMEBOL, CONCACAF).
- Giải vô địch quốc gia và cúp quốc gia của 7 nền bóng đá hàng đầu: Anh (Premier League), Tây Ban Nha (La Liga), Italy (Serie A), Đức (Bundesliga), Pháp (Ligue 1), Brazil và Argentina.
- Bổ sung thêm các giải đấu của các nước nằm trong Top 10 bảng xếp hạng FIFA hằng năm.
Cởi trói cơ chế cho doanh nghiệp đầu tư
Bên cạnh việc mở rộng giải đấu, dự thảo Nghị định mới cũng đưa ra nhiều điều chỉnh quan trọng về cơ cấu tổ chức doanh nghiệp thí điểm:
- Tăng số lượng doanh nghiệp: Cho phép tối đa 3 doanh nghiệp được thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế trong thời hạn 5 năm (thay vì độc quyền 1 đơn vị như trước đây). Thẩm quyền lựa chọn sẽ do Thủ tướng quyết định.
- Nới room ngoại: Tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tư nước ngoài được đề xuất tăng từ 49% lên 50%. Tuy nhiên, để đảm bảo tính ổn định, các cổ đông phải cam kết không chuyển nhượng vốn trong suốt thời gian thực hiện dự án.