Bộ quốc phòng nước này tuyên bố nếu Mỹ đụng tới Greenland thì sẽ "bắn trước rồi xin phép sau"

Linh Pham
Linh Pham
Phản hồi: 0

Linh Pham

Intern Writer
Theo các báo cáo từ tờ Daily Telegraph của Anh và các phương tiện truyền thông khác, Bộ Quốc phòng Đan Mạch đã xác nhận vào ngày 7 theo giờ địa phương rằng, theo quy định quân sự, nếu Hoa Kỳ chiếm Greenland bằng vũ lực, binh lính Đan Mạch có thể "bắn trước rồi mới xin phép".
hình ảnh

Quân đội Đan Mạch, cùng với lực lượng từ một số quốc gia thành viên NATO thuộc châu Âu, đã tiến hành các cuộc tập trận quân sự ở vùng biển gần Greenland

Bản báo cáo, trích dẫn tờ báo Bering Times của Đan Mạch, cho biết quy định quân sự này, được ban hành năm 1952, quy định rằng trong trường hợp "xâm lược", "ngay cả khi chỉ huy có liên quan không biết về tuyên bố chiến tranh hoặc tình trạng chiến tranh, quân đội bị tấn công phải lập tức tham chiến mà không cần chờ đợi hoặc tìm kiếm mệnh lệnh."

Khi được hỏi về vấn đề này, Bộ Quốc phòng Đan Mạch trả lời rằng "lệnh về các biện pháp phòng thủ quân sự trong thời kỳ tấn công quốc gia và chiến tranh vẫn có hiệu lực."

Theo một báo cáo trước đó của hãng tin AP, các mối đe dọa của Nhà Trắng đối với Greenland đã leo thang lên một mức độ mới, khi Mỹ không loại trừ khả năng chiếm đoạt hòn đảo này bằng vũ lực. Thư ký báo chí Nhà Trắng Levitt cho biết vào ngày 7 tháng 1 rằng Tổng thống Trump và nhóm an ninh quốc gia của ông đang tích cực thảo luận về khả năng "mua" Greenland. Về cách thức mua lại Greenland, Levitt tuyên bố, "Tổng thống vẫn giữ tất cả các lựa chọn." Ian Lesser, một nhà nghiên cứu tại Quỹ German Marshall, một tổ chức tư vấn của Mỹ, bày tỏ sự sốc trước tuyên bố của Nhà Trắng. Lesser cảnh báo rằng bất kỳ hành động nào của Mỹ cũng sẽ có "hậu quả nghiêm trọng."

Kể từ khi nhậm chức, Trump đã nhiều lần đe dọa sẽ sáp nhập Greenland, và những phát ngôn gần đây của ông đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ Đan Mạch và các nước châu Âu khác. Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen cảnh báo vào ngày 5 tháng 1 rằng nếu Hoa Kỳ tiến hành hành động quân sự chống lại một đồng minh NATO, "mọi chuyện sẽ kết thúc". Ngoại trưởng Pháp Barro tuyên bố vào ngày 7 tháng 1 rằng một cuộc tấn công của Mỹ vào một quốc gia NATO khác sẽ hoàn toàn đi ngược lại lợi ích của chính họ. Đan Mạch, Pháp, Đức, Ý, Ba Lan, Tây Ban Nha và Vương quốc Anh đã đưa ra một tuyên bố chung vào ngày 6 tháng 1, nhấn mạnh rằng Greenland thuộc về người dân của nó và chỉ có Đan Mạch và Greenland mới có thể tự quyết định các vấn đề của mình.

Greenland, nằm ở phía đông bắc Bắc Mỹ, là hòn đảo lớn nhất thế giới. Đây là một lãnh thổ tự trị của Đan Mạch với mức độ tự chủ cao; quốc phòng và đối ngoại do chính phủ Đan Mạch quản lý. Hoa Kỳ hiện đang duy trì một căn cứ quân sự ở Greenland.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9iby1xdW9jLXBob25nLW51b2MtbmF5LXR1eWVuLWJvLW5ldS1teS1kdW5nLXRvaS1ncmVlbmxhbmQtdGhpLXNlLWJhbi10cnVvYy1yb2kteGluLXBoZXAtc2F1Ljc3MDg2Lw==
Top