NhatDuy
Intern Writer
Bạn có tưởng tượng nổi không? Một nhúm bột trắng bạc, trông giống bột mì, lại có thể đốt cháy thép của tàu sân bay. Đây không phải phim viễn tưởng mà là thí nghiệm thực tế tại sa mạc Nội Mông. Loại thuốc nổ đặc biệt này nặng 2 kg có thể tạo ra quả cầu lửa đường kính hơn 30 m, nhiệt độ vượt 1.000°C, gấp 15 lần thuốc nổ thường. Không nổ chớp nhoáng, nó bùng cháy chậm trong vài giây, đủ làm tan chảy 3 tầng boong tàu mô phỏng.
Vũ khí này được gắn vào tên lửa tốc độ cao, xuyên thủng boong tàu với vận tốc gấp 10 lần âm thanh. Ngọn lửa bùng nổ bên trong khiến thép đặc chủng cũng bị phá hủy, một tàu 8.000 tấn bị tiêu diệt hoàn toàn. Boongke ngầm cũng không thoát: thiết bị khoan tạo lỗ, bột được bơm vào, khí nóng xuyên lỗ thông hơi, thiêu rụi thiết bị bên trong. Thử nghiệm cho thấy 8/10 boongke mô phỏng bị phá hủy.
Chống lại máy bay không người lái cũng hiệu quả: một lần phóng tên lửa bao phủ 3.800 m² không phận, nhiệt độ trên 660°C làm tan chảy thân hợp kim nhôm, tiêu diệt 50 UAV. Chi phí sản xuất chỉ vài nghìn nhân dân tệ (khoảng vài triệu VNĐ) cho mỗi đạn, trong khi vũ khí truyền thống tốn hàng triệu hoặc chục triệu.
Chuyên gia nhận định, cốt lõi nằm ở khả năng kiểm soát năng lượng chính xác từng mili giây, tạo hiệu ứng nhiệt mạnh gấp nhiều lần vũ khí thường. Ngoài chiến trường, bột này có thể lưu trữ hydro với mật độ gấp 3,75 lần bình áp suất cao, tăng phạm vi xe lên hơn 1.000 km, giảm chi phí 40%. Tên lửa hạng nặng giảm 60% trọng lượng, tăng tải trọng. Tàu thăm dò biển sâu có thể dùng để cung cấp năng lượng nhiều tháng. Dây chuyền sản xuất cũng có thể chuyển sang sản xuất bình chứa hydro cho phương tiện năng lượng mới.
Quốc tế coi đây là quân cờ chiến lược mới. Mỹ chi hơn 1 tỷ USD (khoảng 25.000 tỷ VNĐ) để nghiên cứu tương tự, Nga kêu gọi lập quy tắc hạn chế, Nhật đánh giá đây là sáng kiến chi phí thấp phá vỡ công nghệ cao. Báo cáo quốc tế cảnh báo vũ khí này có thể buộc hải quân một số nước rút xa, thay đổi cán cân chiến lược.

Vũ khí này được gắn vào tên lửa tốc độ cao, xuyên thủng boong tàu với vận tốc gấp 10 lần âm thanh. Ngọn lửa bùng nổ bên trong khiến thép đặc chủng cũng bị phá hủy, một tàu 8.000 tấn bị tiêu diệt hoàn toàn. Boongke ngầm cũng không thoát: thiết bị khoan tạo lỗ, bột được bơm vào, khí nóng xuyên lỗ thông hơi, thiêu rụi thiết bị bên trong. Thử nghiệm cho thấy 8/10 boongke mô phỏng bị phá hủy.

Chống lại máy bay không người lái cũng hiệu quả: một lần phóng tên lửa bao phủ 3.800 m² không phận, nhiệt độ trên 660°C làm tan chảy thân hợp kim nhôm, tiêu diệt 50 UAV. Chi phí sản xuất chỉ vài nghìn nhân dân tệ (khoảng vài triệu VNĐ) cho mỗi đạn, trong khi vũ khí truyền thống tốn hàng triệu hoặc chục triệu.

Hành trình nghiên cứu và ứng dụng dân sự
Công nghệ này là thành quả 10 năm của đội ngũ Trung Quốc, từ nghiên cứu năm 2011, đột phá tại sa mạc Tây năm 2023, thử nghiệm thực địa 2025. Điểm mấu chốt là lớp bảo vệ nano giúp bột chống nước, kéo dài hạn sử dụng từ vài tháng đến vài năm. Nhà máy đặt tại Nội Mông sản xuất 150 tấn/năm, giá 80.000 nhân dân tệ (khoảng 280 triệu VNĐ) mỗi tấn, dẫn đầu thế giới.
Chuyên gia nhận định, cốt lõi nằm ở khả năng kiểm soát năng lượng chính xác từng mili giây, tạo hiệu ứng nhiệt mạnh gấp nhiều lần vũ khí thường. Ngoài chiến trường, bột này có thể lưu trữ hydro với mật độ gấp 3,75 lần bình áp suất cao, tăng phạm vi xe lên hơn 1.000 km, giảm chi phí 40%. Tên lửa hạng nặng giảm 60% trọng lượng, tăng tải trọng. Tàu thăm dò biển sâu có thể dùng để cung cấp năng lượng nhiều tháng. Dây chuyền sản xuất cũng có thể chuyển sang sản xuất bình chứa hydro cho phương tiện năng lượng mới.

Quốc tế coi đây là quân cờ chiến lược mới. Mỹ chi hơn 1 tỷ USD (khoảng 25.000 tỷ VNĐ) để nghiên cứu tương tự, Nga kêu gọi lập quy tắc hạn chế, Nhật đánh giá đây là sáng kiến chi phí thấp phá vỡ công nghệ cao. Báo cáo quốc tế cảnh báo vũ khí này có thể buộc hải quân một số nước rút xa, thay đổi cán cân chiến lược.