Thế Việt
Writer
Trước áp lực yêu cầu sản xuất iPhone nội địa từ Tổng thống Donald Trump, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho rằng việc Apple chấp nhận mức thuế nhập khẩu 25% sẽ khả thi hơn về mặt tài chính so với chi phí khổng lồ và sự phức tạp của việc di dời toàn bộ chuỗi cung ứng về Hoa Kỳ để làm iPhone "Made in USA" như ông Trump mong muốn.
Apple trước "bài toán" thuế quan và chi phí sản xuất
Nhà phân tích Ming-Chi Kuo, người nổi tiếng với những dự báo chính xác về các sản phẩm và chuỗi cung ứng của Apple, vừa đưa ra một nhận định đáng chú ý: Apple có thể sẽ chấp nhận chịu mức thuế nhập khẩu 25% cho các sản phẩm iPhone bán tại thị trường Mỹ, thay vì thực hiện một cuộc di dời toàn bộ dây chuyền lắp ráp iPhone về nước, ngay cả khi đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ Tổng thống Donald Trump về việc sản xuất nội địa.
Trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter) vào ngày 23 tháng 5, ông Kuo đã viết: "Về mặt lợi nhuận, tốt hơn nhiều cho Apple nếu chấp nhận mức thuế 25% cho các iPhone bán tại Mỹ, hơn là dời dây chuyền sản xuất về nước."
Quy mô chuỗi cung ứng và chi phí "khủng" khi dịch chuyển
Đánh giá này của Ming-Chi Kuo nhấn mạnh vào quy mô khổng lồ và độ phức tạp của chuỗi cung ứng hiện tại mà Apple đã xây dựng và tối ưu trong nhiều thập kỷ. Chuỗi cung ứng này hiện đang phụ thuộc gần như hoàn toàn vào mạng lưới các nhà máy đặt tại châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc và gần đây là sự mở rộng mạnh mẽ sang Ấn Độ.
Việc dịch chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất và lắp ráp iPhone sang Mỹ sẽ đòi hỏi một khoản đầu tư lên đến hàng tỷ USD cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng mới, đào tạo lại nguồn nhân lực và thiết lập lại toàn bộ hệ thống logistics. Quan trọng hơn, ngay cả khi thực hiện được điều đó, vẫn chưa có gì đảm bảo rằng Apple có thể đạt được hiệu quả về chi phí và tốc độ sản xuất tương đương như khi đặt nhà máy ở châu Á, nơi có lợi thế về nhân công và hệ sinh thái cung ứng linh kiện đã được tối ưu hóa.
Hiện tại, phần lớn iPhone được bán tại thị trường Mỹ đều được lắp ráp tại các nhà máy ở nước ngoài, mặc dù một số linh kiện quan trọng như kính cường lực Gorilla Glass vẫn có nguồn gốc từ Mỹ. Apple cũng đang tích cực triển khai kế hoạch đưa việc sản xuất hơn 60 triệu chiếc iPhone mỗi năm dành riêng cho thị trường Mỹ sang Ấn Độ từ nay đến cuối năm 2026, với sự hỗ trợ đầu tư lên đến 1,5 tỷ USD từ đối tác sản xuất chính là Foxconn.
Áp lực từ Tổng thống Trump và những con số biết nói
Trong bối cảnh đó, Tổng thống Donald Trump lại một lần nữa lên tiếng gây áp lực lên Apple. Trên nền tảng Truth Social của mình, ông Trump viết: "Tôi đã từ lâu yêu cầu Tim Cook (CEO Apple) rằng các iPhone bán tại Mỹ phải được sản xuất ở Mỹ. Nếu không, Apple phải trả thuế ít nhất 25%."
Theo ước tính từ ngân hàng đầu tư Wedbush, nếu Apple buộc phải chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất iPhone về Mỹ, giá của mỗi chiếc iPhone có thể sẽ tăng vọt lên khoảng 3.500 USD (khoảng hơn 88 triệu VNĐ) do chi phí sản xuất tăng cao đột biến.
So sánh với kịch bản đó, việc Apple phải chịu mức thuế 25% đánh vào hơn 60 triệu chiếc iPhone được bán tại Mỹ mỗi năm, dù là một gánh nặng tài chính không hề nhỏ, vẫn được xem là một lựa chọn "dễ thở" hơn và ít gây xáo trộn hơn so với việc phải tái thiết toàn bộ chuỗi cung ứng khổng lồ tại Mỹ.
Ngay sau những phát ngôn mới nhất của ông Trump, cổ phiếu của Apple đã ghi nhận mức giảm 3% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa thị trường, cho thấy sự nhạy cảm của các nhà đầu tư trước những bất ổn tiềm tàng liên quan đến chính sách thương mại và chi phí sản xuất của "Táo khuyết".
Phân tích của Ming-Chi Kuo một lần nữa cho thấy sự phức tạp trong các quyết định chiến lược của Apple, nơi yếu tố kinh tế, hiệu quả chuỗi cung ứng và cả những tác động từ chính sách địa chính trị đều đóng vai trò quan trọng.

Apple trước "bài toán" thuế quan và chi phí sản xuất
Nhà phân tích Ming-Chi Kuo, người nổi tiếng với những dự báo chính xác về các sản phẩm và chuỗi cung ứng của Apple, vừa đưa ra một nhận định đáng chú ý: Apple có thể sẽ chấp nhận chịu mức thuế nhập khẩu 25% cho các sản phẩm iPhone bán tại thị trường Mỹ, thay vì thực hiện một cuộc di dời toàn bộ dây chuyền lắp ráp iPhone về nước, ngay cả khi đối mặt với áp lực ngày càng tăng từ Tổng thống Donald Trump về việc sản xuất nội địa.
Trên nền tảng mạng xã hội X (trước đây là Twitter) vào ngày 23 tháng 5, ông Kuo đã viết: "Về mặt lợi nhuận, tốt hơn nhiều cho Apple nếu chấp nhận mức thuế 25% cho các iPhone bán tại Mỹ, hơn là dời dây chuyền sản xuất về nước."
Quy mô chuỗi cung ứng và chi phí "khủng" khi dịch chuyển
Đánh giá này của Ming-Chi Kuo nhấn mạnh vào quy mô khổng lồ và độ phức tạp của chuỗi cung ứng hiện tại mà Apple đã xây dựng và tối ưu trong nhiều thập kỷ. Chuỗi cung ứng này hiện đang phụ thuộc gần như hoàn toàn vào mạng lưới các nhà máy đặt tại châu Á, đặc biệt là ở Trung Quốc và gần đây là sự mở rộng mạnh mẽ sang Ấn Độ.

Việc dịch chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất và lắp ráp iPhone sang Mỹ sẽ đòi hỏi một khoản đầu tư lên đến hàng tỷ USD cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng mới, đào tạo lại nguồn nhân lực và thiết lập lại toàn bộ hệ thống logistics. Quan trọng hơn, ngay cả khi thực hiện được điều đó, vẫn chưa có gì đảm bảo rằng Apple có thể đạt được hiệu quả về chi phí và tốc độ sản xuất tương đương như khi đặt nhà máy ở châu Á, nơi có lợi thế về nhân công và hệ sinh thái cung ứng linh kiện đã được tối ưu hóa.
Hiện tại, phần lớn iPhone được bán tại thị trường Mỹ đều được lắp ráp tại các nhà máy ở nước ngoài, mặc dù một số linh kiện quan trọng như kính cường lực Gorilla Glass vẫn có nguồn gốc từ Mỹ. Apple cũng đang tích cực triển khai kế hoạch đưa việc sản xuất hơn 60 triệu chiếc iPhone mỗi năm dành riêng cho thị trường Mỹ sang Ấn Độ từ nay đến cuối năm 2026, với sự hỗ trợ đầu tư lên đến 1,5 tỷ USD từ đối tác sản xuất chính là Foxconn.
Áp lực từ Tổng thống Trump và những con số biết nói
Trong bối cảnh đó, Tổng thống Donald Trump lại một lần nữa lên tiếng gây áp lực lên Apple. Trên nền tảng Truth Social của mình, ông Trump viết: "Tôi đã từ lâu yêu cầu Tim Cook (CEO Apple) rằng các iPhone bán tại Mỹ phải được sản xuất ở Mỹ. Nếu không, Apple phải trả thuế ít nhất 25%."
Theo ước tính từ ngân hàng đầu tư Wedbush, nếu Apple buộc phải chuyển toàn bộ hoạt động sản xuất iPhone về Mỹ, giá của mỗi chiếc iPhone có thể sẽ tăng vọt lên khoảng 3.500 USD (khoảng hơn 88 triệu VNĐ) do chi phí sản xuất tăng cao đột biến.

So sánh với kịch bản đó, việc Apple phải chịu mức thuế 25% đánh vào hơn 60 triệu chiếc iPhone được bán tại Mỹ mỗi năm, dù là một gánh nặng tài chính không hề nhỏ, vẫn được xem là một lựa chọn "dễ thở" hơn và ít gây xáo trộn hơn so với việc phải tái thiết toàn bộ chuỗi cung ứng khổng lồ tại Mỹ.
Ngay sau những phát ngôn mới nhất của ông Trump, cổ phiếu của Apple đã ghi nhận mức giảm 3% trong phiên giao dịch trước giờ mở cửa thị trường, cho thấy sự nhạy cảm của các nhà đầu tư trước những bất ổn tiềm tàng liên quan đến chính sách thương mại và chi phí sản xuất của "Táo khuyết".
Phân tích của Ming-Chi Kuo một lần nữa cho thấy sự phức tạp trong các quyết định chiến lược của Apple, nơi yếu tố kinh tế, hiệu quả chuỗi cung ứng và cả những tác động từ chính sách địa chính trị đều đóng vai trò quan trọng.