Ấn Độ khởi động chương trình đào tạo kỹ năng AI toàn quốc cho thanh niên

myle.vnreview
Mỹ Lệ
Phản hồi: 0
Quan chức cấp cao Ấn Độ cho rằng trí tuệ nhân tạo (AI) khó có thể đe dọa việc làm ở các nước đang phát triển.

1767774261765.png


Những lo ngại rằng AI có thể gây ra tình trạng mất việc làm đáng kể đang lan rộng trên toàn thế giới, nhưng Ấn Độ đang nắm bắt công nghệ mới này để nâng cao năng lực lực lượng lao động và đã triển khai một chương trình đào tạo kỹ năng AI quy mô lớn trên toàn quốc nhằm mục tiêu đào tạo một triệu thanh niên trong lĩnh vực AI trong vòng một năm.

Chương trình này được Bộ trưởng Điện tử và Công nghệ Thông tin Ấn Độ, Ashwini Vaishnaw, công bố hôm 6/1, trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Tác động AI toàn cầu do New Delhi tổ chức vào giữa tháng Hai. Sự kiện tương tự trước đây đã được tổ chức bởi các quốc gia như Anh, Hàn Quốc và Pháp.

"Mục tiêu [của chương trình đào tạo kỹ năng] là trang bị cho thanh niên các kỹ năng về AI để họ có thể áp dụng công nghệ này vào cuộc sống của mình," ông Vaishnaw nói bằng tiếng Hindi khi phát biểu trực tuyến tại một cuộc họp khu vực về AI ở bang Rajasthan phía tây bắc, đồng thời cho biết thêm rằng các doanh nghiệp nhỏ có thể đặc biệt hưởng lợi nếu họ tăng năng suất bằng cách sử dụng AI trong công việc của mình.

Ông cho biết Thủ tướng Narendra Modi đã đưa Ấn Độ trở thành "một trung tâm công nghệ lớn" trên toàn cầu, đồng thời chỉ ra rằng khoảng 70 tỷ USD đang được đầu tư vào các trung tâm dữ liệu AI tại quốc gia Nam Á này.

Trước đó, vào ngày 19/12, vị bộ trưởng này đã phát biểu trước quốc hội rằng chiến lược AI của đất nước dựa trên tầm nhìn "dân chủ hóa công nghệ" của ông Modi và nhằm mục đích giải quyết các thách thức đặc thù của Ấn Độ cũng như tạo ra cơ hội và việc làm trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Trích dẫn Báo cáo Chỉ số AI Stanford 2025, ông cho biết Ấn Độ "dẫn đầu thế giới về tuyển dụng nhân tài AI, với tỷ lệ tuyển dụng hàng năm khoảng 33%".

Ông S. Krishnan, thư ký Bộ Điện tử và Công nghệ Thông tin (MEITY) của Ấn Độ, gần đây cho biết các nước đang phát triển ở khu vực Nam bán cầu, nơi có ít việc làm văn phòng hơn nhiều so với các nước phát triển, có nguy cơ bị gián đoạn việc làm do trí tuệ nhân tạo thấp hơn nhiều.

“Một khía cạnh đối với các nước đang phát triển, cũng đúng với Ấn Độ và hầu hết các nước khác, là loại công việc sẽ bị ảnh hưởng đầu tiên bởi trí tuệ nhân tạo… đó là các công việc đòi hỏi tư duy và kiến thức chuyên môn, những công việc trước đây không bị ảnh hưởng nhiều, mà chủ yếu là các công việc chân tay bị ảnh hưởng nhiều hơn,” ông nói, đề cập đến các giai đoạn thay đổi công nghiệp trước đây. Ông đưa ra nhận xét này để trả lời câu hỏi của Nikkei Asia trong buổi họp báo về Hội nghị thượng đỉnh Tác động của AI vào tháng tới.

“Do đó, xét đến việc tổng số việc làm văn phòng ở các nước đang phát triển nói chung và ở Ấn Độ nói riêng thấp hơn đáng kể so với các khu vực khác trên thế giới, tác động tức thời theo nghĩa đó có thể sẽ ít rõ rệt hơn.”

Krishnan nói thêm rằng đối với một quốc gia như Ấn Độ – nơi nhiều công việc văn phòng tập trung vào lĩnh vực STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học), bao gồm cả công nghệ thông tin và dịch vụ hỗ trợ CNTT – “chúng ta thực sự cần phải chuyển hướng và phải tìm ra cách để đảm bảo lực lượng lao động CNTT của chúng ta có thể thích ứng với thực tế mới.”

Ông nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng và triển khai nhiều ứng dụng hơn, thay vì các công việc như lập trình và viết mã như trước đây, để "tạo ra nhiều cơ hội việc làm mới" với trọng tâm là "đào tạo lại và nâng cao kỹ năng cho một phần đáng kể" lực lượng lao động trong lĩnh vực CNTT.

Theo một tuyên bố chính thức được đưa ra vào ngày 30 tháng 12, hơn 6 triệu người đang làm việc trong hệ sinh thái công nghệ và trí tuệ nhân tạo (AI) tại nước này, nơi có hơn 1.800 trung tâm năng lực toàn cầu liên quan đến nghiên cứu và phát triển, đổi mới và dịch vụ khách hàng, trong đó hơn 500 trung tâm tập trung vào AI. Con số việc làm này thấp hơn nhiều so với tổng lực lượng lao động của Ấn Độ - mà theo một tuyên bố khác của chính phủ vào tháng 10, đã tăng lên 643,3 triệu người trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3 năm 2024 từ 475 triệu người sáu năm trước đó.

Tháng 3 năm 2024, nội các của ông Modi đã phê duyệt kế hoạch Sứ mệnh AI của Ấn Độ với ngân sách 103,72 tỷ rupee (1,15 tỷ USD theo tỷ giá hiện tại) trong vòng 5 năm, với mục tiêu đưa Ấn Độ trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới về trí tuệ nhân tạo.

Nguồn: Asia Nikkei​
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
Top