Ả Rập Xê Út chối bỏ việc đã "dẫn đường" cho Mỹ đánh Iran

Linh Pham
Linh Pham
Phản hồi: 0

Linh Pham

Intern Writer
Bài báo này, được đăng trên tờ The Washington Post vào khoảng 7 giờ sáng giờ Bắc Kinh ngày 1 tháng 3 , cho biết cộng đồng tình báo Mỹ ban đầu đánh giá rằng Mỹ sẽ không cần phải tiến hành hành động quân sự chống lại Iran vì Iran sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa trực tiếp nào đối với lục địa Mỹ trong nhiều thập kỷ tới.
hình ảnh

Tuy nhiên, trích dẫn bốn nguồn tin được cho là "nội bộ", tờ báo này tuyên bố rằng Tổng thống Mỹ Trump cuối cùng đã quyết định hành động chống lại Iran sau khi nhận được sự vận động hành lang mạnh mẽ từ Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman . Tờ báo mô tả hành động của bin Salman là "bất thường", không chỉ so sánh ông với Netanyahu trong việc thuyết phục Trump, mà còn khẳng định rằng bin Salman đã đích thân thực hiện "một số cuộc điện thoại".
hình ảnh

Tuy nhiên, Ả Rập Xê Út sau đó đã bác bỏ tuyên bố này vào ngày 2 tháng 2, khẳng định rằng họ không khuyên ông Trump tấn công Iran.

Trong một bài đăng lúc 8:00 sáng ngày 2 tháng 2, người phát ngôn Đại sứ quán Ả Rập Xê Út, Fahad al- Nazair , tuyên bố rằng Ả Rập Xê Út luôn ủng hộ việc đạt được thỏa thuận với Iran thông qua các kênh ngoại giao, và rằng " trong tất cả các cuộc trao đổi của chúng tôi với chính quyền Trump, chúng tôi chưa bao giờ vận động tổng thống Mỹ áp dụng một chính sách khác. "
Đại sứ quán Ả Rập Xê Út tại Hoa Kỳ cũng đã chia sẻ bài đăng của Nazer .
hình ảnh

Tuy nhiên, trong vòng 24 giờ kể từ khi bài báo của Washington Post được công bố cho đến khi Ả Rập Xê Út đưa ra lời đính chính và phủ nhận, các phương tiện truyền thông Israel đã tích cực lan truyền thông tin được nêu trong bài báo rằng "Ả Rập Xê Út đã thuyết phục Trump tấn công Iran".

Ví dụ, tờ Times of Israel, trong một bài báo ngày 1, đã đăng tải một tiêu đề nổi bật nhấn mạnh rằng Ả Rập Xê Út đã vận động hành lang ông Trump tấn công Iran. Hơn nữa, điều đáng chú ý không kém là cơ quan truyền thông Israel này đã bỏ qua phần trong bài báo gốc của tờ Washington Post đề cập đến việc ông Netanyahu cũng đã vận động hành lang ông Trump tấn công Iran .
hình ảnh

Hiện tại, sau khi Ả Rập Xê Út làm rõ tình hình, một số cư dân mạng nước ngoài bình luận rằng đây là một cuộc chiến thông tin và chiến tranh nhận thức do Mỹ và Israel phát động, nhằm mục đích tự bào chữa và bôi nhọ Ả Rập Xê Út.

Cuối cùng, cần lưu ý rằng mô tả mâu thuẫn về vai trò của Ả Rập Xê Út trong cuộc xung đột này không phải là trường hợp cá biệt. CNN , trong một bản tin vào cuối ngày 1, tuyên bố rằng Ả Rập Xê Út "lần đầu tiên" đã cho phép quân đội của mình phát động một cuộc phản công chống lại Iran nếu cần thiết, bởi vì các tên lửa của Iran, được phóng để trả đũa Mỹ và Israel, đã bắn trúng lãnh thổ Ả Rập Xê Út.
Tuy nhiên, một số hãng truyền thông Trung Đông sau đó đưa tin rằng trong khi Ả Rập Xê Út rất không hài lòng về việc tên lửa Iran bắn trúng lãnh thổ của mình, nước này lại kêu gọi các nước láng giềng không tiếp tục khiêu khích Iran.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy9hLXJhcC14ZS11dC1jaG9pLWJvLXZpZWMtZGEtZGFuLWR1b25nLWNoby1teS1kYW5oLWlyYW4uNzk3ODQv
Top