56 tỷ USD đã thuộc về Elon Musk!

Khánh Phạm
Khánh Phạm
Phản hồi: 0
Hôm qua 19/12, Tòa án Tối cao Delaware phán quyết rằng quyết định của tòa án cấp dưới về việc hủy bỏ gói thù lao hơn 56 tỷ đô la của Giám đốc điều hành Tesla, Elon Musk, là quá cực đoan và gói này phải được khôi phục.
1766242330957.png

Tòa án Tối cao Delaware chỉ ra rằng các tòa án cấp dưới, bao gồm cả Tòa án Công bằng Delaware, đã không cho Tesla cơ hội giải thích mức thù lao công bằng nên như thế nào.

Các nhà phân tích cho rằng phán quyết của Tòa án Tối cao Delaware có thể chấm dứt nhiều năm tranh cãi về mức lương khổng lồ của Musk.

Năm 2018, hội đồng quản trị và cổ đông của Tesla đã phê duyệt gói bồi thường cho Elon Musk, khi đó trị giá khoảng 56 tỷ đô la. Gói bồi thường này đặt ra 12 mục tiêu, trong đó Musk nhận được quyền chọn cổ phiếu như một khoản thưởng cho mỗi mục tiêu ông đạt được. Nguyên đơn, Richard Tornetta, một cổ đông thiểu số của Tesla, lập luận rằng hội đồng quản trị Tesla đã không hoàn thành trách nhiệm của mình, gây ảnh hưởng không chính đáng đến việc Musk phê duyệt gói thù lao và do đó "làm giàu bất chính" cho ông.

Vào ngày 30/1/2024, Chánh án Kathleen McCormick của Tòa án Công bằng Delaware đã phán quyết rằng kế hoạch trả lương của Elon Musk là không hợp lệ. Cuộc họp cổ đông của Tesla vào tháng 6 cùng năm đã phê duyệt lại kế hoạch này. Các bị cáo, bao gồm Tesla, hội đồng quản trị và đại diện của Musk, sau đó đã đệ đơn lên bà McCormick để yêu cầu phê chuẩn quyết định của cổ đông. Vào ngày 2/12/2024, bà McCormick đã giữ nguyên phán quyết trước đó. Các bị cáo sau đó đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao Delaware, tìm cách lật ngược phán quyết của tòa án cấp dưới; phiên điều trần kháng cáo bắt đầu vào ngày 15 tháng 10 năm nay.

Hiện tại, Musk sở hữu khoảng 13% cổ phần của Tesla. Gói thù lao của ông, ban đầu được định giá 56 tỷ đô la, được cho là đã tăng lên khoảng 140 tỷ đô la. Nếu Musk thực hiện tất cả các quyền chọn cổ phiếu của mình, tỷ lệ sở hữu của ông sẽ tăng lên 18,1% trên cơ sở mở rộng.

Giáo sư Dorothy Lund của Trường Luật Columbia chỉ ra rằng phán quyết ngày 19 thực chất không hoàn toàn bác bỏ phán quyết ban đầu. Trước đó, thẩm phán McCormick đã phán quyết rằng Musk, với tư cách là cổ đông kiểm soát của Tesla, đã thông đồng với hội đồng quản trị Tesla để lập ra một kế hoạch trả lương không công bằng, và những phần này không bị Tòa án Tối cao Delaware bác bỏ.

Luật sư của nguyên đơn Tornetta cho biết họ đang cân nhắc các bước tiếp theo.

Tesla từ chối bình luận. Musk tuyên bố trên mạng xã hội rằng ông đã được "chứng minh vô tội".

Musk đã đạt được các mục tiêu đề ra trong kế hoạch thưởng thù lao 56 tỷ đô la nói trên. Vào tháng 11 năm nay, các cổ đông của Tesla đã thông qua kế hoạch bồi thường mới nhất dành cho Musk với hơn 75% số phiếu thuận, có khả năng đạt giá trị 1 nghìn tỷ đô la. Kế hoạch mới cũng đặt ra 12 mục tiêu; nếu tất cả được thực hiện, cổ phiếu Tesla của Musk sẽ trị giá khoảng 1 nghìn tỷ đô la, tăng tỷ lệ sở hữu của ông lên khoảng 25%. Tuy nhiên, các nhà phân tích tin rằng các mục tiêu đặt ra trong kế hoạch mới cực kỳ khó đạt được.

Vào tháng 8 năm nay, các cổ đông của Tesla cũng đã xây dựng một "Kế hoạch B" để đối phó với việc hủy bỏ gói bồi thường trị giá 56 tỷ đô la, theo đó Musk sẽ mua khoảng 96 triệu cổ phiếu Tesla với giá được ấn định trong kế hoạch bồi thường hai năm sau đó. Kế hoạch khuyến khích này hiện đã bị hủy bỏ.

Để ngăn ngừa các vụ kiện tụng của cổ đông trong tương lai, Tesla đã chuyển đăng ký doanh nghiệp từ Delaware sang Texas và, theo luật Texas, yêu cầu các nhà đầu tư nắm giữ dưới 3% cổ phần không thể kiện Tesla vì vi phạm luật doanh nghiệp. Được biết, chỉ có Elon Musk đáp ứng được yêu cầu này.

Elon Musk là người giàu nhất thế giới. Theo số liệu được công bố vào ngày 15, ông đã trở thành người đầu tiên trên thế giới có giá trị tài sản ròng vượt quá 600 tỷ đô la.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy81Ni10eS11c2QtZGEtdGh1b2MtdmUtZWxvbi1tdXNrLjc2MTAwLw==
Top