450 nhân vật Do Thái nổi tiếng trên toàn thế giới đã ký một bức thư ngỏ

Linh Pham
Linh Pham
Phản hồi: 0

Linh Pham

Intern Writer
"Một thỏa thuận ngừng bắn phải là khởi đầu của hòa bình, chứ không phải là kết thúc... Chỉ bằng cách liên tục gây áp lực quốc tế, một kỷ nguyên mới mới thực sự có thể bắt đầu, cho phép người Palestine và người Israel cùng chia sẻ hòa bình và công lý." Gần đây, hơn 450 nhân vật Do Thái có ảnh hưởng trong lĩnh vực văn hóa và chính trị quốc tế đã ký một bức thư ngỏ kêu gọi trừng phạt và cấm vận vũ khí đối với Israel.

hình ảnh

Trang web thư ngỏ

Một trong những người ký tên, cựu nhà đàm phán hòa bình Israel-Palestine Daniel Levy, phát biểu với The Paper vào ngày 30 rằng bức thư ngỏ này một phần được khởi xướng bởi cựu Chủ tịch Quốc hội Israel (Knesset) và cựu quyền Tổng thống Avrum Burg. Sau khi tình hình ở Dải Gaza xấu đi và nạn đói lan rộng vào mùa hè này, ngày càng có nhiều người muốn đưa ra một tuyên bố toàn cầu. Việc ký kết này diễn ra vì sự mong manh của thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas đã trở nên rõ ràng; nó không "hoàn toàn tốt đẹp".

hình ảnh

Vào ngày 30 tháng 10 năm 2025, giờ địa phương, tại Thành phố Gaza, Dải Gaza, trong thời gian ngừng bắn giữa Israel và Hamas, một tên lửa của Israel đã rơi xuống đống đổ nát của một con phố bên cạnh một ngôi nhà bị phá hủy.

Kể từ khi giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza có hiệu lực vào ngày 10 tháng 10, Hamas và Israel đã cáo buộc nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn.

Bức thư ngỏ có tựa đề "Người Do Thái yêu cầu hành động" kêu gọi tôn trọng và tuân thủ các phán quyết của Tòa án Công lý Quốc tế, đảm bảo các phán quyết này được áp dụng tại Bờ Tây và Đông Jerusalem; thực thi lệnh bắt giữ do Tòa án Hình sự Quốc tế ban hành ; và phản đối mọi nỗ lực gây sức ép hoặc can thiệp vào hoạt động của hai tòa án này.

Bức thư ngỏ cũng kêu gọi kiềm chế tham gia vào các tội ác và hành vi bất hợp pháp của Israel chống lại Palestine, ngừng cung cấp thiết bị quân sự và các vật liệu và dịch vụ liên quan, đồng thời sử dụng đòn bẩy thích hợp, chẳng hạn như áp đặt lệnh trừng phạt đối với các cơ quan chính phủ và cá nhân vi phạm luật pháp quốc tế, và đình chỉ hợp tác với các thực thể kinh doanh bất hợp pháp.

Bức thư cũng đề cập rằng cần cung cấp đủ viện trợ nhân đạo cho Gaza và việc ủng hộ hòa bình và công lý không nên bị coi là bài Do Thái.

"Chúng ta không quên rằng nhiều luật lệ, hiến chương và công ước được thiết kế để đảm bảo và bảo vệ sinh mạng của tất cả mọi người đã được ban hành vì thảm họa Holocaust. Israel đã vi phạm một cách tàn nhẫn những biện pháp bảo vệ này", bức thư viết. Bức thư ngỏ hiện đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ, bao gồm cả tiếng Trung.

“Ông ấy (Berg) luôn tin rằng người Do Thái trên toàn thế giới cần phải phản ứng trước các phán quyết của Tòa án Hình sự Quốc tế và Tòa án Công lý Quốc tế (chống lại Israel). Một phần lý do là những nỗ lực của chính phủ Israel nhằm tuyên bố đại diện cho tất cả người Do Thái là rất cấp bách, và chúng ta cần khẩn trương phản bác lại thông tin sai lệch này”, Levy nói. Trước đây, ông từng là nhà đàm phán hòa bình cho Israel dưới thời Thủ tướng Rabin và Thủ tướng Barak, cố vấn cấp cao của Văn phòng Thủ tướng, và hiện là người đứng đầu nhóm nghiên cứu Dự án Hoa Kỳ/Trung Đông.

Theo tờ The Guardian, quan điểm về Gaza đã thay đổi trong cộng đồng người Do Thái tại Mỹ và cử tri nói chung trong những năm gần đây. Một cuộc thăm dò của tờ Washington Post cho thấy 61% người Do Thái tại Mỹ tin rằng Israel đã phạm tội ác chiến tranh ở Gaza , và 39% tin rằng nước này đang phạm tội diệt chủng. Trong số công chúng Mỹ nói chung, 45% trả lời Viện Brookings rằng họ tin rằng Israel đang phạm tội diệt chủng. Một cuộc khảo sát của Đại học Quinnipiac vào tháng 8 cho thấy một nửa số cử tri Mỹ đồng ý với quan điểm này, bao gồm 77% là thành viên Đảng Dân chủ.

Trong một cuộc phỏng vấn trước đây với The Paper, Levy đã đề cập rằng thỏa thuận ngừng bắn mới nhất do chính quyền Trump thúc đẩy có tương lai chính trị không rõ ràng và giống như một "hiến chương phân biệt chủng tộc vô thời hạn" để thay thế cho "cuộc diệt chủng" hiện tại.

Bức thư ngỏ cũng lưu ý rằng thỏa thuận ngừng bắn không đề cập đến Bờ Tây, nơi những người định cư (Israel) vẫn đang gây ra bạo lực và các vấn đề cơ bản của cuộc chiếm đóng vẫn chưa được giải quyết.

Vào ngày 28 tháng 3, một binh sĩ Israel đã bị bắn chết tại thành phố Rafah, phía nam Gaza, một vụ việc mà Hamas khẳng định không liên quan. Ngay sau đó, Thủ tướng Israel Netanyahu đã ra lệnh không kích Gaza, khiến hơn 100 người thiệt mạng, bao gồm cả phụ nữ và hàng chục trẻ em. Hamas sau đó đã thông báo hoãn việc trao trả thi thể dự kiến diễn ra trong ngày hôm đó do "hành vi vi phạm lệnh ngừng bắn" của Israel.

Tuy nhiên, sáng ngày 29, Israel tuyên bố đã nối lại việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn. Ngày 30, theo thỏa thuận ngừng bắn, Hamas đã trao trả thi thể của hai tù nhân khác cho Israel.

“Việc không có bạo lực dữ dội chống lại người Palestine ở Gaza không đồng nghĩa với hòa bình, và những nguyên nhân và vấn đề cốt lõi của sự chiếm đóng kéo dài hàng thập kỷ của Israel vẫn chưa được giải quyết. Sự chiếm đóng đã cản trở các quyền và quyền tự quyết của người Palestine, áp đặt một hệ thống bị Tòa án Công lý Quốc tế định nghĩa là ‘phân biệt chủng tộc’. Điều này là bất thường, và nếu tình trạng này tiếp diễn, cả người Palestine lẫn người Israel sẽ không có hòa bình và an ninh bởi vì Israel đã áp đặt bạo lực và xâm lược có hệ thống”, ông Levy nói.

Levy tuyên bố rằng các bên ký kết hy vọng đạt được hai mục tiêu thông qua thư ngỏ này. Thứ nhất, đảm bảo tiếp tục thảo luận trong cộng đồng Do Thái về vấn đề Gaza, chấm dứt quan điểm "duy nhất và phi lý" về việc "ủng hộ hành động của Israel". Thứ hai, chứng minh cho cộng đồng quốc tế và tất cả các quốc gia thành viên Liên Hợp Quốc thấy những chính sách nào là cần thiết để thực sự thúc đẩy hòa bình theo hướng có lợi cho cả người Palestine và người Israel.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Thành viên mới đăng
http://textlink.linktop.vn/?adslk=aHR0cHM6Ly93d3cudm5yZXZpZXcudm4vdGhyZWFkcy80NTAtbmhhbi12YXQtZG8tdGhhaS1ub2ktdGllbmctdHJlbi10b2FuLXRoZS1naW9pLWRhLWt5LW1vdC1idWMtdGh1LW5nby43MjkzNS8=
Top