Hoàng Khang
Writer
Một bản ghi nhớ nội bộ vừa bị rò rỉ đã hé lộ "cuộc chơi lớn" tiếp theo của Mark Zuckerberg: thành lập một bộ phận mới mang tên Meta Superintelligence Labs (MSL) và bổ nhiệm "thiên tài AI" Alexandr Wang làm Giám đốc AI, dẫn dắt toàn bộ nỗ lực của công ty trong cuộc đua chinh phục siêu trí tuệ. Đây được xem là nước đi táo bạo nhất của Zuckerberg kể từ khi ông đổi tên công ty thành Meta để theo đuổi tham vọng metaverse.
Trong bản ghi nhớ gửi đến nhân viên, Mark Zuckerberg đã công bố việc thành lập Meta Superintelligence Labs (MSL), một bộ phận hợp nhất tất cả các nhóm AI của công ty, từ nghiên cứu nền tảng (FAIR) đến các nhóm phát triển sản phẩm, nhằm tập trung vào một mục tiêu duy nhất: phát triển siêu trí tuệ (AGI).
Người được giao trọng trách dẫn dắt bộ phận này chính là Alexandr Wang, nhà sáng lập 28 tuổi của Scale AI, người vừa gia nhập Meta sau thương vụ trị giá 14,3 tỷ USD. Wang sẽ giữ chức vụ Giám đốc AI và điều hành MSL cùng với Nat Friedman, cựu CEO Github. "Tôi coi cậu ấy là người sáng lập ấn tượng nhất trong thế hệ của cậu ấy, người có ý thức rõ ràng về tầm quan trọng lịch sử của siêu trí tuệ," Zuckerberg viết về Wang.
Để phục vụ cho tham vọng này, Meta đã tiến hành một cuộc "săn đầu người" rầm rộ, lôi kéo hàng loạt nhân tài từ các đối thủ như OpenAI và Google. Bản ghi nhớ đã liệt kê 10 thành viên trong "siêu đội ngũ" mới, bao gồm những cái tên nổi bật như Trapit Bansal, một trong những "cha đẻ" của mô hình o-series của OpenAI, và Shuchao Bi, người đứng sau chế độ giọng nói của GPT-4o.
Dưới sự lãnh đạo của Wang, đội ngũ MSL đã ngay lập tức lên kế hoạch cho hai mô hình tiếp theo là Llama 4.1 và 4.2, hứa hẹn sẽ được tích hợp vào nền tảng Meta AI với hơn một tỷ người dùng. Cùng với đó, họ sẽ bắt đầu nghiên cứu thế hệ mô hình tiếp theo để có thể tiến đến "biên" của siêu trí tuệ ngay trong năm tới.
Zuckerberg tỏ ra rất tự tin: "Meta có vị thế độc đáo để cung cấp siêu trí tuệ cho thế giới. Chúng ta có doanh nghiệp mạnh mẽ, nhiều siêu máy tính mạnh, kinh nghiệm xây dựng sản phẩm cho hàng tỷ người và đang tiên phong trong lĩnh vực kính AI".
Tuy nhiên, "cuộc chơi lớn" này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Việc đặt cược vào Alexandr Wang, một người được xem là doanh nhân hơn là một nhà khoa học máy tính, có thể sẽ vấp phải sự phản đối từ chính đội ngũ chuyên gia của Meta. Có thông tin cho rằng một số nhà nghiên cứu AI kỳ cựu tại công ty đã nộp đơn nghỉ việc sau khi biết Wang sẽ trở thành lãnh đạo.
Bên cạnh đó, bản thân định nghĩa về "siêu trí tuệ" vẫn còn khá mơ hồ, có thể khiến định hướng của Meta thiếu rõ ràng. Ngay cả nhà khoa học AI trưởng của Meta, Yann LeCun, cũng cho rằng các phương pháp tiếp cận AI hiện tại chưa đủ để tiến đến tầm siêu trí tuệ.
Bất chấp những rủi ro, Zuckerberg dường như đã đặt cược tất cả. Tờ Financial Times gần đây đưa tin Meta đang chi tới 29 tỷ USD vào các công ty tư nhân để xây dựng trung tâm dữ liệu AI trên toàn cầu. Con số này cho thấy một sự đầu tư khổng lồ, không hề thua kém các đối thủ như Microsoft hay Google.
"Cuộc đua đến siêu trí tuệ là một thử thách về cả ý chí và vốn liếng, và Mark Zuckerberg dường như đang cược rằng ông có thể vượt trội hơn các đối thủ," tờ Fortune bình luận. Cuối cùng, thành công hay thất bại của canh bạc này sẽ không chỉ định đoạt tương lai của Meta mà còn có thể định hình cả ngành công nghiệp AI trong thập kỷ tới.

Meta Superintelligence Labs và "siêu đội ngũ" AI
Trong bản ghi nhớ gửi đến nhân viên, Mark Zuckerberg đã công bố việc thành lập Meta Superintelligence Labs (MSL), một bộ phận hợp nhất tất cả các nhóm AI của công ty, từ nghiên cứu nền tảng (FAIR) đến các nhóm phát triển sản phẩm, nhằm tập trung vào một mục tiêu duy nhất: phát triển siêu trí tuệ (AGI).
Người được giao trọng trách dẫn dắt bộ phận này chính là Alexandr Wang, nhà sáng lập 28 tuổi của Scale AI, người vừa gia nhập Meta sau thương vụ trị giá 14,3 tỷ USD. Wang sẽ giữ chức vụ Giám đốc AI và điều hành MSL cùng với Nat Friedman, cựu CEO Github. "Tôi coi cậu ấy là người sáng lập ấn tượng nhất trong thế hệ của cậu ấy, người có ý thức rõ ràng về tầm quan trọng lịch sử của siêu trí tuệ," Zuckerberg viết về Wang.
Để phục vụ cho tham vọng này, Meta đã tiến hành một cuộc "săn đầu người" rầm rộ, lôi kéo hàng loạt nhân tài từ các đối thủ như OpenAI và Google. Bản ghi nhớ đã liệt kê 10 thành viên trong "siêu đội ngũ" mới, bao gồm những cái tên nổi bật như Trapit Bansal, một trong những "cha đẻ" của mô hình o-series của OpenAI, và Shuchao Bi, người đứng sau chế độ giọng nói của GPT-4o.

Lộ trình sản phẩm: Từ Llama 4.1 đến tham vọng AGI
Dưới sự lãnh đạo của Wang, đội ngũ MSL đã ngay lập tức lên kế hoạch cho hai mô hình tiếp theo là Llama 4.1 và 4.2, hứa hẹn sẽ được tích hợp vào nền tảng Meta AI với hơn một tỷ người dùng. Cùng với đó, họ sẽ bắt đầu nghiên cứu thế hệ mô hình tiếp theo để có thể tiến đến "biên" của siêu trí tuệ ngay trong năm tới.
Zuckerberg tỏ ra rất tự tin: "Meta có vị thế độc đáo để cung cấp siêu trí tuệ cho thế giới. Chúng ta có doanh nghiệp mạnh mẽ, nhiều siêu máy tính mạnh, kinh nghiệm xây dựng sản phẩm cho hàng tỷ người và đang tiên phong trong lĩnh vực kính AI".
Canh bạc lớn và những rủi ro tiềm ẩn
Tuy nhiên, "cuộc chơi lớn" này cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Việc đặt cược vào Alexandr Wang, một người được xem là doanh nhân hơn là một nhà khoa học máy tính, có thể sẽ vấp phải sự phản đối từ chính đội ngũ chuyên gia của Meta. Có thông tin cho rằng một số nhà nghiên cứu AI kỳ cựu tại công ty đã nộp đơn nghỉ việc sau khi biết Wang sẽ trở thành lãnh đạo.
Bên cạnh đó, bản thân định nghĩa về "siêu trí tuệ" vẫn còn khá mơ hồ, có thể khiến định hướng của Meta thiếu rõ ràng. Ngay cả nhà khoa học AI trưởng của Meta, Yann LeCun, cũng cho rằng các phương pháp tiếp cận AI hiện tại chưa đủ để tiến đến tầm siêu trí tuệ.
Cuộc chiến của "ý chí và vốn liếng"
Bất chấp những rủi ro, Zuckerberg dường như đã đặt cược tất cả. Tờ Financial Times gần đây đưa tin Meta đang chi tới 29 tỷ USD vào các công ty tư nhân để xây dựng trung tâm dữ liệu AI trên toàn cầu. Con số này cho thấy một sự đầu tư khổng lồ, không hề thua kém các đối thủ như Microsoft hay Google.
"Cuộc đua đến siêu trí tuệ là một thử thách về cả ý chí và vốn liếng, và Mark Zuckerberg dường như đang cược rằng ông có thể vượt trội hơn các đối thủ," tờ Fortune bình luận. Cuối cùng, thành công hay thất bại của canh bạc này sẽ không chỉ định đoạt tương lai của Meta mà còn có thể định hình cả ngành công nghiệp AI trong thập kỷ tới.