Ngày 22/5/2025, Ukraine sử dụng hơn 480 máy bay không người lái (UAV) tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhằm đáp trả cuộc tấn công bằng UAV Shahed của Nga vào Kyiv. Các UAV được Ukraine sử dụng là máy bay dân dụng Aeroprakt A-22 cải tiến, có khả năng bay thấp, chậm và vượt qua hệ thống phòng không. Cuộc chiến UAV giữa hai nước cho thấy vai trò ngày càng lớn của vũ khí tự động chết người (LAWS), với sự tham gia gián tiếp của Mỹ và Trung Quốc.
Cả hai bên đang dùng AI để điều khiển UAV và các loại vũ khí thông minh, trong khi Mỹ và Trung Quốc chạy đua phát triển các hệ thống như Switchblade, Phoenix Ghost (Mỹ), hay Feiyi, UAV lưỡng cư đầu tiên trên thế giới (Trung Quốc). Lầu Năm Góc cảnh báo Mỹ đang tụt hậu và cần đẩy nhanh phát triển công nghệ LAWS nếu không muốn mất lợi thế chiến lược.
Các chuyên gia đồng thuận: chiến trường Ukraine là “phòng thí nghiệm” thực chiến cho vũ khí AI. Mỹ và NATO đang tăng tốc xây dựng “bức tường UAV” và kho vũ khí AI để đối phó mối đe dọa ngày càng hiện hữu từ Nga và Trung Quốc. Trong thời đại "khối lượng chính xác", nước nào kiểm soát AI, nước đó có thể kiểm soát kết cục chiến tranh.
Nguồn tham khảo: (popularmechanics)

Cả hai bên đang dùng AI để điều khiển UAV và các loại vũ khí thông minh, trong khi Mỹ và Trung Quốc chạy đua phát triển các hệ thống như Switchblade, Phoenix Ghost (Mỹ), hay Feiyi, UAV lưỡng cư đầu tiên trên thế giới (Trung Quốc). Lầu Năm Góc cảnh báo Mỹ đang tụt hậu và cần đẩy nhanh phát triển công nghệ LAWS nếu không muốn mất lợi thế chiến lược.
Các chuyên gia đồng thuận: chiến trường Ukraine là “phòng thí nghiệm” thực chiến cho vũ khí AI. Mỹ và NATO đang tăng tốc xây dựng “bức tường UAV” và kho vũ khí AI để đối phó mối đe dọa ngày càng hiện hữu từ Nga và Trung Quốc. Trong thời đại "khối lượng chính xác", nước nào kiểm soát AI, nước đó có thể kiểm soát kết cục chiến tranh.

Nguồn tham khảo: (popularmechanics)