Cuốn sách mới của Patrick McGee mang tên "Apple in China: The Capture of the World’s Greatest Company" vừa được phát hành trong tuần này, đúng vào lúc Mỹ và Trung Quốc đồng ý giảm mức thuế nhập khẩu trong vòng 90 ngày, với thuế đối với hàng hóa nhập từ Trung Quốc giảm từ mức tối đa 145% xuống chỉ còn 30%.
Apple, công ty có giá trị thứ hai thế giới, đang gặp khó khăn khi bị kẹt giữa Mỹ - quê hương của mình và Trung Quốc - nơi sản xuất chủ yếu của công ty. Trong vài năm qua, Apple đã thiết lập thêm nhiều dây chuyền sản xuất ở Việt Nam và Ấn Độ.
Gần đây, Giám đốc điều hành Tim Cook đã tuyên bố rằng phần lớn iPhone bán ra tại Mỹ sẽ được sản xuất ở Ấn Độ. Ngoài ra, công ty cũng đã cam kết mua chip từ nhà máy của TSMC ở Arizona và sản xuất máy chủ ở Texas bắt đầu từ năm tới.
Mặc dù có nhiều đồn đoán về việc Apple rời bỏ thị trường Trung Quốc, Tim McGee, phóng viên chuyên đưa tin về Apple cho tờ Financial Times, lại cho rằng điều này khó có khả năng xảy ra trong tương lai gần. Không chỉ rót hàng tỷ đô la vào đầu tư tài sản và nhân lực tại đây, "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ còn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ các chính sách của chính phủ Trung Quốc, ở một mức độ mà ít quốc gia nào có thể sánh được. Điều này tạo ra một sự gắn kết chặt chẽ, khiến việc Apple "dứt áo ra đi" trở nên vô cùng phức tạp và khó khăn.
Khi được hỏi về luận điểm cốt lõi trong cuốn sách của mình, McGee ví von rằng Apple đang đóng vai trò như Prometheus thời hiện đại, mang đến "món quà" của lửa cho người Trung Quốc. Ông khẳng định ảnh hưởng của Apple đối với nền kinh tế Trung Quốc còn lớn hơn cả tác động của Kế hoạch Marshall đối với châu Âu sau Thế chiến II. Thậm chí, Apple còn thừa nhận đã đào tạo 28 triệu lao động tại Trung Quốc kể từ năm 2008 - một con số còn vượt xa tổng lực lượng lao động của bang California! Và đó còn chưa kể đến khoản đầu tư khổng lồ lên tới 55 tỷ đô la mỗi năm mà Apple "rót" vào thị trường tỷ dân này.
Tuy Apple đang mở rộng sự hiện diện sản xuất tại các quốc gia như Ấn Độ và Việt Nam, nhưng McGee cho rằng công ty đang phải chịu áp lực lớn từ những rủi ro ở Trung Quốc. Ông nói rằng Apple cần có những giải pháp khéo léo để không làm méo mó quan hệ với chính phủ Bắc Kinh và những người tiêu dùng Trung Quốc. Điểm yếu lớn nhất của công ty chính là họ phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc.
Khi được hỏi rằng liệu Apple có thể tái tạo được mạng lưới cung ứng mạnh mẽ mà họ đã xây dựng ở Trung Quốc ở nơi khác hay không, McGee bày tỏ sự không lạc quan. Ông cho rằng Trung Quốc là một đối tác hiếm có, với tốc độ đầu tư, sản xuất và chính trị mà khó có quốc gia nào khác có thể bắt chước.
Việc chuyển dịch sang Ấn Độ đang diễn ra, nhưng không nhanh như mọi người nghĩ. Đến năm 2024, dự kiến sẽ có khoảng 25 triệu chiếc iPhone được sản xuất ở Ấn Độ, nhưng tốc độ này chỉ bằng một phần mười tốc độ mà Apple đã phát triển tại Trung Quốc một thập kỷ trước.
Với tình hình hiện tại, mặc dù Apple đã giới thiệu một số sản phẩm được lắp ráp tại Trung Quốc, nhưng nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào tại đây, cả Ấn Độ và Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng không kém. Thực tế, Apple đang trở thành một "canh bạc" của Bắc Kinh trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, đặc biệt khi công ty đang dần mất thị phần vào tay những thương hiệu Trung Quốc như Huawei và Xiaomi.
Ở thời điểm hiện tại, Mỹ và Trung Quốc đang đàm phán về thuế và thương mại, câu hỏi đặt ra là liệu Bắc Kinh có thể sử dụng Apple như một quân bài trong thương lượng không? McGee cho rằng rõ ràng Bắc Kinh đang có một sự kiểm soát lớn hơn lên hoạt động hàng ngày của Apple so với Washington. Tóm lại, Apple vẫn đang đứng giữa các thế lực lớn và cần phải đưa ra những quyết định chiến lược khôn ngoan để có thể tồn tại và phát triển trong tương lai.
Nguồn tham khảo: https://restofworld.org/2025/apple-china-dependence-tariffs-india-shift/
Apple, công ty có giá trị thứ hai thế giới, đang gặp khó khăn khi bị kẹt giữa Mỹ - quê hương của mình và Trung Quốc - nơi sản xuất chủ yếu của công ty. Trong vài năm qua, Apple đã thiết lập thêm nhiều dây chuyền sản xuất ở Việt Nam và Ấn Độ.
Gần đây, Giám đốc điều hành Tim Cook đã tuyên bố rằng phần lớn iPhone bán ra tại Mỹ sẽ được sản xuất ở Ấn Độ. Ngoài ra, công ty cũng đã cam kết mua chip từ nhà máy của TSMC ở Arizona và sản xuất máy chủ ở Texas bắt đầu từ năm tới.

Mặc dù có nhiều đồn đoán về việc Apple rời bỏ thị trường Trung Quốc, Tim McGee, phóng viên chuyên đưa tin về Apple cho tờ Financial Times, lại cho rằng điều này khó có khả năng xảy ra trong tương lai gần. Không chỉ rót hàng tỷ đô la vào đầu tư tài sản và nhân lực tại đây, "gã khổng lồ" công nghệ Mỹ còn chịu ảnh hưởng sâu sắc từ các chính sách của chính phủ Trung Quốc, ở một mức độ mà ít quốc gia nào có thể sánh được. Điều này tạo ra một sự gắn kết chặt chẽ, khiến việc Apple "dứt áo ra đi" trở nên vô cùng phức tạp và khó khăn.
Khi được hỏi về luận điểm cốt lõi trong cuốn sách của mình, McGee ví von rằng Apple đang đóng vai trò như Prometheus thời hiện đại, mang đến "món quà" của lửa cho người Trung Quốc. Ông khẳng định ảnh hưởng của Apple đối với nền kinh tế Trung Quốc còn lớn hơn cả tác động của Kế hoạch Marshall đối với châu Âu sau Thế chiến II. Thậm chí, Apple còn thừa nhận đã đào tạo 28 triệu lao động tại Trung Quốc kể từ năm 2008 - một con số còn vượt xa tổng lực lượng lao động của bang California! Và đó còn chưa kể đến khoản đầu tư khổng lồ lên tới 55 tỷ đô la mỗi năm mà Apple "rót" vào thị trường tỷ dân này.

Tuy Apple đang mở rộng sự hiện diện sản xuất tại các quốc gia như Ấn Độ và Việt Nam, nhưng McGee cho rằng công ty đang phải chịu áp lực lớn từ những rủi ro ở Trung Quốc. Ông nói rằng Apple cần có những giải pháp khéo léo để không làm méo mó quan hệ với chính phủ Bắc Kinh và những người tiêu dùng Trung Quốc. Điểm yếu lớn nhất của công ty chính là họ phụ thuộc quá nhiều vào Trung Quốc.
Khi được hỏi rằng liệu Apple có thể tái tạo được mạng lưới cung ứng mạnh mẽ mà họ đã xây dựng ở Trung Quốc ở nơi khác hay không, McGee bày tỏ sự không lạc quan. Ông cho rằng Trung Quốc là một đối tác hiếm có, với tốc độ đầu tư, sản xuất và chính trị mà khó có quốc gia nào khác có thể bắt chước.
Việc chuyển dịch sang Ấn Độ đang diễn ra, nhưng không nhanh như mọi người nghĩ. Đến năm 2024, dự kiến sẽ có khoảng 25 triệu chiếc iPhone được sản xuất ở Ấn Độ, nhưng tốc độ này chỉ bằng một phần mười tốc độ mà Apple đã phát triển tại Trung Quốc một thập kỷ trước.
Với tình hình hiện tại, mặc dù Apple đã giới thiệu một số sản phẩm được lắp ráp tại Trung Quốc, nhưng nếu xảy ra bất kỳ sự cố nào tại đây, cả Ấn Độ và Việt Nam cũng sẽ bị ảnh hưởng không kém. Thực tế, Apple đang trở thành một "canh bạc" của Bắc Kinh trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ ngày càng gay gắt, đặc biệt khi công ty đang dần mất thị phần vào tay những thương hiệu Trung Quốc như Huawei và Xiaomi.
Ở thời điểm hiện tại, Mỹ và Trung Quốc đang đàm phán về thuế và thương mại, câu hỏi đặt ra là liệu Bắc Kinh có thể sử dụng Apple như một quân bài trong thương lượng không? McGee cho rằng rõ ràng Bắc Kinh đang có một sự kiểm soát lớn hơn lên hoạt động hàng ngày của Apple so với Washington. Tóm lại, Apple vẫn đang đứng giữa các thế lực lớn và cần phải đưa ra những quyết định chiến lược khôn ngoan để có thể tồn tại và phát triển trong tương lai.
Nguồn tham khảo: https://restofworld.org/2025/apple-china-dependence-tariffs-india-shift/